Sử 7 Vương Quốc Lào

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hiếp me (í lộn) help me:
1, Hãy kể về vương quốc Lan Xang (thời kì xuất hiện, thời kì thịnh vượng, thời kì suy yếu)
2, Tìm hiểu về vị trí địa lí, kinh tế, xã hội về vương quốc Lan Xang và nước Lào (hiện nay)
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
1, Hãy kể về vương quốc Lan Xang (thời kì xuất hiện, thời kì thịnh vượng, thời kì suy yếu)

- Pha Ngừm lên ngôi vua năm 1353 và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).
- Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ XV - XVII. Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Nhiều người châu Âu đến buôn bán thời kì này đã miêu tả cuộc sống thanh bình, trù phú của người Lào và cho biết đất nước có nhiều sản vật quý như thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi... Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng, đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kì XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.
- Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.

P/s : Các giai đoạn tương ứng với một cái gạch đầu dòng :<
 

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân
- Pha Ngừm lên ngôi vua năm 1353 và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).
- Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ XV - XVII. Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Nhiều người châu Âu đến buôn bán thời kì này đã miêu tả cuộc sống thanh bình, trù phú của người Lào và cho biết đất nước có nhiều sản vật quý như thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi... Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng, đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kì XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.
- Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.

P/s : Các giai đoạn tương ứng với một cái gạch đầu dòng :<
cảm ơn nha, mai lớp dự giờ, ko có bạn chắc mk chít
 
  • Like
Reactions: Beo1206

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
- Pha Ngừm lên ngôi vua năm 1353 và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).
- Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ XV - XVII. Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Nhiều người châu Âu đến buôn bán thời kì này đã miêu tả cuộc sống thanh bình, trù phú của người Lào và cho biết đất nước có nhiều sản vật quý như thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi... Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng, đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kì XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.
- Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu dần vì những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc.

P/s : Các giai đoạn tương ứng với một cái gạch đầu dòng :<

Nếu cậu muốn ngắn gọn hơn :< Thầy tớ cho ghi trong vở như này :

- Năm 1353 , Pha Ngừm đã thống nhất các bộ lạc lập ra nhà nước Lan Xang.
- Thế kỉ XV - thế kỉ XVII : Thời kì phát triển thịnh vượng :
+ Chia đất nước để cai trị
+ Xây dựng quân đội vững mạnh
+ Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng
+ Kiên quyết chống xâm lược
- Từ thế kỉ XVIII , đất nước Lan Xang suy yếu , bị người Xiêm xâm chiếm :<
 

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân
Nếu cậu muốn ngắn gọn hơn :< Thầy tớ cho ghi trong vở như này :

- Năm 1353 , Pha Ngừm đã thống nhất các bộ lạc lập ra nhà nước Lan Xang.
- Thế kỉ XV - thế kỉ XVII : Thời kì phát triển thịnh vượng :
+ Chia đất nước để cai trị
+ Xây dựng quân đội vững mạnh
+ Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng
+ Kiên quyết chống xâm lược
- Từ thế kỉ XVIII , đất nước Lan Xang suy yếu , bị người Xiêm xâm chiếm :<
Ghê, ý mà các cậu học sách gì, bọn tớ sách vnen mới sản xuất 2018 cơ. Tất cả tỉnh tớ đều học chậm hết á
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Hô , vậy chỗ tớ khá 'sướng' nhỉ ? Học nhanh chết được :v 1 tuần 2 tiết Sử :v
 
Top Bottom