[CLB - Địa lí] Mỗi ngày một bài tập.

  • Thread starter truongtrang12
  • Ngày gửi
  • Replies 156
  • Views 25,481

T

truongtrang12

Tài nguyên biển của việt nam có nhiều khoáng sản phong phú đa dạng.
Từ nước biển, năng lượng thuỷ triều...đã góp phần cung cấp các loại thức phẩm khoáng sản, dầu lửa và nhiều loại nguyên liệu quý giá khác phục vụ cho con người


Theo chị bài này em nói còn sơ sài và khái quát quá. Em hãy suy nghĩ và phân tích cụ thể , chi tiết hơn xem .;)
Làm lại bài em nhé.Có gì thì cứ hỏi.
 
T

tuyetroimuahe_vtn

+ Lãnh thổ rộng lớn nằm trên hai châu lục á - Âu
+ Đường biên giới dài: 40.000 km.
Tiếp giáp với 14 nước á - Âu (tỉnh Kaliningát).
Đường biên giới biển dài: BBD, TBD, Caxpi, Đen, Bantích.
- Mở rộng quan hệ quốc tế: chính trị, kinh tế, văn hoá.
- Khó khăn trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng
- Hình thành cảnh quan tự nhiên đa dạng
Tiềm năng thuỷ điện lớn:
320 tri?u kW.
Lâm sản, CN khai thác gỗ.
KHó khăn
-Dịa hình núi cao nguyên
- Nhiều vùng bị đóng băng
Tài nguyên phân bố chủ
yếu ? vùng núi.
 
S

suzyana

Lớp 5 :
- Khó khăn đời sống của ng` Châu Phi là : Còn nhjều khó khăn. Tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm còn xảy ra ở nhiều nơi.
- Lí do là : vì châu Phi là châu lục có kjnh tế chậm phát trjển. Hầu hết các nc' châu Phi chỉ mới tập trung vào khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, phốt phát, dầu khí) và trồng cây công nghiệp nhjệt đới (ca ca0, cà phê, bông, lạc) để xuất khẩu.
 
C

congchua9x

Lớp 10:
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ của không khí trên trái đất ?
TL:
- Phân bố theo vĩ độ địa lí
- Phân bố theo lục địa và đại dương
+ Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa
+ Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn
+ Ngoài ra nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ Đông Tay lục địa, nguyên nhân là do ảnh hưởng của các dòng biến nóng lạnh và sự thay đổi của chúng.
- Phân bố theo địa hình
+ Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh.
+ Nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sường núi.
 
M

making123

em xin trả lời xu hướng của toàn cấu hoá :::

Nhìn chung, dù tiến trình toàn cầu hóa văn hóa khó quan sát hơn tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, nó vẫn đang tác động hàng ngày hàng giờ lên tất cả phương diện của đời sống xã hội, ít nhất và trước hết là qua các kênh thông tin truyền thông, qua các loại hình thể thao giải trí. Do đó, trong tất cả các quốc gia trên thế giới, toàn cầu hóa vẫn đang hiễn hiện, các xu thế của nó vẫn đang tác động mạnh mẽ. Nó không chỉ tạo ra những cơ hội tích cực cho sự hội nhập của các nước mà còn tạo ra nhiều yếu tố tiêu cực cho con người và xã hội, ít nhất thì cũng thể hiện trong sự lệch pha về văn hóa giữa những thế hệ con người, sự chênh lệch về văn hóa giữa các khu vực, giữa đô thị và nông thôn trong cùng một đất nước. “Toàn cầu hóa diễn ra vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra những thách thức trong trào lưu hội nhập.

Ngoài ra, “Vấn đề văn hóa thoát ra khỏi giới tinh hoa, ai cũng thấy điều này. Về mặt nào đó, văn hóa đã được dân chủ hóa và có thể trở thành một thách thức chính trị. Văn hóa không chỉ liên quan đến lãnh thổ, văn hóa còn có thể tạo thành mạng lưới, có thể thuộc về các nhóm riêng biệt, hoặc có thể được coi như một nhân tố chính trị. Văn hóa trở nên thụ động hơn, phụ thuộc vào các tác nhân kinh tế, tôn giáo hoặc xã hội. Tất cả cùng tồn tại và cùng lưu hành nhanh hơn”.

