CLB lịch sử Động Vật Trở Thành Người Bạn Thân Thiết Của Con Người

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.



Những con sói đã thuần hóa để săn bắn và giữ nhà, đó là những gia súc đầu tiên. Người nguyên thủy hiểu rằng tốt nhất phải săn bắt những con sói cái, rồi nuôi giữ những con sói cái đó lại để duy trì nòi giống và nuôi đàn con nhỏ của chúng.
Những nhà chọn giống đầu tiên nhận xét rằng những đặc tính cơ bản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và như vậy con người có thể nuôi những động vật với mục đích riêng biệt, như để ăn thịt, để vắt sữa, hay để lấy lông làm quần áo ấm.
Ngay từ thời nguyên thủy, tại những địa phương ở cách xa nhau rất xa như ở Mesopotamia (Lưỡng Hà) và ở Trung Hoa, con người đã bắt đầu nuôi gia súc từ khoảng 6000 năm trước công nguyên.

Đàn gia súc. Bức tranh khắc trên vách đá ở Taxili thuộc miền trung sa mạc Sahara (Châu Phi) có khoảng từ 5000 năm trước công nguyên, vào thời đó, vùng đất này còn màu mỡ. Ta thấy ở bên phải bức tranh vẽ hình một bà mẹ với đứa con nhỏ.

Nguồn: blog văn minh nhân loại
 
  • Like
Reactions: Khánh Ngô Nam

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Những con sói đã thuần hóa để săn bắn và giữ nhà, đó là những gia súc đầu tiên. Người nguyên thủy hiểu rằng tốt nhất phải săn bắt những con sói cái, rồi nuôi giữ những con sói cái đó lại để duy trì nòi giống và nuôi đàn con nhỏ của chúng.
Những nhà chọn giống đầu tiên nhận xét rằng những đặc tính cơ bản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và như vậy con người có thể nuôi những động vật với mục đích riêng biệt, như để ăn thịt, để vắt sữa, hay để lấy lông làm quần áo ấm.
Ngay từ thời nguyên thủy, tại những địa phương ở cách xa nhau rất xa như ở Mesopotamia (Lưỡng Hà) và ở Trung Hoa, con người đã bắt đầu nuôi gia súc từ khoảng 6000 năm trước công nguyên.

Đàn gia súc. Bức tranh khắc trên vách đá ở Taxili thuộc miền trung sa mạc Sahara (Châu Phi) có khoảng từ 5000 năm trước công nguyên, vào thời đó, vùng đất này còn màu mỡ. Ta thấy ở bên phải bức tranh vẽ hình một bà mẹ với đứa con nhỏ.

Nguồn: blog văn minh nhân loại
Bây giờ thì không có mấy ai "yêu thương" loài sói cho lắm nhỉ? Em cứ tưởng chó là con vật được thuần hóa đầu tiên chứ!
 
Top Bottom