Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

144.png

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
 
Last edited:

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

View attachment 27001
lời khuyên bổ ích thật. Em phải áp dụng ngay và luôn mới được ^^
 

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

View attachment 27001
Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.
Vậy là phải vui chơi hết còn công việt không tính đúng không chị?
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Ân tượng với lời khuyên:
Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

View attachment 27001
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Câu này ý nghĩa lắm chị ạ, em toàn cân bằng công việc với vui chơi thôi ạ, em chỉ thấy niềm vui trong việc đăng bài trên HMF và vui chơi thôi ạ.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

It's Trumpie
 

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.


Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Tuy mk k có nhiều thiện cảm với ông Trump nhưng lời khuyên của ông khá hay và ý nghĩa.
 
Last edited:

Red Lartern Koshka

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2017
391
198
119
21
Hà Nội
THPT ở Hà Nội
Bạn đang vùi đầu vào đống công việc? Bạn đang tự thưởng niềm vui nào đó cho bản thân? Hay chưa thể quyết định nên làm trước hay chơi sau? Đừng vội vã chọn cho mình câu trả lời vì công việc đem lại thành công còn niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống.

Tận hưởng niềm vui không có nghĩa là bạn được phép bỏ mặc công việc, sao phải cố gắng cân bằng giữa làm và chơi mà không thử tìm kiếm niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn từ công việc thường ngày? Ngày thứ hai không phải lúc nào cũng kinh khủng và niềm vui không phải cứ chờ đến cuối tuần mới giãi bày. Làm những việc mà mình thích, tuổi trẻ ngại gì sáng tạo, biết điểm mạnh của bản thân, thay đổi nhiều lựa chọn khác nhau để công việc trở nên hiệu quả. Công việc đem đến niềm vui hay tìm niềm vui trong công việc không quan trọng bằng việc bạn biết cách lồng chúng vào với nhau để có một “tác phẩm” hoàn chỉnh nhất.

Hạn chế ngồi thụ động, nhìn công việc theo chiều hướng tiêu cực. Dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để viết ra những việc mà bạn làm với niềm vui. Đó là cách đánh giá có bao nhiêu việc xảy ra theo đúng hướng cuộc đời bạn. Bắt đầu ngày mới với tinh thần tràn đầy năng lượng, biến việc làm thành niềm vui, niềm hứng khởi của thân bởi vì mọi cố gắng trong công việc của bạn đều mong muốn đem lại niềm vui cho bản thân phải không?

Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

HAY QUÁ.
 

Sắc Sen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng hai 2016
441
227
174
Quảng Bình
Hãy nhớ: “ Đừng cố gắng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn.” – Donald Trump.

Bạn có để ý câu nói đó của Donald Trump ko
Thật chí lí
 

VTKN

Học sinh
Thành viên
7 Tháng tám 2017
108
35
36
16
Hà Tĩnh
1tuan1caunoi_tuan4.png

Hình này font gì đây ạ?
 
Top Bottom