Lần sau nhớ ghi rõ câu hỏi và bài tập của khối nào nhé ;)
 
Last edited by a moderator:
B

boy8xkute

oh! câu lớp 8 chị trang cho dính bài rui`. để em cho:

Biển đông có nhìu nguồn tài nguyên phong phú theo em là do:

1) Diện tích lãnh hải lớn
Biển Đông (vùng biển đông Việt Nam) là một biển rìa lục địa, một phần của Thái Bình Dương, bao phủ một diện tích từ Singapore tới eo biển Đài Loan với diện tích áng chừng khoảng 3.500.000 km². Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương.
Biển nằm trên một thềm lục địa ngầm; trong những kỷ băng hà gần đây nước biển đã hạ thấp xuống hàng trăm mét, và Borneo từng là một phần của lục địa Châu Á.

2)Khí hậu của biển đông mang đặc tính hải dương, mưa nhìu

3)có nguồn cung cấp nước dồi dào từ các con sông lớn ( sông hồng, sông mê công,...)

4) có các luồng gió hoạt động quanh năm

==> việt nam có nguồn tài nguyên phong phú. Chẳng hạn như có sản lượng dầu mỏ rất lớn[được xác định có trữ lượng dầu mỏ khoảng 1.2 km³ (7.7 tỷ barrel), với ước tính tổng khối lượng là 4.5 km³ (28 tỷ barrel). Trữ lượng Khí gas tự nhiên được ước tính khoảng 7.500 km³ (266 nghìn tỷ feet khối)]
và nguồn động, thực vật phong phú( vùng biển này chiếm một phần ba toàn bộ đa dạng sinh học biển thế giới, vì vậy nó là vùng rất quan trọng đối với hệ sinh thái)
 
T

truongtrang12

oh! câu lớp 8 chị trang cho dính bài rui`. để em cho:

Biển đông có nhìu nguồn tài nguyên phong phú theo em là do:

1) Diện tích lãnh hải lớn
Biển Đông (vùng biển đông Việt Nam) là một biển rìa lục địa, một phần của Thái Bình Dương, bao phủ một diện tích từ Singapore tới eo biển Đài Loan với diện tích áng chừng khoảng 3.500.000 km². Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương.
Biển nằm trên một thềm lục địa ngầm; trong những kỷ băng hà gần đây nước biển đã hạ thấp xuống hàng trăm mét, và Borneo từng là một phần của lục địa Châu Á.

2)Khí hậu của biển đông mang đặc tính hải dương, mưa nhìu

3)có nguồn cung cấp nước dồi dào từ các con sông lớn ( sông hồng, sông mê công,...)

4) có các luồng gió hoạt động quanh năm

==> việt nam có nguồn tài nguyên phong phú. Chẳng hạn như có sản lượng dầu mỏ rất lớn[được xác định có trữ lượng dầu mỏ khoảng 1.2 km³ (7.7 tỷ barrel), với ước tính tổng khối lượng là 4.5 km³ (28 tỷ barrel). Trữ lượng Khí gas tự nhiên được ước tính khoảng 7.500 km³ (266 nghìn tỷ feet khối)]
và nguồn động, thực vật phong phú( vùng biển này chiếm một phần ba toàn bộ đa dạng sinh học biển thế giới, vì vậy nó là vùng rất quan trọng đối với hệ sinh thái)


Cái này là chị yêu cầu chứng minh chứ đâu có bảo em nêu nguyên nhân đâu :-?
Xem lại đề bài và làm lại bài em nhé ;)
 
T

thuy_linh_1402

Lớp 11:
Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Nga ?

Em trả lời nha!
Thuận lợi:
Diện tích trải rộng, tiếp xúc với nhiều quốc gia ----> Giao lưu văn hoá, kinh tế, lưu thông văn hoá.
Phía tây chủ yếu là đồng bằng giàu tài nguyên khoáng sản
Phía đông là đồi núi cao nguyen giàu tài nguyên khoáng sản & lâm sản
Khó khăn:
Níu và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích có khí hạu băng giá hoặc khô hạn, khoáng sản tập trung ở những vùng núi và vùng lạnh giá khó khai thác.
 
