Sử 9 Liên Xô trong những năm 80 của thế kỉ XX

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
229
135
86
Vĩnh Phúc
NVX High School
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?
  • A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng
  • B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa tăng Tây Âu và Mĩ
  • C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
  • D. Tất cả các lý do trên
( Câu này đáp án trên mạng là D, nhưng em cũng không nghĩ như vậy.)
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?
  • A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng
  • B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa tăng Tây Âu và Mĩ
  • C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
  • D. Tất cả các lý do trên
( Câu này đáp án trên mạng là D, nhưng em cũng không nghĩ như vậy.)
T nghĩ là A và C thì đúng hơn, vì B thì hơi sai sai(Đất nước đã phát triển)
@Thái Minh Quân anh thử xem thế nào
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
B đúng vì Liên Xô chưa phát triển mạnh bằng Tây âu và Mĩ; vì các lý do như chính quyền chậm đề ra chính sách mới do còn mâu thuẫn nội bộ chưa giải quyết. Kinh tế Liên Xô cứ phát triển đều đều và giữ vị trí thứ hai như thế, nhưng cái nền phát triển của kinh tế không vững chắc
C đúng rồi vì Liên Xô phải cải tổ để sớm hòa nhập vào xu thế chung của thế giới - xu thế hòa dịu cùng phát triển
 
Top Bottom