Sử 9 Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Bang Xô Viết

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Screenshot (170).png Dạ mọi người cho em hỏi với ạ, câu 5:
Cô em bảo là: "lá cờ trên nóc điện Cremli bị hạ xuống đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa chấm dứt sau 74 năm tồn tại," mà năm chấm dứt là 1991, nếu vậy trừ đi phải là năm 1917 chứ ạ, sao đáp án nó lại là 1922-1991???
Em thật sự không hiểu, mọi người giải thích giùm em với!!!
@Võ Thu Uyên @Hồ Nhi @Phạm Thúy Hằng @....
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
View attachment 93911 Dạ mọi người cho em hỏi với ạ, câu 5:
Cô em bảo là: "lá cờ trên nóc điện Cremli bị hạ xuống đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa chấm dứt sau 74 năm tồn tại," mà năm chấm dứt là 1991, nếu vậy trừ đi phải là năm 1917 chứ ạ, sao đáp án nó lại là 1922-1991???
Em thật sự không hiểu, mọi người giải thích giùm em với!!!
@Võ Thu Uyên @Hồ Nhi @Phạm Thúy Hằng @....
Theo em là chị đúng rồi đó, em mới đọc được thông tin:
- Dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin, những người Bolshevik đã thành lập nhà nước Liên Xô vào ngày 7 tháng 11 (lịch cũ 25 tháng 10 năm 1917), ngay sau khi Chính phủ lâm thời Nga cai trị Cộng hòa Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng tháng Mười. Ban đầu, tiểu bang không có tên chính thức và không được các nước láng giềng công nhận trong năm tháng. Trong khi đó, những người chống Bolshevik đã đặt ra nhãn mocking "Sovdepia" cho tình trạng non trẻ của "những người đại diện cho công nhân" và nông dân "Liên Xô".
- Vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết (chính thức vào ngày 26 Tháng Mười Hai), các nước cộng hòa đã được đổi tên thành các Liên bang Nga, mà nó vẫn còn cho đến ngày nay. Tên này và "Nga" được chỉ định là tên chính thức của nhà nước vào ngày 21 tháng 4 năm 1992, một sửa đổi hiến pháp hiện có và được giữ lại như trong Hiến pháp năm 1993 của Nga.
Nguồn: Internet
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Theo em là chị đúng rồi đó, em mới đọc được thông tin:
- Dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin, những người Bolshevik đã thành lập nhà nước Liên Xô vào ngày 7 tháng 11 (lịch cũ 25 tháng 10 năm 1917), ngay sau khi Chính phủ lâm thời Nga cai trị Cộng hòa Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng tháng Mười. Ban đầu, tiểu bang không có tên chính thức và không được các nước láng giềng công nhận trong năm tháng. Trong khi đó, những người chống Bolshevik đã đặt ra nhãn mocking "Sovdepia" cho tình trạng non trẻ của "những người đại diện cho công nhân" và nông dân "Liên Xô".
- Vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết (chính thức vào ngày 26 Tháng Mười Hai), các nước cộng hòa đã được đổi tên thành các Liên bang Nga, mà nó vẫn còn cho đến ngày nay. Tên này và "Nga" được chỉ định là tên chính thức của nhà nước vào ngày 21 tháng 4 năm 1992, một sửa đổi hiến pháp hiện có và được giữ lại như trong Hiến pháp năm 1993 của Nga.
Nguồn: Internet
chị cũng nghĩ thế nhưng không hiểu sao đáp án của mình lại sai....
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
- Ngày 29/12/1922 , các nước CHLB Xô Viết Nga , Ngoại Kavkaz và Ukraine kí hiệp ước thành lập Liên bang Cộng hoà Xô viết và khẳng định hiệp ước vào ngày 30 tháng 12 năm 1922 trong Đại hội các Xô viết của Liên Xô . Nên ngày thành lập chính xác của LB CHXHCN Xô viết là 30/12/1922 nhé.
- Còn ngày 7/11/1917 , V.I.Lenin và các đảng viên Bolshevik lãnh đạo các Xô viết làm cuộc Cách mạng Tháng Mười , thành lập chính quyền Xô viết của công, nông, binh. Đây chỉ là nền tảng cho sự thành lập LB CHXHCN Xô viết thôi.
-> Đáp án : 1922 - 1991đúng
- À còn nữa , 74 năm là đánh dấu mốc sự tồn tại của Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô chứ không phải là dấu mốc của sự tồn tại nhà nước LB CHXNCN Xô viết nhé
 
