[Sinh học 6+7+8] Hàng... vạn câu hỏi vì sao^^~ Ver.2

Status
Không mở trả lời sau này.
H

hongnhung.97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:khi (155): Tiếp nối: Hàng... vạn câu hỏi vì sao^^ chúng ta cùng tiếp tục xây dựng một pic mới thú vị hơn nào~
ღ.♥ ♥.ღ
(*) Hình thức:
- Câu hỏi đều phải dưới dạng: Vì sao...?

(*) Chú ý:
- Nghiêm cấm Spam dưới mọi hình thức
- Không câu bài
- Viết bài bằng tiếng Việt, có dấu


201030_1353720519_bmarmgeo.jpg

Mở đầu bằng 1 câu hỏi đặc biệt cả nhà nhé ;)). Bà con cùng nêu lên suy nghĩ của mình nha :">. Tình hình là em đáp án còn mịt mù nên mỗi ý kiến của bà con thì đều là những đóng góp quan trọng ý ah. *10 thanks cho ai có đáp án thuyết phục nhất ;))

c%E1%BB%8F%20g%C3%A0.jpg


Vì sao trong mỗi bẹ cỏ Gà đều có một con sâu nhỏ?

P.s Cả nhà cùng thảo luận để tìm đáp án nào :x.
 
Last edited by a moderator:
L

lovelycat_handoi95

Cỏ gà thường có một loại sâu ăn lá ký sinh là "fall armyworm" . Do tác động của sâu ký sinh, những bẹ lá cuộn xếp lên nhau làm nhiều lớp khiến cho đầu cọng cỏ tạo thành một nốt sần cỡ như hạt lạc có hình giống như con gà.
 
H

huck

Vì sao trong mỗi bẹ cỏ Gà đều có một con sâu nhỏ?

Đó là một dạng sâu ấu trùng ký sinh. Sâu (bướm)(Tên khoa học của nó là Spodoptera frugiperda) đẻ trứng lên đầu cây cỏ gà lúc nhỏ, sau đó cỏ phát triển bao bọc lấy ấu trùng và phát triển thành cái bọc cỏ gà mà chúng ta vẫn thấy.
spodop2.jpg

Ấu trùng phát triển thành sâu ký sinh và vì tác động của nó mà các bẹ lá của cỏ gà có xu hướng như cải bắp tức là cuốn lại thành cái mà chúng ta gọi là đầu gà.
spodoptera.jpg



 
H

hongnhung.97

Cho em "đào sâu" tí ah :">
Do tác động của sâu ký sinh, những bẹ lá cuộn xếp lên nhau làm nhiều lớp khiến cho đầu cọng cỏ tạo thành một nốt sần cỡ như hạt lạc có hình giống như con gà.
Vậy Vì sao chỉ ở ngọn mới tảo thành bẹ :">. Nó kí sinh ra sao thế ah :-S

Ah em còn tò mò cái này nữa ah :">. Vì sao trong môi trường có thể nói là lưu thông khí rất kém nhưng sâu vẫn có thể sống? oxi đó ở đâu mà có ah ;))?
 
C

ca_noc

Vì sao chỉ ở ngọn mới tảo thành bẹ
Vì loại sâu kí sinh này được sinh ra ngay tại ngọn của cây. Tại đây, âu trùng phát triển thành sâu và sinh trưởng + tận dụng nguồn "thức ăn" tại đó. Bị tác động từ MT, ngọn cây phát triển giống như hình thức phân nhánh hay nảy chồi ~> tạo lớp bọc bao lấy cơ thể sâu. Trong lớp bọc này, sâu tiếp tục phát triển và ăn hết bẹ ~> phát triển thành nhộng và lột xác thành bướm
 
H

hongnhung.97

:x. Bà con nhà mình pro quá :x. Em xin tặng mỗi người 10 thanks - mở hàng ah ;))
Tiếp tục để lấy 20 thanks nào cả nhà ới :x

Ta biết, ở thực vật thực hiện đồng thời 2 quá trình:
- Quang hợp: Sử dụng cacbonic + ... ~> tạo ra oxi + ...
quang-hop.jpg

- Hô hấp: Sử dụng oxi + ... ~> tạo ra cacbonic + ...
Mà quang hợp: ban ngày; hô hấp: cả ngày và đêm

Như vậy thì có phải là lượng oxi cây lấy đi nhiều hơn? Vậy tại sao lại nói vai trò của thực vật như là lá phổi xanh, giúp cân bằng lượng oxi, cacbonic trong khí quyển?
 
