Hóa 10 Giải thích

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

. Vì sao :
Phân tử NO2 có thể nhị hợp tạo thành phân tử N2O4, trong khi phân tử SO2 không có
khả năng nhị hợp.

@Isla Chemistry @Bong Bóng Xà Phòng @Tùng Lê

Thêm nữa , tuần sau em thi hsg rồi, mn chúc em được không ạ ?? Em cảm ơn.
 

giangha13062013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng mười 2018
459
1,887
186
Phú Thọ
THCS Văn Lang
. Vì sao :
Phân tử NO2 có thể nhị hợp tạo thành phân tử N2O4, trong khi phân tử SO2 không có
khả năng nhị hợp.


Mình nghĩ là do phân tử NO2 có nguyên tử trung tâm lai hóa sp2 (nguyên tử nitơ) nên phân tử có dạng góc. Mặt khác trên nguyên tử N trong phân tử NO2 có 1 electron độc thân trong một obitan lai hóa nên 2 phân tử NO2 dễ nhị hợp tạo thành phân tử N2O4.
Còn phân tử SO2 không có obitan nào tương tự để các phân tử SO2 có thể nhị hợp.

. Thêm nữa , tuần sau em thi hsg rồi, mn chúc em được không ạ ?? Em cảm ơn.
Hihi thi tốt nha bạn :3 Mình bằng tuổi nhỉ?
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,045
1,881
311
19
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
Mình nghĩ là do phân tử NO2 có nguyên tử trung tâm lai hóa sp2 (nguyên tử nitơ) nên phân tử có dạng góc. Mặt khác trên nguyên tử N trong phân tử NO2 có 1 electron độc thân trong một obitan lai hóa nên 2 phân tử NO2 dễ nhị hợp tạo thành phân tử N2O4.
Còn phân tử SO2 không có obitan nào tương tự để các phân tử SO2 có thể nhị hợp.


Hihi thi tốt nha bạn :3 Mình bằng tuổi nhỉ?
Cho mình hỏi với , tại sao NO không nhị hợp nhỉ ?
Còn về tam hợp của C2H2 thì giải thích như thế nào ?
Mình cảm ơn .
Thêm nữa , tuần sau em thi hsg rồi, mn chúc em được không ạ ?? Em cảm ơn.
"Nỗ lực sẽ tạo ra may mắn "
Chúc bạn thi tốt
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Yorn SWAT

giangha13062013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng mười 2018
459
1,887
186
Phú Thọ
THCS Văn Lang
Cho mình hỏi với , tại sao NO không nhị hợp nhỉ ?
Còn về tam hợp của C2H2 thì giải thích như thế nào ?
Mình cảm ơn .
Em nghĩ là NO không nhị hợp bởi nó có khá nhiều công thức cộng hưởng trạng thái bền nên ko có xu hướng ghép đôi, còn tam hợp của C2H2 xảy ra khi có nhiệt độ do sự dịch chuyển các liên kết pi để tạo thành 1 hệ bền hơn nhiều gọi là hệ thơm
 
Top Bottom