Last edited:

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
- Ngày 29/12/1922 , các nước CHLB Xô Viết Nga , Ngoại Kavkaz và Ukraine kí hiệp ước thành lập Liên bang Cộng hoà Xô viết và khẳng định hiệp ước vào ngày 30 tháng 12 năm 1922 trong Đại hội các Xô viết của Liên Xô . Nên ngày thành lập chính xác của LB CHXHCN Xô viết là 30/12/1922 nhé.
- Còn ngày 7/11/1917 , V.I.Lenin và các đảng viên Bolshevik lãnh đạo các Xô viết làm cuộc Cách mạng Tháng Mười , thành lập chính quyền Xô viết của công, nông, binh. Đây chỉ là nền tảng cho sự thành lập LB CHXHCN Xô viết thôi.
-> Đáp án : 1922 - 1991đúng
vậy cái câu: "....chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau 74 năm tồn tại" không chính xác hả anh......
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
vậy cái câu: "....chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa sau 74 năm tồn tại" không chính xác hả anh......
Anh mới bổ sung đó :D Hệ thống XHCN với Liên Bang CHXHCN Xô Viết là khác nhau nhé :p Chắc em nhớ nhầm là giống nhau
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
anh ơi, cho em hỏi ngu ạ.....
LB Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là gồm nhiều nước, còn Liên Xô là một nước
nên 74 năm là của Liên Xô, còn 1992-1991 là của nhiều nước trong liên bang
có thể hiểu như vậy được không anh?
em học dài không được, chỉ rút ngắn mới nhét được vô đầu, sau đó chế ra.....
em biết em hỏi ngu nhưng vẫn hỏi ak, anh thông cảm cho em....:(
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
anh ơi, cho em hỏi ngu ạ.....
LB Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết là gồm nhiều nước, còn Liên Xô là một nước
nên 74 năm là của Liên Xô, còn 1992-1991 là của nhiều nước trong liên bang
có thể hiểu như vậy được không anh?
em học dài không được, chỉ rút ngắn mới nhét được vô đầu, sau đó chế ra.....
em biết em hỏi ngu nhưng vẫn hỏi ak, anh thông cảm cho em....:(

- Liên Xô với LBCH XNCN Xô viết là 1 nhà nước và tồn tại trong 1992-1991 tính từ ngày thành lập
- Còn 74 năm là đánh dấu sự tồn tại của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( là một hệ tư tưởng chứ không phải nhà nước nhé )
P/S : Học Sử là phải hiểu á , chứ nhét là loạn với nhớ nhầm đó hi hi :p
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
- Liên Xô với LBCH XNCN Xô viết là 1 nhà nước và tồn tại trong 1992-1991 tính từ ngày thành lập
- Còn 74 năm là đánh dấu sự tồn tại của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( là một hệ tư tưởng chứ không phải nhà nước nhé )
P/S : Học Sử là phải hiểu á , chứ nhét là loạn đó hi hi :p
à, em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh nhiều
em ngu mấy môn xã hội lắm, học vẹt là chính nên không hiểu bản chất:(:(:(
cảm ơn anh đã thông não ak:D
 
  • Like
Reactions: Isla Chemistry

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
View attachment 93911 Dạ mọi người cho em hỏi với ạ, câu 5:
Cô em bảo là: "lá cờ trên nóc điện Cremli bị hạ xuống đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa chấm dứt sau 74 năm tồn tại," mà năm chấm dứt là 1991, nếu vậy trừ đi phải là năm 1917 chứ ạ, sao đáp án nó lại là 1922-1991???
Em thật sự không hiểu, mọi người giải thích giùm em với!!!
@Võ Thu Uyên @Hồ Nhi @Phạm Thúy Hằng @....
Cái này là câu hỏi đố! XHCN ở Liên Xô bắt đầu từ 1917 và tan ra năm 1991, còn liên bang CHXHCN thì từ thời gian 1922-1991
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Cái này là câu hỏi đố! XHCN ở Liên Xô bắt đầu từ 1917 và tan ra năm 1991, còn liên bang CHXHCN thì từ thời gian 1922-1991
cảm ơn chị nhiều ak
em cứ thấy Liên Xô là quất thẳng không nhìn kĩ luôn
ngu ngơ mù mờ lắm ak
 