T

tomandjerry789

:x. Bà con nhà mình pro quá :x. Em xin tặng mỗi người 10 thanks - mở hàng ah ;))
Tiếp tục để lấy 20 thanks nào cả nhà ới :x

Ta biết, ở thực vật thực hiện đồng thời 2 quá trình:
- Quang hợp: Sử dụng cacbonic + ... ~> tạo ra oxi + ...
quang-hop.jpg

- Hô hấp: Sử dụng oxi + ... ~> tạo ra cacbonic + ...
Mà quang hợp: ban ngày; hô hấp: cả ngày và đêm

Như vậy thì có phải là lượng oxi cây lấy đi nhiều hơn? Vậy tại sao lại nói vai trò của thực vật như là lá phổi xanh, giúp cân bằng lượng oxi, cacbonic trong khí quyển?

Theo mình thì cây cối đã hấp thu hết khí cacbonic và thải ra khí oxi giúp điều hoà không khí.
 
H

huck

:x. Bà con nhà mình pro quá :x. Em xin tặng mỗi người 10 thanks - mở hàng ah ;))
Tiếp tục để lấy 20 thanks nào cả nhà ới :x

Ta biết, ở thực vật thực hiện đồng thời 2 quá trình:
- Quang hợp: Sử dụng cacbonic + ... ~> tạo ra oxi + ...
quang-hop.jpg

- Hô hấp: Sử dụng oxi + ... ~> tạo ra cacbonic + ...
Mà quang hợp: ban ngày; hô hấp: cả ngày và đêm

Như vậy thì có phải là lượng oxi cây lấy đi nhiều hơn? Vậy tại sao lại nói vai trò của thực vật như là lá phổi xanh, giúp cân bằng lượng oxi, cacbonic trong khí quyển?

Mình không nghĩ là lượng oxy cây lấy đi nhiều hơn.
Theo mình thì cây vừa lấy đi oxy trong quá trình quang hợp và tạo ra oxy trong quá trình hô hấp~~~~>cân bằng;))

images


Cây có chức năng chính là làm sạch không khí trong khí quyển bằng cách loại bỏ carbondioxide - một loại khí độc hại đối với sinh vật bao gồm con người - và cung cấp oxy tươi - dướng chất cần thiết cho quá trình hô hấp ở hầu hết các sinh vật sống.
Nhờ có cây cối mà lượng khí CO2(do quá trình hô hấp của con người, các hoạt động của nhà máy, xe cộ,...thải ra) O2 trong không khí khá bằng nhau~~~>hệ sinh thái được cân bằng.

pic3.jpg
 
K

kinhvanhoagiang

à mọi người cho em hỏi vì sao con người lại có 2cái tai, 2 cái chân, 2 cái tay.... ấy nhỉ

mọi người thấy có ngớ ngẩn quá ko nhỉ. nhưng đây vẫn là câu hỏi vì sao. tập theo hỏi xoáy đáp xoay đóa. >_<

Mình không nghĩ là lượng oxy cây lấy đi nhiều hơn.
Theo mình thì cây vừa lấy đi oxy trong quá trình quang hợp và tạo ra oxy trong quá trình hô hấp~~~~>cân bằng;))

images


Cây có chức năng chính là làm sạch không khí trong khí quyển bằng cách loại bỏ carbondioxide - một loại khí độc hại đối với sinh vật bao gồm con người - và cung cấp oxy tươi - dướng chất cần thiết cho quá trình hô hấp ở hầu hết các sinh vật sống.
Nhờ có cây cối mà lượng khí CO2(do quá trình hô hấp của con người, các hoạt động của nhà máy, xe cộ,...thải ra) O2 trong không khí khá bằng nhau~~~>hệ sinh thái được cân bằng.

pic3.jpg

em cũng nghĩ như zậy đó. mà cô dạy sinh em cũng bảo như thế mà. cô còn nói đó là một móc xích quan trọng trong hệ sinh thái.

có đúng như zậy hôn nhỉ. nếu ko đúng chỗ nào mọi nhười bỏ xí cho. cô nói cũng khá lâu rùi=> có thể nhớ ko chính xác. hicccccccccccc...............
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

@ Huck + 5fế [toman] + kinhvanhoagiang: :p. Hình như câu hỏi của Nhung chưa rõ ý :p. ý Nhung là: Quá trình hô hấp [lấy oxi thải cacbonic] diễn ra lâu hơn quá trình quang hợp [lấy cacbonic thải oxi]. Đồng thời ở người và hầu hết các loài động vật, vi sinh vật... đều chỉ diễn ra 1 quá trình hô hấp [lấy oxi thải cacbon]. Như vậy, thì thời gian qua, lượng oxi sẽ ngày càng giảm do cung - cầu không cân bằng ~~> Vậy thì vì sao lại nói thực vật = lá phổi xanh?!

