Địa [Địa lý 10] Tại sao Hoa Kỳ là nước nhập siêu

  • Thread starter huy_chuyenquangbinh
  • Ngày gửi
  • Replies 9
  • Views 45,152

H

hungtybg

Theo tui nghĩ thì Hoa kì phải là nước xuất siêu chư'. Vì nước đo' có giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu mà.
 
T

trucgiang002

Hoa Kì là nước nhập siêu vì giá trị nhập khẩu > xuất khẩu , bạn so sánh 2 giá trị xuất-nhập thì pek hà
 
D

daokhanhngoc

Hoa Kì là một nước nhập siêu đơn giản vì nó là một nước phát triển nên cần nhập có nguyên , nhiên liệu để có giá thành rẻ từ các quốc gia đang phát triển để chế biến , thu lại lợi nhuận !
 
P

philong_pro

dia li

hoa ki là một nước nhập siêu vì hoa ki la một nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới nên đầu tư sản xuất ra rộng khắp thế giới,vì ở những nước khác thì nguồn nguyên liệu dồi dào ,nhân công lao động rẻ,như thế sẻ tiết kiệm được chi phí sản xuất.những mặt hàng mà hk sản xuất ra ở nước ngòai thì hk sẻ thu về lại nước mình dể tiêu thụ ,bằng cách là nhập khẩu về lại nước mình ,thực chất là nhập khẩu ảo.
mình tên long học lớp 11a 8 trường thpt hoà hội :cool:
 
Last edited by a moderator:
N

ngoisaonhoxinh

hoa ki la mot nuoc nhap sieu vi hoa ki la mot nuoc co nen kinh te dung dau the gioi nen dau tu san xuat ra rong khap the gioi,vi o nhung nuoc khac thi nguon nguyen lieu doi dao ,nhan cong lao dong re,nhu the se tiet kiem duoc chi phi san xuat.nhung mat hang ma hk san xuat ra o nuoc ngoai thi hk se thu ve lai nuoc minh de tieu thu ,bang cach la nhap khau ve lai nuoc minh thuc chat la nhap khau ao.:eek:

bạn nói đúng rồi
nhưng mà bỏ dấu vào bạn ạh :)...............
 
L

laihaianh2002

Hoa Kỳ là một nước nhập siêu vì họ có một nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới nên đầu tư sản xuất ra rộng khắp thế giới, vì ở những nước khác thì nguồn nguyên liệu dồi dào, nhân công lao động rẻ, như thế sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất. Những mặt hàng mà họ sản xuất ra ở nước ngoài thì họ sẽ thu về lại nước mình dể tiêu thụ, bằng cách là nhập
khẩu về lại nước mình, thực chất chỉ là nhập khẩu ảo thôi em à!^^
 
Top Bottom