  • Like
Reactions: Isla Chemistry

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
cái này phải để cho cố vấn và "chuyên gia" trả lời là chánh xác nhất (mình nghĩ thế).
Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành sau cách mạng tháng Mười Nga 1917; trở thành một hệ thống lan rộng toàn thế giới sau Thế chiến 2 (1945 - 1991) với việc các nước Đông Âu và Trung Quốc cùng tuyên bố theo xã hội từ đầu thập niên 50 của thế kỷ XX trở đi - thời điểm này cũng là mốc đánh dấu Chiến tranh lạnh đến hồi căng thẳng nhất (1950 - 1973). Ý này là trích từ các câu hỏi ôn thi THPT 2018
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
cái này phải để cho cố vấn và "chuyên gia" trả lời là chánh xác nhất (mình nghĩ thế).
Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành sau cách mạng tháng Mười Nga 1917; trở thành một hệ thống lan rộng toàn thế giới sau Thế chiến 2 (1945 - 1991) với việc các nước Đông Âu và Trung Quốc cùng tuyên bố theo xã hội từ đầu thập niên 50 của thế kỷ XX trở đi - thời điểm này cũng là mốc đánh dấu Chiến tranh lạnh đến hồi căng thẳng nhất (1950 - 1973). Ý này là trích từ các câu hỏi ôn thi THPT 2018
một câu hỏi mà nhiều ý nghĩa như vậy, chắc em chết quá
đọc mà mù mờ....
 

Duy Amata

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
118
99
36
19
TP Hồ Chí Minh
đời nguời
View attachment 93911 Dạ mọi người cho em hỏi với ạ, câu 5:
Cô em bảo là: "lá cờ trên nóc điện Cremli bị hạ xuống đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa chấm dứt sau 74 năm tồn tại," mà năm chấm dứt là 1991, nếu vậy trừ đi phải là năm 1917 chứ ạ, sao đáp án nó lại là 1922-1991???
Em thật sự không hiểu, mọi người giải thích giùm em với!!!
@Võ Thu Uyên @Hồ Nhi @Phạm Thúy Hằng @....
Cách mạng tháng 10 dẫn đến thành lập Liên bang Xô Viết vào năm 1917 đúng roài bạn :D:D:D:D Dưới sự lãnh đạo của Lenin . Liên Xô tồn tại từ 1917 - 1991 ( 74 năm tồn tại ) bạn nhé chắc hệ thống sai thôi . Sau khi Liên Xô tan rã vào 1991 . Nga kế thừa gọi là Liên Bang Nga ( 1991 đến nay ) sau cuộc lật đổ Liên Xô :D:D:D Đêm 25/12/1991 Tổng thống Liên Xô là Gooc Ba Chốp đã từ chức tổng thống Liên Xô mình đọc trên wikipedia Lá cờ Liên Xô đã hạ xuống sau chấm dứt 74 năm tồn tại của Liên Xô :):):):D:D:D
 
  • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Cách mạng tháng 10 dẫn đến thành lập Liên bang Xô Viết vào năm 1917 đúng roài bạn :D:D:D:D Dưới sự lãnh đạo của Lenin . Liên Xô tồn tại từ 1917 - 1991 ( 74 năm tồn tại ) bạn nhé chắc hệ thống sai thôi . Sau khi Liên Xô tan rã vào 1991 . Nga kế thừa gọi là Liên Bang Nga ( 1991 đến nay ) sau cuộc lật đổ Liên Xô :D:D:D Đêm 25/12/1991 Tổng thống Liên Xô là Gooc Ba Chốp đã từ chức tổng thống Liên Xô mình đọc trên wikipedia Lá cờ Liên Xô đã hạ xuống sau chấm dứt 74 năm tồn tại của Liên Xô :):):):D:D:D
nhưng cái trên là hỏi Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết chữ không phải xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
Mấy anh chị cũng giải thích giúp mình nên mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều ak.
 
Top Bottom