- 7 Tháng tám 2018
- 2,945
- 7,443
- 621
- 19
- Lào Cai
- Trường THPT số 1 Lào Cai


lý nhân tông húy là càn đức, là con trưởng của vua lý thánh tông và linh nhân hoàng thái hậu (tức nguyên phi ỷ lan), ở ngôi 56 năm (1072 - 1128). lý nhân tông là vị vua sáng suốt, hiếu nhân, thông âm luật, chế ca nhạc, là vị vừa giỏi ở thời lý. ông là người mộ đạo phật, nhưng lại chăm lo mở mang nền nho học việt nam. vua lý nhân tông (tức thái tử lý càn đức) là người học trò đầu tiên vào học văn miếu (1070). sau khi lên ngôi được 3 năm, năm 1075, lý nhân tông cho tổ chức khóa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử việt nam, đó là khoa minh kinh bác học và nho học tam trường để kén chọn nhân tài. một năm sau đó, năm 1076, vua cho lập quốc tử giám,''chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào quốc tử giám''. việc mở khoa thi đầu tiên năm 1075 và lập quốc tử giám năm 1076 là những sự kiện quan trọng, đặt cơ sở ra đời của chế độ giáo dục, khoa cử nho học ở việt nam.
p/s: cấm google dịch vì mk đang dịch của nó sai bét nè
@phuongdaitt1
@HMF Ngoại Ngữ
p/s: cấm google dịch vì mk đang dịch của nó sai bét nè
@phuongdaitt1
@HMF Ngoại Ngữ
Last edited: