$\color{Magenta}{\fbox{Ngữ Văn 6}\bigstar\text{Ôn Thi Học Kì I }\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhanbuithanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là nơi các bạn lớp 6 tham gia ôn thi học kì nhé!

Các bạn sẽ trả lời các câu hỏi BQT đưa ra và BQT se tính theo title sau:



picture.php

picture.php



Cách Tính Điểm:
Trắc nghiệm:2-3 điểm
Tự luật:5-6 điểm
Tập làm văn:
30 điểm(100% tự làm)
15 điểm(50% trở lên tự làm)
5 điểm(50% trở xuống tự làm)
Rất mong các bạn tham gia
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

woppies011-1.gif
Khai trương khai trương
woppies011-1.gif




Hãy cùng học và trao đổi kiến thức cho mình nhé!
woppies001.gif



- Mình sẽ post các câu hỏi theo từng bài học và mỗi ngày sẽ có câu hỏi của các phân môn khác nhau để mọi người không thấy nhàm chán.

- Sẽ post các đề KT 15', 1 tiết, học kì , thi HSG để mọi người cùng nhau giải đề, ôn lại các kiến thức đã học.


- Về phần tính điểm thì như mình đã nói ở trên và sau một tuần mình tổng kết điểm cho các bạn.

Mình sẽ chấm cho 3 bạn nhanh nhất! Nếu bạn nào làm được thì cứ làm mình sẽ +1 điểm và tặng thêm thanks

Chúc các bạn học vui vẻ!
woppies014.gif
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Cùng đến với bài dễ trước nhé!
Bài 1 : Tìm từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao sau: (2 điểm)

Đường xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Bài 2 : (2,5 điểm)
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa”.

Hai câu thơ trên giúp em biết được điều gì về đức tình của loài ong?

Bài 3 : Hãy viết lại những bộ phận song song trong câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ ngữ pháp gì? (1,5 điểm)

Bé lại leo lên cây dừa. Đứng trên đó bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.
 
L

luongpham2000

1. Từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao là:

vô: vào
Non: núi

2. Hai câu thơ đức tính cần cù, vượt khó khăn, không quản ngại xa xôi vất vả của bầy ong

3. Bộ phận song song trong câu là
con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu
$\rightarrow$ Chúng giữ chức vụ ngữ pháp là vị ngữ

Đây là đề tuyển vào lớp 6 thì đúng hơn chị à..



Ôn mà em các đề nào ôn về Văn 6 chỉ đưa vào hết à!
+6 điểm
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Cùng đến với bài dễ trước nhé!
Bài 1 : Tìm từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao sau: (2 điểm)

Đường xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Bài 2 : (2,5 điểm)
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa”.

Hai câu thơ trên giúp em biết được điều gì về đức tình của loài ong?

Bài 3 : Hãy viết lại những bộ phận song song trong câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ ngữ pháp gì? (1,5 điểm)

Bé lại leo lên cây dừa. Đứng trên đó bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.


Trả lời nek :
(Sao chị cho mỗi bài ít điểm thế khi nào cho được điểm?)
Bài 1: Từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao là:
"Vô" : Vào
"Non": Núi
Bài 2:(em nghèo ý sr nhé)
Giúp em hiểu là, lòai ong:
+ Rất chăm chỉ cần cù siêng năng.
+ Rất chung thành.(không biết có đúng không?)
+ Chịu thương chịu khó.
Bài 3:(Cái này em chưa chắc chắn)
Bộ phận song song trong câu là
con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu
-> Chúng giữ chức vụ ngữ pháp là "vị ngữ"




+6 điểm
 
Last edited by a moderator:
C

cunvachip11

Bài 1:
vô:vào
non:núi
Bài 2:
khổ thơ lục bát trên đã chỉ ra tính cần cù,siêng năng,kiên trì bay và không quản ngại khó khăn tìm hoa cho đời của bầy ong.
Bài 3:
đó là:con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.
giữ chức vụ vị ngữ.



