Văn 10 Quan điểm của tác giả về “dại” và “khôn” trong bài thơ “Nhàn” được thể hiện như thế nào?

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Quan điểm của tác giả về “dại” và “khôn” trong bài thơ “Nhàn” được thể hiện như thế nào?
Trong hai câu thơ này tác giả đã auwr dụng biện pháp nói ngược nhầm châm biếng, mỉa mai lối sống tranh quyền đoạt lợi nơi quan trường.
- Ta "dại" nhưng thật chất là ta "khôn" ta biết tránh xa những danh hoa phù phiếm, những lợi lộc phù du, để tìm đến nơi yên bình, thanh tịnh để tu dưỡng tinh thần. Chấp nhận sự thiếu thốn của vật chất để có được sự an nhiên , nhàn nhã của tâm hồn.
- Người khôn nhưng thật chất là người dại, người cứ bám lấy cái chốn quan trường loạn lạc, rẩy đầy những mưu mô, tranh đấu, cứ bám lấy tiền lợi danh tiền tài phù phiếm và vô nghĩa.=> Những kẻ tuy đầy đủ dư gủa về tiền tài nhưng tinh thần thì bị hao tổn ít nhiều
Bạn tham khảo bài làm nha
Chúc bạn học tốt !
 
Top Bottom