Sinh 8 [Thảo luận] Câu hỏi xoay quanh nữ giới

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Ý nói chi dữ quá hả

Có ý đúng


Mà mấy đứa có câu hỏi gì thì hỏi luôn đi nhá, chị thiên về giáo dục giới tính
Câu này khó chị ha.
Tại sao tụi con gái lại sớm nắng chiều mưa. Nói không là có, nói có là không hả chị??
- Câu hỏi nhức nhối của tụi con trai -
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Hơi bị gì emmm, xấu á, hay ghê, hay biến dị
Nếu xấu thì có chết chị cũng không mầm âu
Ka ka ka:D
Không chỉ cái mặt của chị thay đổi mà giọng nói dễ thương, trong trẻo của chị cũng thay đổi nốt đấy chị ạ:), vóc dáng cũng thô hơn, chân tay đầy lông lá. Chị muốn thế hơm?
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Câu này khó chị ha.
Tại sao tụi con gái lại sớm nắng chiều mưa. Nói không là có, nói có là không hả chị??
- Câu hỏi nhức nhối của tụi con trai -
Cái này thường xuất hiện khi mình biết thích, biết yêu. Theo bản thân chị từng trải là do sự kích thích
Ka ka ka:D
Không chỉ cái mặt của chị thay đổi mà giọng nói dễ thương, trong trẻo của chị cũng thay đổi nốt đấy chị ạ:), vóc dáng cũng thô hơn, chân tay đầy lông lá. Chị muốn thế hơm?
Không không âu, không muôn chút nào
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Cái này thường xuất hiện khi mình biết thích, biết yêu. Theo bản thân chị từng trải là do sự kích thích

Không không âu, không muôn chút nào
Nói chung là, sự khác nhau về ngoại hình của nam và nữ đa phần liên quan đến hoocmon :)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Câu này khó chị ha.
Tại sao tụi con gái lại sớm nắng chiều mưa. Nói không là có, nói có là không hả chị??
- Câu hỏi nhức nhối của tụi con trai -
Đến tuổi dậy thì, có một chất ở vùng não bộ tiết ra ở nữ. Thật sự mà nói, khi biết thích biết yêu rồi, con gái thường nhõng nhẹo nũng nịu dữ lắm lun á. Chị cũng là một trường hợp nè. Sáng nắng chiều mưa cũng là một trong những mức độ quyến rũ của người con gái đó. Chả có chàng trai nào xuốt ngày chỉ muốn thấy chưng ra một bộ mặt dễ thương, mà không có chút bướng bình, đúng không???

Các bạn ơi, sáng rùi dậy nào, dậy nào mọi người ới!!!
Hôm nay mở đầu một câu hỏi hơi kì quái. Liệu cơ thể nam giới và nữ giới chỉ khác nhau ở bộ phân sinh dục hay sao ?????/
Câu hỏi của chúng ta là : " Sự khác nhau giữa cơ thể nam giới và nữ giới có gì khác nhau, có thật nó chỉ khác nhau ở bộ phận sinh dục hay không???o_Oo_Oo_O
Nhiều khi bạn chị hỏi, chị cũng trả lời khác nhau ở bộ phận đó thôi. Giờ thì cũng tìm hiểu nào ??:W:W:W:W
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: dotnatbet

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Các bạn ơi, sáng rùi dậy nào, dậy nào mọi người ới!!!
Hôm nay mở đầu một câu hỏi hơi kì quái. Liệu cơ thể nam giới và nữ giới chỉ khác nhau ở bộ phân sinh dục hay sao ?????/
Câu hỏi của chúng ta là : " Sự khác nhau giữa cơ thể nam giới và nữ giới có gì khác nhau, có thật nó chỉ khác nhau ở bộ phận sinh dục hay không???o_Oo_Oo_O
Nhiều khi bạn chị hỏi, chị cũng trả lời khác nhau ở bộ phận đó thôi. Giờ thì cũng tìm hiểu nào ??:W:W:W:W
Có một số sự khác nhau khác như NST trong tế bào, dây thanh quản, hoocmon, ngoại hình,...
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Có một số sự khác nhau khác như NST trong tế bào, dây thanh quản, hoocmon, ngoại hình,...
Đúng đấy,
Có 4 sự khác nhau .
  1. Làn da:Da của đàn ông khá thô ráp, da của phụ nữ thì sáng, bóng mịn, nhẵn và không dễ bi nhăn. Cơ thịt của nam giới phát triển hơn so với nữ giới, xương cốt cũng cứng cáp hơn. Mỡ của phụ nữ thì khá nhiều, mỡ của người đàn ông 20 tuổi chỉ chiếm 15% thể trọng, phụ nữ chiếm tới 27%. Do đó, năng lực lao động về thể lực của người phụ nữ kém từ 25 đến 50% so với đàn ông cùng độ tuổi, nhưng khả năng chịu đói của phụ nữ thì lại khỏe hơn một chút so với đàn ông.
  2. Cơ quan nội tạng: Nhịp tim của đàn ông chậm, nhịp tim của đàn bà nhanh. Bình thường, một người đàn ông khỏe mạnh trung bình trong mỗi 1000 thể trọng có khoảng 80 ml máu. Nếu thể trọng của người đó là 60 kg thì lượng máu toàn cơ thể là 4800 ml. Lượng máu của phụ nữ thì ít hơn, mỗi 1000g thể trọng chỉ có 75 ml máu. Số lượng hồng cầu trong máu của cơ thể thì của nam cũng nhiều hơn nữ. Theo ước lượng, sức thở của nam giới cao hơn một nửa so với nữ giới. Trong cơ thể nam giới mang lượng máu của khí oxy nhiều hơn nữ giới, do đó thể lực của nam giới khỏe mạnh hơn.