H

hoangnghien_deu

biển đông có nhiều tài nguyên phong phú ,vì:
-khí hậu nhiệt đới gió mùa mang lại: có các dòng biển nóng chảy hàng năm mang 1 lượng lớn hải sản từ phía bắc xuống để tránh mùa đông lạnh giá
-đây là vùng biển kín nên các sinh vật tạp trung khá đông để kiếm ăn
-có nhiều đảo lớn nhỏ thuận lợi cho các tàu thuyền đánh bắt các trú ngụ
-khoáng sản ,cát thủy tinh dầu mỏ,khí đốt tập trung nhiều ở thềm lục địa
-biển nước ta nằm gần đường hàng hải quốc từ đi tư đại tây dương sang thái bình dương thuận lợi để trao đổi hàng hóa
-thực vật đa dạng:các loại tảo biển ,bãi san hô nhiều
-có nhiều bãi tắm đẹp đặc biêt là vịnh hạ long,nha trang ,vũng tàu
-có nhiều vũng vịnh để xây dựng các cảng nước sâu như vịnh vân phong vịnh dung quất
 
H

happyforyou



Lớp 9:
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế như thế nào ?

P.

Lớp 9:
Điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ:
- Địa hình thoải, có nhìu loại đất tốt (đất azan, đất xám)--> từ đó tạo mặt bằng xd tốt thik hợp trồng cao su, hồ tiêu, cà phê, lạc , mía, các cây ăn quả....,
- Có biển ấm, ngư trường rộng(Bà Rịa Vũng Tàu..), nhìu loại hải sản phong phú, giàu tiềm năng dầu khíần đg hàng hải quốc tế, g------> thuận lợi cho việc khai thác dầu khí ở thềm lục địa(có TP.Vũng tàu là nơi cung cấp dầu khí cho khu vực), tạp đk thuận lợi cho ngành du lịch biển, giao thông đường biển...
 
T

truongtrang12

oh! câu lớp 8 chị trang cho dính bài rui`. để em cho:
Biển đông có nhìu nguồn tài nguyên phong phú theo em là do:
1) Diện tích lãnh hải lớn
Biển Đông (vùng biển đông Việt Nam) là một biển rìa lục địa, một phần của Thái Bình Dương, bao phủ một diện tích từ Singapore tới eo biển Đài Loan với diện tích áng chừng khoảng 3.500.000 km². Đây là một hình thể biển lớn nhất sau năm đại dương.
Biển nằm trên một thềm lục địa ngầm; trong những kỷ băng hà gần đây nước biển đã hạ thấp xuống hàng trăm mét, và Borneo từng là một phần của lục địa Châu Á.
2)Khí hậu của biển đông mang đặc tính hải dương, mưa nhìu
3)có nguồn cung cấp nước dồi dào từ các con sông lớn ( sông hồng, sông mê công,...)
4) có các luồng gió hoạt động quanh năm
==> việt nam có nguồn tài nguyên phong phú. Chẳng hạn như có sản lượng dầu mỏ rất lớn[được xác định có trữ lượng dầu mỏ khoảng 1.2 km³ (7.7 tỷ barrel), với ước tính tổng khối lượng là 4.5 km³ (28 tỷ barrel). Trữ lượng Khí gas tự nhiên được ước tính khoảng 7.500 km³ (266 nghìn tỷ feet khối)]
và nguồn động, thực vật phong phú( vùng biển này chiếm một phần ba toàn bộ đa dạng sinh học biển thế giới, vì vậy nó là vùng rất quan trọng đối với hệ sinh thái)
biển đông có nhiều tài nguyên phong phú ,vì:
-khí hậu nhiệt đới gió mùa mang lại: có các dòng biển nóng chảy hàng năm mang 1 lượng lớn hải sản từ phía bắc xuống để tránh mùa đông lạnh giá
-đây là vùng biển kín nên các sinh vật tạp trung khá đông để kiếm ăn
-có nhiều đảo lớn nhỏ thuận lợi cho các tàu thuyền đánh bắt các trú ngụ
-khoáng sản ,cát thủy tinh dầu mỏ,khí đốt tập trung nhiều ở thềm lục địa
-biển nước ta nằm gần đường hàng hải quốc từ đi tư đại tây dương sang thái bình dương thuận lợi để trao đổi hàng hóa
-thực vật đa dạng:các loại tảo biển ,bãi san hô nhiều
-có nhiều bãi tắm đẹp đặc biêt là vịnh hạ long,nha trang ,vũng tàu
-có nhiều vũng vịnh để xây dựng các cảng nước sâu như vịnh vân phong vịnh dung quất

