Một số ý trên đây thì người trả lời chưa chính xác. Ví dụ:
- kháng chiến chống quân Anh xâm lược tới 2 lần, ký điều ước Nam kinh cho phép Anh chiếm Hồng Kông, Anh tự do buôn bán thuốc phiện và thậm chí là được truyền đạo. Sự kiện này cũng thúc đẩy mầm mống Tư bản chủ nghĩa (vốn có từ thời Minh) bắt đầu xâm nhập vào Trung Quốc. Sau khi đánh bại Trung Quốc, Anh và Pháp cùng tranh nhau ảnh hưởng ở Xiêm, bắt đầu xâm nhập vào các nước Đông Nam Á. Tại Trung Đông, Anh và Nga tranh giành ảnh hưởng ở nước Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ
- khởi nghĩa Thái Bình thiên quốc mang màu sắc tôn giáo, do Hồng Tú Toàn lãnh đạo, lúc đầu là đánh quân Thanh... Lập chính quyền mới với chính sách tiến bộ về ruộng đất (chia ruộng cho nhân dân, quy định mức sở hữu ruộng của tướng lĩnh và thủ lĩnh khởi nghĩa. Nam nữ bình quyền, bỏ dần tập tục bó chân của phụ nữ thời Mãn Thanh, hôn nhân bình đẳng. Về sau, các tướng lĩnh đánh lẫn nhau làm khởi nghĩa suy yếu. Triều đình nhờ đế quốc Anh, Pháp phối hợp nên đánh tan được nghĩa quân.
- Vận động Duy tân (gọi là phong trào duy tân là sai) của cả trí thức tư sản dân tộc có tư tưởng cấp tiến, do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo, đã vận động vua Quang Tự (cùng vợ là Trân phi) tiến hành cải cách trên nhiều lĩnh vực. Cuộc vận động này chỉ ảnh hưởng qua các sĩ phu, quan lại cấp tiến mà không ảnh hưởng đến nhân dân (muốn cái cách nhỏ, kế tục phong trào Dương vụ của Tăng Quốc Phiên) nên bị phe của Từ Hy thái hậu dẹp tan. Vua bị phế và giam lỏng, Trân phi bị sát hại, hai nhà cải cách trốn sang Nhật (sau này Phan Bội Châu qua phong trào Đông du đã sang Nhật, gặp hai nhà cựu cải cách 1898 và cả bác sĩ Tôn Trung Sơn để hỏi ý kiến về con đường cứu nước)
- Phong trào Nghĩa Hòa đoàn mang màu sắc tôn giáo, ra khẩu hiệu "phù Thanh diệt dương" đánh các sứ quán đế quốc và phá hoại tuyến đường sắt Thẩm Dương - Hắc Long Giang. Về sau bị bát quốc liên quân đàn áp.
- Cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc đồng minh hội, từ nam lan ra bắc khiến triều Mãn Thanh sụp đổ: Phổ Nghi thoái vị, Long Dụ thái hậu ký chiếu thoái vị và trao cho chính quyền Trung Hoa Dân quốc của Tôn Trung Sơn. Cách mạng kết thúc khi Viên Thế Khải lên ngôi hoàng đế. Cách mạng chỉ lật đổ được chính quyền phong kiến, nhưng tàn tích phong kiến vẫn còn và các vấn đề của nông dân không bao giờ được giải quyết