  3. Bộ não: Hình dạng não của con người giống như quả đào nhân, là do 2 nửa bán cầu não không hoàn toàn phân cách tạo thành. Thông thường, nam giới có bán cầu não trái có năng lực khá phát triển như âm nhạc, hội họa, nhưng nữ giới lại có bán cầu não trái khá phát triển đó là ngôn ngữ, do đó bé gái biết nói sớm hơn bé trai. Nhưng ở phương diện tài năng âm nhạc, đặc biệt là sáng tác, những người nổi tiếng hầu như là nam giới.
  4. Cơ quan sinh dục.
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Đúng đấy,
Có 4 sự khác nhau .
  1. Làn da:Da của đàn ông khá thô ráp, da của phụ nữ thì sáng, bóng mịn, nhẵn và không dễ bi nhăn. Cơ thịt của nam giới phát triển hơn so với nữ giới, xương cốt cũng cứng cáp hơn. Mỡ của phụ nữ thì khá nhiều, mỡ của người đàn ông 20 tuổi chỉ chiếm 15% thể trọng, phụ nữ chiếm tới 27%. Do đó, năng lực lao động về thể lực của người phụ nữ kém từ 25 đến 50% so với đàn ông cùng độ tuổi, nhưng khả năng chịu đói của phụ nữ thì lại khỏe hơn một chút so với đàn ông.
  2. Cơ quan nội tạng: Nhịp tim của đàn ông chậm, nhịp tim của đàn bà nhanh. Bình thường, một người đàn ông khỏe mạnh trung bình trong mỗi 1000 thể trọng có khoảng 80 ml máu. Nếu thể trọng của người đó là 60 kg thì lượng máu toàn cơ thể là 4800 ml. Lượng máu của phụ nữ thì ít hơn, mỗi 1000g thể trọng chỉ có 75 ml máu. Số lượng hồng cầu trong máu của cơ thể thì của nam cũng nhiều hơn nữ. Theo ước lượng, sức thở của nam giới cao hơn một nửa so với nữ giới. Trong cơ thể nam giới mang lượng máu của khí oxy nhiều hơn nữ giới, do đó thể lực của nam giới khỏe mạnh hơn.


