[sinh]Ý nghĩa học thuyết tế bào qua 1 câu trắc nghiệm

N

nguyencatanhhung

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ý nghĩa học thuyết tế bào?
A.Cho biết được hướng tiến hóa của các dạng TB ở các cơ thể khác nhau
B. Có vai trò quan trọng trong nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của các thể và chủng lọai
C. Thuyết TB cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới
D. Cho biết tính thống nhất của sinh giới.
đáp án nó chọn câu D, nhưng mình nghĩ đâu phải tất cả mọi mặt của sinh giới đều thống nhất đâu.Vì vậy mình chọn câu C.
Các bạn coi thử dùm mình nha.Thanks
 
H

hien_chip

Ý nghĩa học thuyết tế bào?
A.Cho biết được hướng tiến hóa của các dạng TB ở các cơ thể khác nhau
B. Có vai trò quan trọng trong nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của các thể và chủng lọai
C. Thuyết TB cho thấy nguồn gốc thống nhất của sinh giới
D. Cho biết tính thống nhất của sinh giới.
đáp án nó chọn câu D, nhưng mình nghĩ đâu phải tất cả mọi mặt của sinh giới đều thống nhất đâu.Vì vậy mình chọn câu C.
Các bạn coi thử dùm mình nha.Thanks

cái phần này minh hơi kém,mình còn nhớ là thầy đã cho học rùi nhưng phần đấy ở đâu thì mình cũng chẳng nhớ.ai bít nhìu thì post lên cho mình tham khảo với.
nhưng nếu đi thi mà gặp phải câu này thì mình sẽ chọn D.Vì để giải thích nguồn gốc chung of sinh giới thì người ta nhắc đến sự phân li tính trạng.
 
H

hoasakura

Học thuyết tế bào xây dựng từ thế kỷ 19 đã phát biểu rằng:

1. mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào
2. các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó
3. mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào
4. các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng của mình
5. có thể truyền vật liệu di truyền này cho các thế hệ tế bào tiếp theo
Tất cả các sinh vật đều cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào, những tế bào mới được tạo nên từ sự phân chia của những tế bào trước nó, có sự giống nhau căn bản về thành phần hóa học và các hoạt tính trao đổi chất giữa tất cả các loại tế bào và hoạt động của cơ thể là sự tích hợp hoạt tính của các đơn vị tế bào độc lập>> đáp án D đúng
 
C

cukhoaithui

Học thuyết tế bào xây dựng từ thế kỷ 19 đã phát biểu rằng:

1. mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào
2. các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó
3. mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào
4. các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng của mình
5. có thể truyền vật liệu di truyền này cho các thế hệ tế bào tiếp theo
Tất cả các sinh vật đều cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào, những tế bào mới được tạo nên từ sự phân chia của những tế bào trước nó, có sự giống nhau căn bản về thành phần hóa học và các hoạt tính trao đổi chất giữa tất cả các loại tế bào và hoạt động của cơ thể là sự tích hợp hoạt tính của các đơn vị tế bào độc lập>> đáp án D đúng

----> Ghê thiệt he :D Bạn hoasakura nói quá chính xác về học thuyết tế bào rồi,tui không nói gì thêm về vấn đề đó nữa(không muốn bị quýnhb-( ).Chỉ xin bổ sung 1 ý nhỏ.Không phải tất cả các loài SV trên Trái Đất đều có cấu tạo tế bào đâu he :) Vẫn có SV không có cấu tạo tế bào đó là virut.Xét về mặt phân loại học thì sinh giới có thể chia thành 2 nhóm lớn: virut và các sinh vật có câu tạo tế bào :) .Hết (ăn cơm xong "chiến" tiếp :cool: )
 
B

binzero

----> Ghê thiệt he :D Bạn hoasakura nói quá chính xác về học thuyết tế bào rồi,tui không nói gì thêm về vấn đề đó nữa(không muốn bị quýnhb-( ).Chỉ xin bổ sung 1 ý nhỏ.Không phải tất cả các loài SV trên Trái Đất đều có cấu tạo tế bào đâu he :) Vẫn có SV không có cấu tạo tế bào đó là virut.Xét về mặt phân loại học thì sinh giới có thể chia thành 2 nhóm lớn: virut và các sinh vật có câu tạo tế bào :) .Hết (ăn cơm xong "chiến" tiếp :cool: )

Bạn hoasakuru nói chuẩn thật đấy ... Nhưng theo mình thì bạn cukhoaithui sai ở 1 chỗ ... không thể chia virut thành 1 nhóm riêng được vì cấu tạo của virut cũng giống như vi khuẩn và tế bào ....
 
J

jimmyle2509

virut vẫn chỉ được xem là dạng trung gian giữa vật sống và vật không sống thôi mà. Lý do Sgk đưa ra là do nó chưa có cấu tạo tế bào => D đúng quá rùi.
 
Top Bottom