Mọi người chú ý lại đề bài nhé :

Lớp 8:
Chứng minh biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú.


Ở đây người ta yêu cầu mình chứng minh chứ không phải là tìm nguyên nhân của nó. Vậy chứng minh như thế nào ? Các em làm lại bài tập này nhé.
 
Last edited by a moderator:
S

starfish_blue_sea

Địa 7:
Vấn đề nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh:
- Ô nhiễm môi trường
- Ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm
- Thiếu chỗ ở, thiếu các công trình công cộng
- Thiếu lao động trẻ có chuyên môn kĩ thuật cao
 
M

mattroitinhyeu_142

Lớp 7:
Nêu những vấn đề nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh ?

+ Ô nhiễm môi trường
+ Hủy hoại cảnh quan
+ Ùn tắc giao thông
+ Tệ nạn xã hội thất nghiệp
+Sự phân cách giữa giàu và nghèo càng trở lên sâu sắc.
Hết:(.
 
G

giotbuonkhongten

Lớp 11:
Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Nga ?
Thuận lợi:
- Lãnh thổ rộng lớn giáp được với nhiều nước nên phát triển giao thông đường bộ và đường biển, giúp giao lưu với các nước dễ dàng.
- Đồng bằng Tây Xi-bia màu mỡ, trồng cây lương thực và thực phẩm, và chăn nuôi chính, giúp phát triển nông nghiệp.
- LB Nga có nguồn khoáng sản đa dạng và phong phú ( dầu mỏ, trữ năng thủy điện lớn).
- Diện tích rừng đứng đầu thế giới(886 triệu ha) nên có trữ lượng gỗ cao.
- Có nhiều sông lớn nên trữ năng thủy điện lớn.
- Vùng phía tây có khí hậu ôn đới nên phát triển nông nghiệp.
Khó khăn:
- Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn
- Có nhiều vùng lạnh giá, tài nguyên phân bố nhiều ở các vùng đó nên khó khai thác.
 
T

truongtrang12

Lớp 5 :
Em đã làm được những gì để giữ gìn môi trường sạch đẹp, bầu không khí trong lành ?

Lớp 7 :
Nêu hiểu biết của em về môi trường hoang mạc ?

Lớp 8 :
Chứng minh biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú.(câu này mọi người xem kĩ lại rồi làm lại bài cho truongtrang)

Lớp 9 :
Nêu sự khác biệt về tự nhiên và KT - XH giữa 2 vùng BTB và DHNTB.

Lớp 10 :
Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.

Lớp 11:
Thế nào là liên kết vùng ? Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma xơ rai nơ đã đem lại những lợi ích gì ?

Lớp 12 :
Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường nước ta là gì ? Vì sao ?
 