  3. Bộ não: Hình dạng não của con người giống như quả đào nhân, là do 2 nửa bán cầu não không hoàn toàn phân cách tạo thành. Thông thường, nam giới có bán cầu não trái có năng lực khá phát triển như âm nhạc, hội họa, nhưng nữ giới lại có bán cầu não trái khá phát triển đó là ngôn ngữ, do đó bé gái biết nói sớm hơn bé trai. Nhưng ở phương diện tài năng âm nhạc, đặc biệt là sáng tác, những người nổi tiếng hầu như là nam giới.
  4. Cơ quan sinh dục.
Thế cho em hỏi một câu nhé:
Vì sao nữ thường có tuổi thọ cao hơn nam?;)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Thế cho em hỏi một câu nhé:
Vì sao nữ thường có tuổi thọ cao hơn nam?;)
Nằm ở chỗ cơ thể của họ, thí dụ nha: estrogen ở phụ nữ giúp làm giảm lượng cholesterol có hại và làm tăng cholesterol có lợi, từ đó làm giảm nguy cơ tim mạch. Mặt khác, testosterone ở nam giới lại làm tăng lượng cholesterol có hại trong máu và giảm lượng cholesterol có lợi. Làm cho nam giới có nguy cơ cao hơn đối với các bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ.
Phụ nữ hay chăm sóc bản thân mình hơn nam giới, nhận thức sức khỏe cao hơn nam giới.
Nam giới thì hay thích tìm những cảm giác mạnh nên dễ gây chết....
Ngoài ra còn có tác động cuả môi trường việc làm, công sở,....
:)
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Nằm ở chỗ cơ thể của họ, thí dụ nha: estrogen ở phụ nữ giúp làm giảm lượng cholesterol có hại và làm tăng cholesterol có lợi, từ đó làm giảm nguy cơ tim mạch. Mặt khác, testosterone ở nam giới lại làm tăng lượng cholesterol có hại trong máu và giảm lượng cholesterol có lợi. Làm cho nam giới có nguy cơ cao hơn đối với các bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ.
Phụ nữ hay chăm sóc bản thân mình hơn nam giới, nhận thức sức khỏe cao hơn nam giới.
Nam giới thì hay thích tìm những cảm giác mạnh nên dễ gây chết....
Ngoài ra còn có tác động cuả môi trường việc làm, công sở,....
:)
Lí do khá là đầy đủ rồi đấy ạ
Còn liên quan gì đến yếu tố NST không chị?;)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Lí do khá là đầy đủ rồi đấy ạ
Còn liên quan gì đến yếu tố NST không chị?;)
Có chứ em, phụ nữ có telomere dài hơn (một phần trong một nhiễm sắc thể) so với nam giới giúp bảo vệ các nhiễm sắc thể. Telomere giúp các tế bào tái tạo và làm việc như một cơ chế chống lão hóa. Phụ nữ có telomere dài hơn nên lão hóa chậm hơn so với đàn ông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ sống lâu hơn.
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Chào buổi trưa, chúng ta hỏi nhau một câu nhá???? :)
Con gái ở tuổi trưởng thành việc mang thai là chuyện đơn nhiên, vậy làm thế nào để tránh thai. Tránh mang thai ngoài ý muốn, chúng ta sẽ làm thế nào ???:)))
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Thanh Trúc

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Chào buổi trưa, chúng ta hỏi nhau một câu nhá???? :)
Con gái ở tuổi trưởng thành việc mang thai là chuyện đơn nhiên, vậy làm thế nào để tránh thai. Tránh mang thai ngoài ý muốn, chúng ta sẽ làm thế nào ???:)))
Các bạn nữ ơi, nhiệt tình tham gia nào. LÀm cách nào để trách thai ngoài ý muốn. Trách cách nào mà không ảnh hướng đến về sau :)?????//
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Kurry_Châu

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2019
118
111
46
Quảng Nam
THCS Lê Hồng Phong
Trước tiên phải biết giữ mình đúng không chị, đừng để bị dụ dỗ chẳng hạn. Hay là phải theo dõi chu kì kinh nguyệt, nếu bất thường phải đi khám. Hoặc có thể uống thuốc tránh thai (nhưng mà không bt uống khi nào ==)
* Em dở sinh lắm nhưng cái này thấy cũng hay hay ^^ :Tuzki3
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Các bạn nữ ơi, nhiệt tình tham gia nào. LÀm cách nào để trách thai ngoài ý muốn. Trách cách nào mà không ảnh hướng đến về sau :)?????//
Cái này trong sách Sinh học 8 có nói rất rõ, có 3 nguyên tắc là:
+Ngăn không cho trứng chín và rụng: Sử dụng thuốc tránh thai,...
+Tránh không cho tinh trùng gặp trứng: sử dụng bao cao su,...
+Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh: thắt ống dẫn trứng
(Mấy cái này hơi nhạy cảm nhưng nó là kiến thức phổ thông đó nha :D)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

hue81@gmail.com

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng mười 2018
44
60
31
17
Thái Bình
THCS Lê Qúy Đôn
Hello cả nhà, buổi tối vui vẻ!:p:p
Làm topic này chúng ta sẽ nói về nữ giới nhá, những câu hỏi của nữ giới sẽ xoay quanh ở đây. Mong các bạn trả lời nhá!!!
:Tonton20
Các bạn có bao giờ tự hỏi : " Tại sao đàn ông mọc râu còn phụ nữ thì không?"
Nhiều khi Xuân tự thấy phụ nữ mọc râu nhiều khi còn quý phái hơn đấy, gril lì hơn đấy, nhưng Xuân là nữ giới, muốn có râu chắc cũng có thể mua râu giả về dùng thôi, cho nó lầy một tí.
Con trai thời nay không còn thích cô gái ngoan nữa đâu, mà ngoan theo kiểu hư cơ, ngang một tí nữa. Như vậy mới có người yêu. Nhưng khổ nổi Xuân lỳ đấy, ngang nấy, mà chưa có luôn cơ :( huhu.:Tonton10
Liệu có cách nào cho chị em phụ nữ chúng ta mọc râu không nhỉ?

