Toán 11 Cách để viết một chuyên đề

boywwalkman

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng bảy 2021
490
465
76
19
Quảng Nam
THPT chuyên Lê Thánh Tông
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạ mọi người giúp trường hợp của em với ạ. Thầy tụi em yêu cầu mỗi đứa phải viết một "chuyên đề" để chấm điểm, chủ đề là một số bài toán có sự liên hệ với nhau, bài sau có cách giải từ kinh nghiệm của bài trước. Thực sự là em không biết chuyên đề là gì, huống hồ viết chuyên đề. Nên có ai giúp em về định hướng được không ạ? (Bố cục, các ví dụ về chủ đề, những điều đáng chú ý, ...)
Em cảm ơn ạ.
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Dạ mọi người giúp trường hợp của em với ạ. Thầy tụi em yêu cầu mỗi đứa phải viết một "chuyên đề" để chấm điểm, chủ đề là một số bài toán có sự liên hệ với nhau, bài sau có cách giải từ kinh nghiệm của bài trước. Thực sự là em không biết chuyên đề là gì, huống hồ viết chuyên đề. Nên có ai giúp em về định hướng được không ạ? (Bố cục, các ví dụ về chủ đề, những điều đáng chú ý, ...)
Em cảm ơn ạ.
Mình nghĩ, nếu có vấn đề gì thì bạn nên liên hệ với thầy bạn thì sẽ tốt hơn :D Đôi khi tùy theo mỗi người sẽ có kỳ vọng khác nhau về một chuyên đề, nếu bạn viết chuyên đề cho thầy bạn thì bạn nên hỏi thầy về bố cục hay những thứ mà bạn quan tâm thầy sẽ kỳ vọng như thế nào.

Nếu nói về kỳ vọng của bản thân mình, mình nghĩ như sau:

Chuyên đề:
chữ "chuyên" trong "chuyên môn", còn chữ "đề" trong "đề tài" hay "chủ đề". Nói nôm na là bạn viết về một đề tài, hay chủ đề liên quan đến một chuyên môn nào đó.

Về bố cục: Bạn có thể tham khảo bố cục đã được học trong môn Văn: Mở bài - Thân bài - Kết bài. Chỉ khác là: bạn có thể thêm các đề mục vào để làm rõ mọi thứ hơn. Thay vì viết:
Mở bài

Thân bài 1

Thân bài 2

Kết bài
thì khi viết chuyên đề, bạn có thể viết:
I. Giới thiệu

Mở bài

II. Đề mục 1

Thân bài 1

III. Đề mục 2

Thân bài 2

IV. Kết luận

Kết bài
Những gì bạn học trong môn Văn không vô ích đâu :D

Về các triển khai các thân bài bên trong, bạn có thể hiểu đây là một dạng bài "nghị luận": "bàn luận về một vấn đề gì đó". Bạn có thể chia ra các đề mục về các khía cạnh khác nhau của chuyên đề bạn viết, ví dụ, "Định nghĩa", "Phương pháp", "Mở rộng" hay gì đó. Nếu bạn sáng tạo hơn, viết văn hay hơn thì bạn có thể ghi rõ đề mục ra ("Định nghĩa về cái gì đó") để người đọc biết là mình chuẩn bị đọc cái gì.

Môn Toán thì có một đặc thù là bạn phải chen vào các ví dụ để người đọc hiểu hơn. Bạn nên sắp xếp các ví dụ như thế nào để người đọc dễ dàng theo kịp (từ dễ đến khó) và bao quát được hết các khía cạnh mà bạn viết (ví dụ bạn bàn về các ứng dụng khác nhau thì bạn nên đưa ra các ví dụ cho các ứng dụng đó).

Một mẹo nhỏ của mình là: Hạn chế sử dụng gạch đầu dòng, và cứ trình bày thoải mái ra. Đây có thể là lần đầu bạn viết một cái gì đó, nên mình nghĩ bạn cứ viết hết ra đi, rồi sau đó gọt dũa từ từ. Do là văn bản điện tử nên bạn cứ bôi xóa thoải mái, không sao nhé :D

Và trên mạng có rất nhiều chuyên đề, bạn có thể lấy tham khảo. Thậm chí trên diễn đàn cũng có nữa :D Ví dụ, bạn có thể tham khảo bài này của box Lý: https://diendan.hocmai.vn/threads/phuong-phap-tam-quay-tuc-thoi-trong-co-hoc-vat-ran.845186/
Hoặc bài này của mình: https://diendan.hocmai.vn/threads/doc-dao-phuong-phap-mat-goc-vecto.840340/
Tuy là có thể trình bày khác nhau, nhưng phương pháp triển khai vẫn vậy: dẫn dắt người đọc vào vấn đề, sau đó định nghĩa/làm rõ vấn đề, sau đó đề xuất các cách giải quyết, mở rộng ra, rồi kết luận :D (Nghe giống viết Văn nhỉ)

Nhưng mình nhắc lại là bạn cứ tham khảo với thầy của mình trước đi nhé :D Do là nhiều người, nhiều hoàn cảnh, nhiều đối tượng/khán giả thì sẽ có nhiều cách trình bày khác nhau.

Chúc bạn may mắn với chuyên đề đầu tiên của mình!
 
Top Bottom