[sinh]2 thuyết tiến hoá khác nhau ở đâu??

N

nguyenhung12

cái này thì nêu sự khác biệt theo cá điểm sau mình ko biết kẻ khung bạn tự làm nhé
1 là khái niệm
2 nguyên nhân và cơ chế tiến hoá
3 con đg hình thành loài
theo 2 học thuyết tiến hoá
 
L

lethiminhson

thuyết dacuyn:
+ các nhân tố tiến hóa: biến dị, di truyền, CLTN
+ đặc điểm thích nghi: đào thải các biến dị bất lợi, tích lũy các biến dị có lợi dưới tác dụng của CLTN. đào thải là mặt chủ yếu.
+ hình thành loài mới: loài mới được hình thành dần dần woa nhìu dạng trung gian dưới tác dụng của CLTN theo con đường phân li tính trạng từ 1 nguồn gốc chung.
+ chiều hướng tiến hóa: ngày càng đa dạng, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí.
thuyết hiện đại:
+ các nhân tố tiến hóa: quy trình đột biến, di-nhập gen, phiêu bạt gen, giao phối ko ngẫu nhiên, CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên.
+ đặc điểm thích nghi: dưới tác động của 3 nhân tố chính:quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình CLTN.
+ hình thành loài mới: là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.
+chiều hướng tiến hóa: tiến hóa là kết quả của mối tương tác giữa cơ thể với môi trường và kết quả là tạo nên đang dạng sinh học.

=> như vậy sự khác nhau giữa 2 thuyết này chính là: các nhân tố tiến hóa, hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới, chiều hướng tiến hóa.;)
 
H

hoasuaxanh91

Iam sorry tớ chưa học bài này thông cam giùm nha mình rất muốn giúp ban nhưng không được rồi
 
D

duccuong200453

thuyết dacuyn:

=> như vậy sự khác nhau giữa 2 thuyết này chính là: các nhân tố tiến hóa, hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới, chiều hướng tiến hóa.;)

Theo mình thì còn một điểm nữa: Bản chất của chọn lọc TN.
+Theo Darwin: là sự phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của sinh vật ( cá thể)
+ HĐ: sự sinh sản ưu thế của những cá thể có KG thích nghi.
 
N

nguyencatanhhung

Theo mình thì còn một điểm nữa: Bản chất của chọn lọc TN.
+Theo Darwin: là sự phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của sinh vật ( cá thể)
+ HĐ: sự sinh sản ưu thế của những cá thể có KG thích nghi.

ủa mình nhớ Darwim chỉ đề cập đến sự phân hóa khả năng sống sót, còn vấn đề sinh sản là thuyết tiến hóa hiện đại mà.->vì vậy đây cũng là 1 trong những hạn chế của Darwin
 
D

duccuong200453

Có đấy bạn àh! Mình xin trích dẫn từ Sách Giáo Khoa Sinh Học 12, trang 142 nhá:
"Tác động của chọn lọc tự nhiên đã phân hoá về khả năng sống sógt và sinh sản của các cá thể trong quần thể."
Bổ sung thêm một sự khác nhau nữa giữa hai thuyết tiến hoá, đó là: Đơn vị tiến hoá cơ sở.
Darwin cho rằng: đv TH cơ sở là cá thể.
Thuyết TH tiến hoá tổ hợp hiện đại: Quần thể.
Hết ý kiến! (=^.^=)
 
Top Bottom