----

@hoa du , @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9, @Vũ Linh Chii ,@Vũ Lan Anh , @Đỗ Hằng , @bé nương nương , ......
Chị ơi, trong khi nhiều người đàn ông cố gắng loại bỏ hết cái râu đi thì chị lại ngược lại, mà mọc râu xấu lắm chị :)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Trước tiên phải biết giữ mình đúng không chị, đừng để bị dụ dỗ chẳng hạn. Hay là phải theo dõi chu kì kinh nguyệt, nếu bất thường phải đi khám. Hoặc có thể uống thuốc tránh thai (nhưng mà không bt uống khi nào ==)
* Em dở sinh lắm nhưng cái này thấy cũng hay hay ^^ :Tuzki3
Cái này trong sách Sinh học 8 có nói rất rõ, có 3 nguyên tắc là:
+Ngăn không cho trứng chín và rụng: Sử dụng thuốc tránh thai,...
+Tránh không cho tinh trùng gặp trứng: sử dụng bao cao su,...
+Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh: thắt ống dẫn trứng
(Mấy cái này hơi nhạy cảm nhưng nó là kiến thức phổ thông đó nha :D)
Thật ra thì, tránh thai chị rất là rành, vì khi chị bắt đầu có khả năng mang thai, mẹ chị đã chỉ dạy cho chị cách phòng chống. Nhiều cha mẹ vẫn chứ nghỉ, chỉ sớm con sẽ hư. Nhưng nhiều khi lại hại chính con mình. Ở tuổi đạy thì việc quan hệ tình dục là điều không thể trách khỏi. Nên ta phải biết cách phòng trách mang thai ngoài ý muốn.
  1. Như @Kurry_Châu đã nói, cần phải bảo vệ mình, học võ để bảo vệ mình hoặc dùng trí thông minh.....
  2. Sử dụng thuốc tránh thai, nhưng vào thời điểm nào là quan trọng nhất?? Nếu ta không dùng đúng thời điểm, khi nào nên uống và không nên uống thì nó sẽ phản tác dụng và có khả năng gây vô sinh.
  3. Tráng thai bằng bao cao su: hiện nay bao cao su được làm bằng latex có bôi dầu và ngày càng được chú ý đến độ mỏng, chắc chắn và kín. Nhưng phải biết rõ cách dùng thì sẽ an toàn cho bạn nha, các bạn nữ!!! :)
  4. Ngừa thai bằng que cấy dưới da: Là những que nhỏ chứa progesterone, được bác sĩ rạch một lỗ nhỏ dưới da và đưa que vào, thường ở vị trí mặt trong cánh tay, que này có tác dụng phóng thích một lượng nhỏ progesterone liên tục, gây ức chế rụng trứng, làm thay đổi nội mạc tử cung, làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung, thuốc có tác dụng tránh thai từ 3 – 5 năm.:)
  5. Dùng thuốc tránh thai:...Dùng viên tránh thai khẩn cấp: Sau uống thuốc có tác dụng ức chế hoặc trì hoãn rụng trứng hoặc ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng để thụ tinh hoặc làm tổ của trứng…Thuốc được uống 1 viên ngay giờ đầu sau giao hợp, nếu giao hợp nhiều lần trong ngày thì uống viên thứ 2 sau 8 giờ cách viên thứ nhất, thuốc không được dùng quá 4 viên trong một tháng.
  6. Cái này Xuân thấy các bạn nữ đừng nên làm , nó sẽ nguy hiểm đấy:(:
Tránh thai bằng dụng cụ tử cung hay thường gọi vòng tránh thai: thời gian sử dụng đối với một chiếc vòng tránh thai là 3 – 5 năm, nếu muốn sử dụng tiếp thì cần thay vòng mới. Một nhược điểm có thể gặp do vòng tránh thai là đau bụng khi hành kinh, bị rong kinh, có thể gây cơ viêm vùng chậu, vòng xuyên cơ, gây hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tụt vòng
--------------
Các bạn cần tìm hiểu để có biện pháp phòng trách. Nhưng hãy rèn luyện cho mình một thể chất tốt, một bộ não thông minh, ứng sử mọi tình huống, và đừng có ngu dại dể rồi gây ra những chuyện không nên có... :) Tập võ nữa đi nhé!!! Tập võ giống xuân nha!! Không những bảo vệ được mình mà con những người khác nữa đấy !!!
 

