Thể thao chung kết Asian Cup 2019

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Qatar năm nay gắt thật ấy
Qatar năm nay chơi phòng ngự chủ động, áp sát và vô hiệu hóa các tiền đạo của Nhật luôn. Tối nay, HLV Qatar xếp đội hình theo kiểu "xe buýt" (bức tường) và tận dụng được chiều cao và đá có bài bản; lên chân rất nhanh, tận dụng cơ hội rất tốt - riêng hai cú sút (siêu phẩm) thành bàn ban đầu (phút 12, 25) thì có một cú sút xa ngẫu hứng của Aziz đã thành bàn. Cú penalty ở phút 82 do công của Arif sau pha phạm lỗi với đội trưởng Nhật Bản là Yoshida (có tham khảo VAR) khiến số phận trận đấu được định đoạt. Qatar rất thành công khi gần trọn 2 hiệp, đội bóng này chơi đội hình thấp và kéo phần lớn (gọi là "hút") đối phương vào sân mình, tạo điều kiện cho các chân sút Qatar ghi bàn
 
Last edited:

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Qatar năm nay chơi phòng ngự chủ động, áp sát và vô hiệu hóa các tiền đạo của Nhật luôn. Tối nay, HLV Qatar xếp đội hình theo kiểu "xe buýt" (bức tường) và tận dụng được chiều cao và đá có bài bản; lên chân rất nhanh, tận dụng cơ hội rất tốt - riêng hai cú sút (siêu phẩm) thành bàn ban đầu (phút 12, 25) thì có một cú sút xa ngẫu hứng của Aziz đã thành bàn. Cú penalty ở phút 82 do công của Arif sau pha phạm lỗi với đội trưởng Nhật Bản là Yoshida (có tham khảo VAR) khiến số phận trận đấu được định đoạt. Qatar rất thành công khi gần trọn 2 hiệp, đội bóng này chơi đội hình thấp và kéo phần lớn (gọi là "hút") đối phương vào sân mình, tạo điều kiện cho các chân sút Qatar ghi bàn
Tóm lại là Samurai gãy kiếm thật rồi :>(:>(:>(:>(:>(:>(
 
  • Like
Reactions: SoJieunSoKool

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Nhật Bản chơi đợt này khá thực dụng
lối chơi của Nhật thực dụng, nhưng nếu nhìn trận chung kết thì bị thất bại bởi lối chơi này.... Nhật phòng ngự khá lỏng lẻo (ở các trận trước là phòng ngự vừa phải, có đột kích mà), tâm lý nôn nóng vì thủng lưới quá sớm - đó chính là "bài" mà HLV Parl Hang-seo sử dụng khi đấu với từng kiểu đối thủ khác nhau: phải xuyên thủng lưới đối phương vào hiệp 1, hoặc hòa 0 - 0 thì mới có cơ hội ở hiệp 2
 
  • Like
Reactions: Lanh_Chanh

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Hiệp 1 thế trận nghiêng hẳn về Qatar,,
Hiệp 2 Nhật có đột phá, cơ mà chưa đủ,,
Iran phòng ngự rất chắc, áp sát siêu nhanh mà cũng rất sáng suốt cắt bóng trước sự nôn nóng of Nhật......
Rút ngắn 2-1, nuôi hy vọng nhưng rồi 3-1... Samurai xanh gục ngã rồi T_T. Á quân + Fair-play,,

Qatar năm nay đúng là hiện tượng...
If Nhật không chọc thủng lưới 1 bàn thì Qatar đã đi sâu hơn vào lịch sử của Asian cup......
Đội bóng vô địch~Thủ môn xuất sắc nhất~Vua phá lưới+cầu thủ xuất sắc nhất,, (suýt nữa thì đội bóng giữ sạch lưới suốt VCK,,)
19~con số mang theo may mắn,,
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
lối chơi của Nhật thực dụng, nhưng nếu nhìn trận chung kết thì bị thất bại bởi lối chơi này.... Nhật phòng ngự khá lỏng lẻo (ở các trận trước là phòng ngự vừa phải, có đột kích mà), tâm lý nôn nóng vì thủng lưới quá sớm - đó chính là "bài" mà HLV Parl Hang-seo sử dụng khi đấu với từng kiểu đối thủ khác nhau: phải xuyên thủng lưới đối phương vào hiệp 1, hoặc hòa 0 - 0 thì mới có cơ hội ở hiệp 2
niềm tin vào nhật của em tan thành mây khói, đá tệ quá
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
3m thật không ngờ được luôn á
Nhật Bản của em lại thể hiện như vậy , không tốt chút nào
 
Top Bottom