B

boombang

Nêu sự khác biệt về tự nhiên và KT - XH giữa 2 vùng BTB và DHNTB



Tự nhiên

+ BTB : Địa hình : Núi ở phía Tây . Giữa là gò đồi . ĐB ở phía đông . Cuối là biển

Khí Hậu : Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Trường Sơn Bắc

Sườn đón gió mùa đông Bác có mưa nhiều và đón bão

Sườn đón gió mùa Tây Nam khô nắng gây hiệu ứng fon

+ DHNTB : Địa hình : Đb ven biển Đông với dãy núi đâm sát ra biển . Núi gò đồi ở phía Tay

Biết rộng ở pía đông . Đường bờ biển dài . Khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh ăn sâu vào

đất liền

Khí Hậu : Mang sắc thái khí hậu nhiệt đới gió mùa Á xích đạo nhưng khô và nóng

=> Sa mạc hóa mở rộng

KT-XH :

BTB : Có hoạt động KT khác biệt giữa 2 vùng Đ-T , Trình độ phát triển dân cư xã hội chưa cao , đời sống ND còn gặp nhiều bấp bênh khó khăn .
Người dân có truyền thống hiếu học dùng cảm đấu tranh phòng chống thien tai

DHNTB : Đời sống các DT cư trú ở vùng núi phía tay còn nhiều khó khăn
VÙng còn nhiều khó khăn
Có truyền thống tự cươgf cần cù lao động kiên cường chống giặc ngoại xâm ...

Bới là mem mới nên ko biết clb cho đăng kí ở đâu :)
 
M

mattroitinhyeu_142

Lớp 7 :
Nêu hiểu biết của em về môi trường hoang mạc ?


=> -Các hoang mạc chiếm diện tích khá lớn trên các lục địa và thường phân bố ở 2 bên đường chí tuyến, ở giữa đại lục Á Âu

- Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, biên nhiệt độ cao

-Phần lớn lớp bề mặt hoang mạc là sỏi đá hoặc cồn cát, thực vật nghèo nàn, động vật cũng vậy, dân cư thưa thớt.
Hết .
 
C

congchua9x

Lớp 10 :
Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất.
TL:
Các nhân tố hình thành đất:
- Đá mẹ: là sản phẩm phá huỷ của đá gốc có vai trò cung cấp chất vô cơ cho đất do đó quyết định tới thành phần khoáng vật thành phần cơ giới của đất
- Khí hậu: ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành đất thông qua nhiệt và ẩm, ảnh hưởng gián tiếp thông qua các sinh vật
- Sinh vật : cung cấp chất hữu cơ, phân giải và tổng hợp, làm biến đổi tính chất của đất
- Địa hình: ảnh hưởng tới khí hậu nên
ở những ơi địa hình cao nhiệt độ thấp sự hình thành đất yêu
ở những nơi địa hình bằng phẳng quá trình bồi tụ diễn ra nhanh hơn.
- Thời gian: là yếu tố cần thiết cho sự hình thành đất.
- Con người: có thể có những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sự hình thành đất.
 
Last edited by a moderator:
S

starfish_blue_sea

Địa 7

Môi trường hoang mạc:
- Vị trí: nằm dọc 2 bên bờ chí tuyến, giữa lục địa Á- Âu, gần dòng lạnh
- Khí hậu: khô hạn, khắc nghiệt, mưa ít, luợng bốc hơi lớn, chênh lêch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn
- Cảnh quan hoang mạc:
+ Bề mặt hoang mạc là sỏi đá hoặc cồn cát
+ Động thực vật ít, chỉ có mạch nước ngầm lộ ra sát mặt đất thì dân cư tập trung đông
 
H

happy_1809

LỚP 7:

- Hoang mạc chiếm diện tích khá lớn trên bề mặt trái đất, chủ yếu dọc theo 2 đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu
- Khí hậu:
+ Vô cùng khô hạn vì lượng mưa trong năm rất ít trong khi lượng bốc hơi lại rất cao
+ Khắc nghiệt: biên độ nhiệt ngày-đêm rất lớn, biên độ nhiệt trong năm cũng rất cao
- Phần lớn bề mặt được bao phủ bởi sỏi đá hoặc cồn cát
- Thực vật cằn cỗi, thưa thớt (lá biến thành gai hoặc bọc sáp, thân lùn thấp hình chai, rễ rất to và dài, rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngắn ngủi trong năm...)
- Động vật rất hiếm (bò sát và lớp côn trùng vùi mình trong cát hoặc hốc đá, kiếm ăn vào ban đêm, ăn và uống nhiều để dự trữ mỡ, có khả năng chịu đói khát, đi xa tìm thức ăn nước uống...)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom