Có mấy lý do:
1. Đổi phe là truyền thống của nước bạn Ý tạ
2. Mục đích khi tham chiến của Ý là để xác lập ảnh hưởng ở Địa TRung Hải, Bankan, hạ cấp đế quốc Áo thành đế quốc hạng ba, do mâu thuẫn lâu đời vói quốc gia này ( đọc cuốn Tấm Lòng sẽ thấy) tuy nhiên sau đó, 2 nước này bị Đức thuyết phục gác thù hận để cùng chống lại sức mạnh của Anh ở Kênh đào Suez nên vào phe Liên Minh Trung Tâm. Nhưng ngặt nỗi càng kề vai sát cảnh, Ý vs Áo thù càng thêm sâu đậm nên sau đó không lâu bạn Ý đã đổi phe. Ngoài ra còn có thêm 1 khả năng là Nga đã có 1 số nhượng bộ ở Bankan, Anh thì đe dọa khóa luôn vùng biển qua địa trung hải còn Áo thì vẫn không có sự nhượng bô đáng kể nào với Ý dù về phe nên sự việc 1915 đã đến