Vật lí 9 Phân biệt sắt nhiễm từ và không nhiễm từ

andrew3629

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
375
84
51
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hai thanh sắt 1 bị nhiễm từ và 1 không. Cho mình hỏi là làm thế nào mà không dùng gì khác mà ta xác định được thanh nào bị nhiễm từ?
Cô mình hỏi để mình về tìm hiểu mà không có nên mình hỏi đây =))
Giúp mình nha, nghĩ mãi mà chả ra.
 
Last edited:

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Cho hai thanh sắt 1 bị nhiễm từ và 1 không. Cho mình hỏi là làm thế nào mà chỉ dùng không dùng gì khác mà ta xác định được thanh nào bị nhiễm từ?
Cô mình hỏi để mình về tìm hiểu mà không có nên mình hỏi đây =))
Giúp mình nha, nghĩ mãi mà chả ra.
Dùng nam châm thử
Thanh bị nhiễm từ sẽ bị hút và đẩy,thanh còn lại không bị nhiễm từ thì không
 
Last edited:

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
336
Hà Nội
Trường Đời
Cho hai thanh sắt 1 bị nhiễm từ và 1 không. Cho mình hỏi là làm thế nào mà không dùng gì khác mà ta xác định được thanh nào bị nhiễm từ?
Cô mình hỏi để mình về tìm hiểu mà không có nên mình hỏi đây =))
Giúp mình nha, nghĩ mãi mà chả ra.
Theo cô mình bảo (mình nhớ) thì ở chỗ giữa của nam châm sẽ hút ít nhất, còn 2 đầu thanh nam châm hút mạnh nhất.
Nên mình nghĩ là thử đưa 1 thanh lại chính giữa thanh kia, nếu hút mạnh thì thanh hút nhiễm từ, thanh còn lại không. Còn nếu hút yếu thì ngược lại. Chắc vậy, chứ không được dùng cái gì khác thì chỉ có cách đó thôi.
 
  • Like
Reactions: Bạc Liêu123

Bạc Liêu123

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng mười 2019
425
318
61
124
Bạc Liêu
ghh
Theo cô mình bảo (mình nhớ) thì ở chỗ giữa của nam châm sẽ hút ít nhất, còn 2 đầu thanh nam châm hút mạnh nhất.
Nên mình nghĩ là thử đưa 1 thanh lại chính giữa thanh kia, nếu hút mạnh thì thanh hút nhiễm từ, thanh còn lại không. Còn nếu hút yếu thì ngược lại. Chắc vậy, chứ không được dùng cái gì khác thì chỉ có cách đó thôi.
Bạn lưu ý là thanh sắt đã nhiễm từ coi như là một thanh nam châm nhé!
 
  • Like
Reactions: andrew3629

oanh6807

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười một 2021
206
190
61
16
Quảng Nam
Nhận xét: Thanh nam châm chữ I thì từ trường mạnh nhất ở hai đầu thanh nam châm còn ở chính giữa thì gần như bằng không
Cách tiến hành: Đặt hai thanh sắt vuông góc với nhau tại điễm chính giữa của thanh nằm ngang
+ Nếu hai thanh sắt hút nhau thì thanh nằm theo chiều thẳng đứng đã bị nhiễm từ
+ Nêu hai thanh sắt không hút nhau thì thanh nằm ngang bị nhiễm từ
 

oanh6807

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười một 2021
206
190
61
16
Quảng Nam
Theo cô mình bảo (mình nhớ) thì ở chỗ giữa của nam châm sẽ hút ít nhất, còn 2 đầu thanh nam châm hút mạnh nhất.
Nên mình nghĩ là thử đưa 1 thanh lại chính giữa thanh kia, nếu hút mạnh thì thanh hút nhiễm từ, thanh còn lại không. Còn nếu hút yếu thì ngược lại. Chắc vậy, chứ không được dùng cái gì khác thì chỉ có cách đó thôi.
Không đúng bạn ơi vì khi nó hút nhau thì mình ko thể xác định được cái nào hút cái nào không
 

manh huy

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
213
266
76
Hà Nội
THCS Ngọc Lâm
Không đúng bạn ơi vì khi nó hút nhau thì mình ko thể xác định được cái nào hút cái nào không
mình nghĩ bạn ấy nói đúng đấy. nam châm có từ tính mạnh nhất ở 2 đầu, ở chính giữa coi như trung hòa về điện. đưa 1 trong 2 thành lại gần theo phương vuông góc với bề rộng của thanh còn lại, đến chính giữa. nếu nó tương tác từ yếu (phân biệt được) thì đấy là thanh sắt, ngược lại khi đưa đầu thanh kia lại gần thanh này mà hút mạnh ở mọi nơi thì có thể kết luận là thanh đó là nam châm :)
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Không đúng bạn ơi vì khi nó hút nhau thì mình ko thể xác định được cái nào hút cái nào không
Có lẽ bạn hiểu thế này
upload_2021-12-6_17-37-50.png

Thì không xác định được là thanh nào nhiễm từ đâu.

Nhưng mà nếu làm thế này sẽ xác định được nè
upload_2021-12-6_17-38-29.png
Nếu 2 thanh hút nhau thì thanh thẳng đứng là nam châm ngược lại thì thanh ngang là nam châm.
______________
Nếu còn thắc mắc bạn đừng ngần ngại hỏi để được chúng mình giải đáp nhé ;)
Bạn có thể xem thêm Tổng hợp kiến thức các môn
 
  • Like
Reactions: oanh6807
Top Bottom