+6 điểm
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Chữa Bài :
Các bài tập trên dễ nên bạn nào cũng làm rất đúng!
Nên 3 bài mình ra không bị chữa bài nào cả!
Trích 3 bài của 3 bạn :

luongpham2000 :
1. Từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao là:

vô: vào
Non: núi

2. Hai câu thơ đức tính cần cù, vượt khó khăn, không quản ngại xa xôi vất vả của bầy ong

3. Bộ phận song song trong câu là
con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu
$\rightarrow$ Chúng giữ chức vụ ngữ pháp là vị ngữ

Đây là đề tuyển vào lớp 6 thì đúng hơn chị à..

ngocsangnam12 said:
Trả lời nek :
(Sao chị cho mỗi bài ít điểm thế khi nào cho được điểm?)
Bài 1: Từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao là:
"Vô" : Vào
"Non": Núi
Bài 2:(em nghèo ý sr nhé)
Giúp em hiểu là, lòai ong:
+ Rất chăm chỉ cần cù siêng năng.
+ Rất chung thành.(không biết có đúng không?)
+ Chịu thương chịu khó.
Bài 3:(Cái này em chưa chắc chắn)
Bộ phận song song trong câu là
con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu
-> Chúng giữ chức vụ ngữ pháp là "vị ngữ"

Bài 1:
vô:vào
non:núi
Bài 2:
khổ thơ lục bát trên đã chỉ ra tính cần cù,siêng năng,kiên trì bay và không quản ngại khó khăn tìm hoa cho đời của bầy ong.
Bài 3:
đó là:con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.
giữ chức vụ vị ngữ.
 
Last edited by a moderator:
T

trieupy123

Cùng đến với bài dễ trước nhé!
Bài 1 : Tìm từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao sau: (2 điểm)

Đường xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Bài 2 : (2,5 điểm)
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa”.

Hai câu thơ trên giúp em biết được điều gì về đức tình của loài ong?

Bài 3 : Hãy viết lại những bộ phận song song trong câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ ngữ pháp gì? (1,5 điểm)

Bé lại leo lên cây dừa. Đứng trên đó bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.


Bài 1 :
Vô : vào
Non : nước
Bài 2 : giúp hiểu được :
_Một nắng hai sương.
_Chịu thương chịu khó, vất vả.
_Cực khổ làm việc.
Bài 3 :
Bộ phận song song : con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.
Chức vụ : Vị ngữ.




Chị chữa bài rồi em nhé!
Dù sao cũng tặng em một cái '' cảm ơn ''
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Chị đọc xong cái này xóa nhé có thể coi như là spam dc đó:

Chị lần sau ấy nhá chị lấy điểm cao ca chứ chắc mấy chục năm nữa mới có thể dc 1 cái title
 
H

hoa02hoa

Cùng đến với bài dễ trước nhé!
Bài 1 : Tìm từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao sau: (2 điểm)

Đường xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Bài 2 : (2,5 điểm)
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa”.

Hai câu thơ trên giúp em biết được điều gì về đức tình của loài ong?

Bài 3 : Hãy viết lại những bộ phận song song trong câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ ngữ pháp gì? (1,5 điểm)

Bé lại leo lên cây dừa. Đứng trên đó bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu.
Bài 1: Từ đồng nghĩa trong 2 câu trên là:
vô: vào
Non: núi
Bài 2: Thể hiện đức tính cần cù, chịu khó và không ngại đường xa hay thời tiết không tốt của bầy ong.
Bài 3: Những bộ phận song song trong câu sau là: con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu. Chúng giữ chức vụ ngữ pháp là: Vị ngữ.


Chị chữa bài rồi em nhé!
Dù sao cũng tặng em một cái '' cảm ơn ''
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Ngày 7/12/2014. Trắc nghiệm :

Bài 1 : Tìm nghĩa của từ “trông” trong bài ca dao “Đi cấy”(3 điểm)

Bài 2 : Trong các từ gạch chân dưới đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa? (2 điểm)

a) đường làng, lọ đường, đường biển

b) dòng nước trôi, bánh trôi, cá trôi

c) tỏ thái độ, tỏ lòng, sáng tỏ

Câu 3: Tìm từ đồng nghĩa với: (1 điểm)

a) Khát khao:

b) Chờ mong:

c) Vui mừng:
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

1. Từ trông vừa có nghĩa là quan sát, nhìn ngó, nhận xét, phân tích, vừa có nghĩa là lo lắng, mong đợi, hi vọng.

Ở câu thứ hai: Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, nghĩa của từ trông gắn liền với nghĩa của từ nhiều bề, gợi lên hình ảnh một phụ nữ nông dân có tầm suy nghĩ, nhìn nhận công việc rất thấu đáo.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.