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,067
409
22
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thật ra thì, tránh thai chị rất là rành, vì khi chị bắt đầu có khả năng mang thai, mẹ chị đã chỉ dạy cho chị cách phòng chống. Nhiều cha mẹ vẫn chứ nghỉ, chỉ sớm con sẽ hư. Nhưng nhiều khi lại hại chính con mình. Ở tuổi đạy thì việc quan hệ tình dục là điều không thể trách khỏi. Nên ta phải biết cách phòng trách mang thai ngoài ý muốn.
  1. Như @Kurry_Châu đã nói, cần phải bảo vệ mình, học võ để bảo vệ mình hoặc dùng trí thông minh.....
  2. Sử dụng thuốc tránh thai, nhưng vào thời điểm nào là quan trọng nhất?? Nếu ta không dùng đúng thời điểm, khi nào nên uống và không nên uống thì nó sẽ phản tác dụng và có khả năng gây vô sinh.
  3. Tráng thai bằng bao cao su: hiện nay bao cao su được làm bằng latex có bôi dầu và ngày càng được chú ý đến độ mỏng, chắc chắn và kín. Nhưng phải biết rõ cách dùng thì sẽ an toàn cho bạn nha, các bạn nữ!!! :)
  4. Ngừa thai bằng que cấy dưới da: Là những que nhỏ chứa progesterone, được bác sĩ rạch một lỗ nhỏ dưới da và đưa que vào, thường ở vị trí mặt trong cánh tay, que này có tác dụng phóng thích một lượng nhỏ progesterone liên tục, gây ức chế rụng trứng, làm thay đổi nội mạc tử cung, làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung, thuốc có tác dụng tránh thai từ 3 – 5 năm.:)
  5. Dùng thuốc tránh thai:...Dùng viên tránh thai khẩn cấp: Sau uống thuốc có tác dụng ức chế hoặc trì hoãn rụng trứng hoặc ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng để thụ tinh hoặc làm tổ của trứng…Thuốc được uống 1 viên ngay giờ đầu sau giao hợp, nếu giao hợp nhiều lần trong ngày thì uống viên thứ 2 sau 8 giờ cách viên thứ nhất, thuốc không được dùng quá 4 viên trong một tháng.
  6. Cái này Xuân thấy các bạn nữ đừng nên làm , nó sẽ nguy hiểm đấy:(:
Tránh thai bằng dụng cụ tử cung hay thường gọi vòng tránh thai: thời gian sử dụng đối với một chiếc vòng tránh thai là 3 – 5 năm, nếu muốn sử dụng tiếp thì cần thay vòng mới. Một nhược điểm có thể gặp do vòng tránh thai là đau bụng khi hành kinh, bị rong kinh, có thể gây cơ viêm vùng chậu, vòng xuyên cơ, gây hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tụt vòng
--------------
Các bạn cần tìm hiểu để có biện pháp phòng trách. Nhưng hãy rèn luyện cho mình một thể chất tốt, một bộ não thông minh, ứng sử mọi tình huống, và đừng có ngu dại dể rồi gây ra những chuyện không nên có... :) Tập võ nữa đi nhé!!! Tập võ giống xuân nha!! Không những bảo vệ được mình mà con những người khác nữa đấy !!!
Thế thì mình nghĩ đơn giản hơn nếu là vợ chồng đi muốn tránh thai chỉ cần theo dõi chu kì kinh nguyệt tránh ... khi trứng rụng có đúng không nhỉ :D
#chỗ chị em có ông đực dựa chui vào hơi vô duyên :v
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Thế thì mình nghĩ đơn giản hơn nếu là vợ chồng đi muốn tránh thai chỉ cần theo dõi chu kì kinh nguyệt tránh ... khi trứng rụng có đúng không nhỉ :D
#chỗ chị em có ông đực dựa chui vào hơi vô duyên :v
Đúng rồi ạ
Theo Sinh 8 thì thời gian là từ ngày hết kinh đến trước ngày thứ 14 trong chu kì, hoặc là từ sau ngày 14 một vài ngày cho đến lần hành kinh tiếp theo. (Tránh ngày 14 là được :))
 
Top Bottom