Hóa 12 Ai là người đầu tiên tìm ra ma túy ?

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhà hóa học thiên tài người Thụy Sĩ Albert Hofmann (11/1/1906-29/4/2008) nổi tiếng thế giới với bộ óc thông minh vượt trội và đam mê nghiên cứu lĩnh vực hóa học.

Hofmann từng theo học huyên ngành hóa học tại đại học Zurich. Vào năm 1929, ông tốt nghiệp đại học và bắt đầu niềm đam mê nghiên cứu các thành phần hóa học có trong động vật và thực vật.
Với việc nghiên cứu thành công cấu trúc hóa học trong động vật có chứa chất chitin, nhà hóa học thiên tài Hofmann được đặc cách nhận bằng tiến sĩ ngay trong năm 1929.
Kể từ đó, nhà hóa học Hofmann luôn chìm đắm trong các nghiên cứu, khám phá bí mật của thế giới tự nhiên.
Trong thời gian làm việc cho hãng dược Sandoz ở Basel, Thụy Sĩ, ông Hofmann tiến hành nghiên cứu thuốc làm từ thực vật và nấm. Chính trong quá trình này, nhà hóa học Hofmann vô tình phát minh ra một chất mới mang tên LSD.
Ông Hofmann đích thân thử nghiệm LSD trên cơ thể và nhận thấy bản thân rơi vào trạng thái hưng phấn, mất kiểm soát và không biết mình đang làm gì. Theo đó, ông Hofmann đã sáng chế ra một loại ma túy khiến con người chìm trong ảo giác. Ông hy vọng phát minh này sẽ giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực y học, bao gồm cả lĩnh vực tâm thần học.
Thế nhưng, trái với mong muốn của ông Hofmann, LSD bị lạm dụng như ma túy. Nó bị nhiều quốc gia cấm sử dụng vì gây ảnh hưởng với sức khỏe và tinh thần của con người. Đây cũng là lý do ông Hofmann bị một bộ phận người dân lên án chỉ trích vì chế tạo ra LSD. Một số người còn gọi đây là sáng chế độc ác nhất thế giới."
 
Top Bottom