Trong những bài lí 10, nếu không nói gì thêm thì ta coi sự thất thoát năng lượng là không có. Còn cái thất thoát ban đầu trong va chạm mềm nghe hơi xa so với kiến thức ban cơ bản 10.
P/s: Hơi lạc đề nhưng cho em hoi cái, ngày trước anh học cấp 3 ở trường nào vậy? :|
Xa gì đâu em, trong chương trình có 2 loại va chạm. Va chạm đàn hồi và va chạm mềm. Còn 1 loại va chạm có thể biết thêm đó là va chạm "êm dịu". Thầy giáo gợi ý thế nhưng anh không biết nó tên chính xác là gì.
Va chạm đàn hồi là va chạm hai vật không bao giờ dính vào nhau. Sở dĩ
Va chạm mềm thì hai vật dính vào nhau, có cùng vận tốc. Va chạm này luôn phải tổn thất năng lượng. Năng lượng này là để triệt vận tốc tương đối của 2 vật ---> chuyển thành nhiệt năng làm nóng chúng. Ở đây viên đạn nằm trong khối gỗ, chúng có cùng vận tốc nên thuộc thể loại va chạm mềm.
Va chạm êm dịu là loại va chạm giữa viên bi mà cái nêm trong ảnh đại diện của em đấy.
Bài này theo anh giải quyết thế này:
Xét thời điểm ngắn khi viên đạn vừa va chạm. Khi đó, xem như lò xo chưa biến dạng. Bỏ qua ảnh hưởng của lực đàn hồi tới hệ miếng gỗ và viên đạn. Như vậy động lượng bảo toàn.
Áp dụng bảo toàn động lượng để tính vận tốc tấm gỗ và viên đạn sau va chạm (v).
Viên đạn và tấm gỗ cùng nén lò xo.
Bảo toàn năng lượng, động năng hai vật -----> thế năng đàn hồi.
Muốn biết anh học trường nào vào hồ sơ anh nói nhỏ cho.