Vật lí [lý 9] nam châm và sắt

N

nom1

Last edited by a moderator:
P

phankyanhls2000

Mình không học giỏi lí lắm nên ko chắc chắn đâu nha.
Đặt 1 thanh nằm ngang rồi đặt 1 đầu thanh kia vào giữa thanh đó.(kiểu như hình chữ T)
+Nếu thanh nằm dọc bị hút vào thanh ngang thì thanh nằm ngang là thanh sắt.
+Nếu thanh nằm dọc hơi bị nghiêng về 1 đầu của thanh ngang thì thanh nằm ngang là nam châm.
Vì từ trường của nam châm mạnh nhất ở 2 đầu.

p/s:khó giải thích quá,mong bạn tự hiểu nha.
 
K

khai221050

Mình không học giỏi lí lắm nên ko chắc chắn đâu nha.
Đặt 1 thanh nằm ngang rồi đặt 1 đầu thanh kia vào giữa thanh đó.(kiểu như hình chữ T)
+Nếu thanh nằm dọc bị hút vào thanh ngang thì thanh nằm ngang là thanh sắt.
+Nếu thanh nằm dọc hơi bị nghiêng về 1 đầu của thanh ngang thì thanh nằm ngang là nam châm.
Vì từ trường của nam châm mạnh nhất ở 2 đầu.

p/s:khó giải thích quá,mong bạn tự hiểu nha.

Mình nghĩ cách kỳ anh chắc đúng rồi đó. Mình cũng nghĩ như bạn ấy, mà quên trả lời =))
 
N

nom1

Mình không học giỏi lí lắm nên ko chắc chắn đâu nha.
Đặt 1 thanh nằm ngang rồi đặt 1 đầu thanh kia vào giữa thanh đó.(kiểu như hình chữ T)
+Nếu thanh nằm dọc bị hút vào thanh ngang thì thanh nằm ngang là thanh sắt.
+Nếu thanh nằm dọc hơi bị nghiêng về 1 đầu của thanh ngang thì thanh nằm ngang là nam châm.
Vì từ trường của nam châm mạnh nhất ở 2 đầu.

p/s:khó giải thích quá,mong bạn tự hiểu nha.

mình hiểu ý bạn nói rồi nhưng mà ban giải thích đi
.......................................................
 
P

phankyanhls2000

Từ trường của nam châm mạnh nhất ở 2 đầu.
Nếu ở giữa thì từ trường của nam châm sẽ ko mạnh nên ko hút dc sắt,thanh sắt sẽ bị dịch về 1 đầu của thanh nam châm(vì ở đầu có mạnh).Còn thanh nam có đầu hướng về thanh sắt thì hút thanh sắt dễ dàng.
Cái này mà bạn hiểu cách làm thì dễ giải thích thôi mà.
 
Top Bottom