cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới tháng 2/1917 tạo ra chính thể Cộng hòa Nga với hai chính quyền song: chính phủ tư sản và Xô viết đại biểu công - nông - binh. Tình hình này rất có thuận lợi để Lenin tiến hành tiếp cuộc cách mạng lần nữa vì chính phủ tư sản cũng tương tự như Sa hoàng Saint Petersburgs, tiếp tục chiến tranh làm nhân dân bất mãn thêm và phẫn nộ hơn chính quyền phong kiến. Vì thế, Lenin đề ra Luận cương tháng Tư (4/1917) quyết định làm cách mạng xã hội chủ nghĩa để đánh đổ luôn chính phủ tư sản của Kerenskii, thiết lập nhà nước vô sản đầu tiên - đây là nhà nước vô sản chính thức xuất hiện, sau sự kiện nhà nước vô sản Paris mới thiết lập hồi năm 1871 phục vụ quyền lợi cho giai cấp vô sản