Bạn nghĩ Vũ Như Tô đáng thương hay đáng trách?

A

agforl1

Chọn đáng thương và đáng trách cho bỏ ghé :(
Ý kiến của tớ là thế :cool: Các pác nghĩ thế nào ?
...........
:khi (108)::khi (11)::khi (1)::khi (172)::khi (204)::khi (76):
 
N

nhiy95

Đáng trách hơn là đáng thương!!
Chỉ mong tạo 1 công trình nghệ thuật giống như là để khẳng định tài năng mà hok quan tâm đến đời sống của ND j hết!!
 
T

takyagen_san

nếu nói Vũ Như Tô không quan tâm đến đời sống nhân dân cũng không phải vì lúc trước ông cũng hết lòng phản đối vua là không xây. nhưng vì ông là một người có tài , có ước muốn có 1 tác phẩm để đời thì không có gì là sai :
cái làm khổ nhân dân là mục đích của vua , chứ mục đích xậy cửu trùng đài của vũ như tô là hoàn toàn vô hại cho nhân dân...
nhưng nó lại vô tình làm ảnh hưởng đến nhân dân....
nên mình thấy Vũ Như Tô thật đáng thương .... sinh không gặp thời ~~~
 
D

duyenkute93

mình nghĩ là cả đáng thương và đáng trách^^
vì ông là ng nghệ sĩ đam mê sáng tạo cái đẹp, mục đích sáng tạo cái đẹp rất cao cả ,có nhân cách lớn, có hoài bảo lớn, có lí tưởng nghệ thuật cao cả, gắn bó với nhân dân .nhưng ông lại đứng trên lập trường của ng nghệ sĩ và của cái đẹp nên mới có 1 kết cục bi thảm.Bạo loạn xảy ra, ông không trốn mà vẫn tin vào sự chính đại quang minh của mình,thực tế không như ảo tưởng của ông,ông quá xa vời với thực tế trc mắt.
 
S

senconxauxi

trong cuộc sống có nhiều cái khó phân biệt được đúng sai rạch ròi. Tần Thủy Hoàng cho xây Vạn Lí Trưòng Thành mất bao máu và nước mắt của người dân. Nhưng hiện nay nhân dân Trung quốc có quyền hãnh diện với thế giới kì quan độc nhất của nước mình. Hơn thế Vạn lí trường thành còn là hàng rào bảo vệ đất nước những năm trước. Vậy tần thủy hoàng đúng hay sai? nhìn vào khía cạnh khác nhau thì mỗi người một ý kiến cũng như Vũ Như tô. khó mà có thể đưa ra quyết định VNT đáng trách hay đáng thương đc. Giá mà nhận thức nhân dân thời đó cao hơn và đất nc có điều kiện thì có lẽ nhân dân VN giờ đây có quyền tự hào với thế giới về một kì quan của chính người dân Việt xây dựng lên. Hà nội có Nhà hát lớn nhưng do thực dân Pháp xây,...lan man chút hì nhưng theo mình vẫn thiên về VNT đáng thương =)
 
H

hardyboywwe

Theo mình thấy Vũ Như Tô không hoàn toàn là 1 người đáng trách:

-Có thể nói như thế vì trước hết,ông mang trong mình tính cách của 1 người nghệ sĩ tài hoa,đam mêm sáng tạo cái đẹp.Mục đích sáng tạo rất cao cả( Lúc đầu nghĩ là xây dựng Cửu Trùng Đài là nơi ăn chơi sa đoạ của Lê Tương Dực thì dù phải chết cũng không xây.Sau đó ông chấp nhận xây vì muốn mang đến niềm tự hào hãnh diện cho đất nước bằng tài năng của mình.Ông cho rằng mình ko có tội,và mình không bỏ trốn.Ông sẵn sàng chết vì cái đẹp.Ông là 1 người khảng khái và là 1 nghệ sĩ đích thực.

-Tuy nhiên,điểm đáng trách của ông là ở chỗ: Ông chỉ đứng trên lập trường người nghệ sĩ mà ko đứng trên lập trường của nhân dân,đứng trên lập trường cái đẹp mà không đứng trên lập trường cái thiện vì vậy mà Vũ Như Tô phải nhận kết cục đầy bi kịch.

\Rightarrow Ông là người vừa đáng thương nhưng lại vừa đáng trách.
 
Top Bottom