Sử 12 Thế chiến 2

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Mình lại nghĩ:
8. B. Giải thích: Nga là nước Cộng hòa Liên bang gồm 85 chủ thể liên bang (22 Nước Cộng hòa, 46 Tỉnh, 9 Vùng, 1 Tỉnh tự trị; 4 Khu tự trị và 3 Thành phố liên bang). Diện tích: 17,098,246 km²; dân số gần 144 triệu người (2015, đông thứ 9 thế giới). Nga có 160 dân tộc, sử dụng 100 ngôn ngữ khác nhau. Tổng thống Nga hiện nay là V. Putin; thủ tướng là D. Medvedev
9. B (mở SGK/12 có viết: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, quan trọng nhất là Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ), một số ngành có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than thép,...)
 
Top Bottom