Sử BẠO CHÚA YEONSAN-GUN (1476 - 1506)

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẠO CHÚA YEONSAN-GUN (1476 - 1506)
Yeonsan-gun có tên huý là Yi Yung (1476 - 1506) - vị vua thứ 10 của nhà Joseon, ông được biết đến là vị bạo chúa khét tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Yeonsan-gun là con trai trưởng của vua Seongjong, mẹ là Phế phi họ Yun - vị Vương hậu bị phế truất đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên.
Phế phi họ Yun được lịch sử ghi chép là có tính hay ghen và thường xuyên xung khắc với mẹ chồng là Đại phi họ Han.
Trong một lần ghen tuông, Phế phi vô tình làm Thành Tông bị thương. Ngày hôm sau, bà bị đuổi khỏi cung và phế là thứ dân. Mặc dù bà đã bị phế, nhưng Thành Tông lo sợ sau khi mình qua đời, Phế phi họ Yun với tư cách mẹ đẻ của vị vua mới sẽ gây ra nhiều điều nguy hại cho xã tắc, vì vậy quyết định ban chết cho bà.
Yi Yung lên kế vị sau khi vua Seongjong băng, tức Yeonsan-gun. Cho rằng mẹ mình bị hại, Yeonsan-gun ra lệnh thực hiện hai cuộc thanh trừng đẫm máu để trả thù những người ông cho là có liên quan, sử Triều Tiên gọi là Mậu Ngọ sĩ hoạ (1498) và Giáp Tí sĩ hoạ (1504).
Đỉnh điểm của cuộc trả thù là Yeonsan-gun xông vào nội điện của bà nội (tức Sohye Đại vương đại phi) buông lời hỗn xược, cho rằng chính bà là chủ mưu trong việc phế truất mẹ ông, khiến Đại vương đại phi tức giận và qua đời ngay sau đó.
Ngày 2 tháng 9 năm Bính Dần (1506), võ sư Park Won-Jong đã lãnh đạo binh sĩ khởi binh lật đổ ngai vàng. Sau 12 năm trì vị, Yeosan-gun đã mất ngôi và bị lưu đày ở Ganghwado, lúc đó ông đang ở tuổi 31.
Nguồn: Dainamball

inbound5042872430861492559.jpg
 
  • Like
Reactions: Tam1902
Top Bottom