Các từ trông trên đây đều có thể hiểu theo hai hoặc ba lớp nghĩa và mỗi từ mang một sắc thái biểu cảm khác nhau.

Trông trời, trông đất, trông mây, từ trông có nghĩa là quan sát và theo dõi liên tục sự thay đổi của thời tiết với thái độ băn khoăn, lo lắng, thì ở câu: Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đềm, từ trông lại có nghĩa là cầu mong. Mong sao mưa thuận gió hòa cho cây lúa tốt tươi, để người vơi bớt nỗi nhọc nhằn và chứa chan hi vọng. Đến hai câu cuối bài thì từ trông rõ ràng mang ý nghĩa là niềm hi vọng, là ước mong tha thiết:

Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng.

Trông cho chân cứng đá mềm nghĩa ,là mong sao cho bản thân có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có được niềm vui, niềm tin trong cuộc sống.

2. a) Từ đồng âm
b) Từ đồng âm
c) Từ nhiều nghĩa

3. a) Khát khao: ước ao

b) Chờ mong: chờ đợi

c) Vui mừng: vui sướng



+6 điểm
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Chữa Bài :
Bài làm của luongpham2000 làm đúng và chính xác rõ ràng!
Ba bài trên các em có thể dựa vào bài luongpham2000 nhé!
 
N

nhanbuithanh

CÁC EM LƯU Ý :
Chị mà chữa bài rồi mà các em vẫn làm thì chị không chấm đâu nhé! Vì chữa rồi mà :)
 
T

trieupy123

Ngày 7/12/2014. Trắc nghiệm :

Bài 1 : Tìm nghĩa của từ “trông” trong bài ca dao “Đi cấy”.

Bài 2 : Trong các từ gạch chân dưới đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

a) đường làng, lọ đường, đường biển

b) dòng nước trôi, bánh trôi, cá trôi

c) tỏ thái độ, tỏ lòng, sáng tỏ

Câu 3: Tìm từ đồng nghĩa với:

a) Khát khao:

b) Chờ mong:

c) Vui mừng:

Bài 1 : trông : mong

Bài 2 :
a) từ đồng âm.
b) từ đồng âm.
c) từ nhiều nghĩa.

Bài 3 :
a) thèm khát, khao khát
b) mong chờ, chờ đợi.
c) sung sướng

 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Vậy mất công em ngồ biết bài 1 à mất công em vít cho mỏi tay . hừm chị chợ bài mới đi chị . Lúc em nói bài mới thì chị không đưa em đi làm việc khac thì chị lại cho chan chị quá


Tin nhắn em chị giờ mới đọc à! Lúc đó chị đag mắc làm mấy cái khác nên chưa có
đọc được . Mà em biết bài 1 gì nhỉ? Em làm có 3 bài trước mà , 3 bài đấy chị chấm cho
em rồi cơ mà?
 
Last edited by a moderator:
T

trieupy123

CÁC EM LƯU Ý :
Chị mà chữa bài rồi mà các em vẫn làm thì chị không chấm đâu nhé! Vì chữa rồi mà :)

Mà bạn học lớp mấy thế ? ? ?


Đây là topic dành cho những bạn học lớp 6 mà! Nếu bạn k phải là lớp 6 ,
thì hỏi mình trong tin nhắn khách là được!
 
Last edited by a moderator:
T

thyhuong1511

Bài 1 :
trông : mong

Bài 2 :
a) Đó là từ đồng âm.
b) Đó là từ đồng âm.
c) Đó là từ nhiều nghĩa.

Bài 3 :
a)Khác khao: khao khát
b)Chờ mong: mong chờ
c)vui mừng: vui sướng.
 
P

phuongngan501

Bao giờ bạn\chị mới ra đề zay?Tuần sau nữa e thi rùi!Cần gấp lém!Nhớ nhanh lên đoá:):):)


Ở , vậy chúng ta sẽ ôn miệt mài nhé!
 
Last edited by a moderator:
N

nhanbuithanh

Đề: Giải nghĩa một số câu thành ngữ : (2 điểm)
- Ruột để ngoài da
- Bán Tín Bán Nghi

P/s: Buổi tối chúng ta sẽ giải nghĩa các từ hoặc các thành ngữ ,... nhé! Còn buổi chiều , buổi sáng chúng ta sẽ nâng cao!Mấy em có đồng ý không?
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom