các bạn trả lời júp mìh câu này vs nhé

T

tocxu_pig

Để trả lời được câu này bạn cần nắm vững kiến thức bài 17( sinh NC)
Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sinh vật,tức là đơn vị cấu tạo của cây rau muống,trong tế bào luôn có chứa 1 lượng nước nhất định giúp tế bào có hình dạng nhất định,tế bào được bao bọc bởi 1 màng gọi là màng tế bào,màng này giúp tế bào có thể trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có nhiều cách vận chuyển chất qua màng là vận chuyển thụ động và chủ động.Vận chuyển thụ động còn gọi là khuyếch tán,vận động phân tử ngẫu nhiên của 1 chất làm cho từng phân tử của chất đó đi qua màng hoặc lách qua khe liên kết phân tử của màng hoặc là gắn với một prôtêin mang,sự vận chuyển này xảy ra do sự chênh lệch nồng độ giữa 2 phía của màng,từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp,nước muối có nồng độ cao hơn nồng đọ bên trong tế bào,do đó các phân tử muối được vận chuyển vào bên trong tế bào,để cân bằng thì các phân tử nước từ bên trong cũng đồng thời bị chuyển ra ngoài,do đó tế bào bị mất nước -> mất hình dạng ban đầu -> rau muống bị héo
 
T

tocxu_pig

Để trả lời được câu này bạn cần nắm vững kiến thức bài 17( sinh NC)
Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sinh vật,tức là đơn vị cấu tạo của cây rau muống,trong tế bào luôn có chứa 1 lượng nước nhất định giúp tế bào có hình dạng nhất định,tế bào được bao bọc bởi 1 màng gọi là màng tế bào,màng này giúp tế bào có thể trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có nhiều cách vận chuyển chất qua màng là vận chuyển thụ động và chủ động.Vận chuyển thụ động còn gọi là khuyếch tán,vận động phân tử ngẫu nhiên của 1 chất làm cho từng phân tử của chất đó đi qua màng hoặc lách qua khe liên kết phân tử của màng hoặc là gắn với một prôtêin mang,sự vận chuyển này xảy ra do sự chênh lệch nồng độ giữa 2 phía của màng,từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp,nước muối có nồng độ cao hơn nồng đọ bên trong tế bào,do đó các phân tử muối được vận chuyển vào bên trong tế bào,để cân bằng thì các phân tử nước từ bên trong cũng đồng thời bị chuyển ra ngoài,do đó tế bào bị mất nước -> mất hình dạng ban đầu -> rau muống bị héo
 
H

hyhoha123

Để trả lời được câu này bạn cần nắm vững kiến thức bài 17( sinh NC)
Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể sinh vật,tức là đơn vị cấu tạo của cây rau muống,trong tế bào luôn có chứa 1 lượng nước nhất định giúp tế bào có hình dạng nhất định,tế bào được bao bọc bởi 1 màng gọi là màng tế bào,màng này giúp tế bào có thể trao đổi chất với môi trường bên ngoài, có nhiều cách vận chuyển chất qua màng là vận chuyển thụ động và chủ động.Vận chuyển thụ động còn gọi là khuyếch tán,vận động phân tử ngẫu nhiên của 1 chất làm cho từng phân tử của chất đó đi qua màng hoặc lách qua khe liên kết phân tử của màng hoặc là gắn với một prôtêin mang,sự vận chuyển này xảy ra do sự chênh lệch nồng độ giữa 2 phía của màng,từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp,nước muối có nồng độ cao hơn nồng đọ bên trong tế bào,do đó các phân tử muối được vận chuyển vào bên trong tế bào,để cân bằng thì các phân tử nước từ bên trong cũng đồng thời bị chuyển ra ngoài,do đó tế bào bị mất nước -> mất hình dạng ban đầu -> rau muống bị héo

mình cũng nghĩ vậy nhưng có một điều phi lí đó là khi luộc rau thì nước nóng làm mất tính bán thếm của màng rùi , ko bít có xảy ra hiện tượng khuyếch tán nữa ko nhể
 
Top Bottom