Đề 1: đề này là đề mở , mình không ép buộc theo 1 hành động nào đó.
Bạn đang là học sinh, mình cũng đang là học sinh, hãy nghĩ xem chúng ta có thể làm được gì để đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình??( đơn giản nhất là tự ý thức bản thân

, )
Đề 2 :Tại sao nói " chăm sóc, bảo vệ trẻ em là 1 trong những vấn đề cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu"???
- Nêu đặc điểm tâm sinh lí trẻ em: trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc.
- Tuổi của chúng cần đc chăm sóc ,học tập, vui chơi...
- Trong cuộc sống, còn biết bao những trẻ em gặp bất hạnh, phải trải qua bao khó khăn, thiếu thốn: vô gia cư, thiếu thuốc thang, không có cơm ăn, áo mặc, môi trường xuống cấp...
- Và quan trọng "chăm sóc, bảo vệ trẻ em chính là đang ươm mầm những chủ nhân tương lai của đất nước"
Đề 3:
- Thời gian là gì ??
- Tại sao bỏ phí thời gian thì sau này hối hận cũng không kịp??( Ý nghĩa của thời gian)
+ Thời gian quý hơn cả vàng, vàng còn mua được chứ thời gian thì không, thờ gian một khi đã trôi qua thì vĩnh viễn không thể lấy lại được.
+ Thời gian là tài sản vô hình nhưng lại là vô giá, biết tận dụng thời gian thì ta sẽ làm được bao nhiêu điều bổ ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
+ Đời người vô cùng ngắn ngủi "Thời gian vô hạn/Đời người hữu hạn" . Đời người cũng chỉ có 1 thời tuổi trẻ để bay bổng, phiêu du khắp 4 phương. Nếu không biết nắm lấy cơ hội , giữ lấy thời gian để làm , thực hiện những ước mơ, khát vọng thì sẽ nuối tiếc bởi thời gian từng ngày vẫn cứ trôi đi , không chờ 1 ai cả.
- Dẫn chứng về người biết trân trọng thời gian.
- Dẫn chứng về người lãng phí thời gian, để thời gian trôi qua 1 cách âm thầm, lặng lẽ.
- Liên hệ.
Chúc bạn học tốt