kinhvanhoagiang said:
vì sao con người lại có 2cái tai, 2 cái chân, 2 cái tay.... ấy nhỉ
Đó là một điều rất đặc biệt của tự nhiên đã ban tặng cho con người và nhiều loài sinh vật khác ;)).
- 2 tai: Định hướng âm thanh phát ra
- 2 tay: phối hợp hoạt động một cách linh hoạt
- 2 chân: dễ dàng di chuyển
~~> tạo điều kiện thích nghi với môi trường sống
Thử đặt một giả thiết:
- Tai
+ 1 tai: Con người không thể định hướng được âm thanh phát ra từ đâu ~> không thể phòng ngừa các nguy hiểm
+ 3 tai: Có lẽ hơi dư thì phải?! Con người nhận được gì khi thêm 1 tai?! Có phải là dư hay không?
- Chân:
+ 1 chân: Không đi được^^
+ 3, 4 chân: Di chuyển khó khăn [các hoạt động leo núi, bơi lội... sẽ thực hiện ra sao??]
- Tay:
+ 1 tay: bạn đã thử làm mọi việc bằng 1 tay chưa ;)).
+ 3, 4 tay: mình nghĩ việc phối hợp hoạt động khó khăn + rườm rà

P.s Nghĩ sao nói vậy thôi ah :p. Sai bà con thông cảm:p
 
Last edited by a moderator:
K

kinhvanhoagiang

à còn câu hỏi này nữa: vì sao máu lại có mùi tanh vậy?

í quên sao ko ai trả lời câu hỏi của mình vậy hicccccccccc........( mình hỏi cô dạy sinh cô cũng chỉ cười thui à, còn hỏi bạn, mẹ thì lại trả lời là để cân cho cân đối và chẹp vì người ta cũng có trục mà nhưng nếu 2 mắt ở một bên cũng được mà => nhìn rõ hơn hoặc 2 tay ở một bên => lamf được nhìu hơn( vì mình lười (hoặc ít) làm việc nhà(lấy cớ bạn học) mẹ mình thường nói muôn có nhiều tay hơn để làm được nhiều việc))
 
K

kinhvanhoagiang

ra là nhung đã trả lời bạn. nhưng nó ở tận trang hai nên mình ko để ý tưởng chưa có ai trả lời nhưng nhung à mình vẫn thấy chưa thoả đáng ở chỗ nào ý. nhưng dù sao cũng cảm ơn nhung very much. ^_^
 
H

hongnhung.97

à còn câu hỏi này nữa: vì sao máu lại có mùi tanh vậy?

í quên sao ko ai trả lời câu hỏi của mình vậy hicccccccccc........( mình hỏi cô dạy sinh cô cũng chỉ cười thui à, còn hỏi bạn, mẹ thì lại trả lời là để cân cho cân đối và chẹp vì người ta cũng có trục mà nhưng nếu 2 mắt ở một bên cũng được mà => nhìn rõ hơn hoặc 2 tay ở một bên => lamf được nhìu hơn( vì mình lười (hoặc ít) làm việc nhà(lấy cớ bạn học) mẹ mình thường nói muôn có nhiều tay hơn để làm được nhiều việc))

^^. Máu có mùi tanh vì thành phần của máu có sắt
Còn câu bạn hỏi trước, theo mình mỗi cấu tạo trên cơ thể đều phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sống cả bạn ah :).
- Khoảng cách mắt cho ta mở rộng tầm nhìn hơn bạn ah :). Nhưng nó không qua xa nhau để có thể vừa hội tụ ánh sáng [tầm nhìn chính] tại 1 điểm đủ để nhìn rõ vật
- Hai tay một bên không làm được nhiều hơn đâu bạn. Bạn biết không, đó là sự cân đối ta được "kế thừa" từ tổ tiên - vượn của chúng ta. Nó phù hợp với khả năng cầm nắm, bơi lội, trèo cây... Âu thì nó cũng đã từng có lợi ^^. Tuy nhiên, nhiều tay không có nhiều lợi đâu bạn ah. Nhiều tay ~> năng lượng cần rất nhiều. Đồng thời sức hoạt động yếu hơn. Để thích nghi, bạn có thấy con người đang hạn chế tối đa hoạt động bằng 1 cơ thể khá cân đối, nhỏ gọn không?
 
N

ngocmai_kute_1999

Cỏ gà thường có một loại sâu ăn lá ký sinh là "fall armyworm" . Do tác động của sâu ký sinh, những bẹ lá cuộn xếp lên nhau làm nhiều lớp khiến cho đầu cọng cỏ tạo thành một nốt sần cỡ như hạt lạc có hình giống như con gà.
 
H

haithanhp

Em cũng có thắc mắc!!:D
Tại sao lại có sấm chớp, và nó được tạo bởi những cái gì???
Và.....
Tại sao ở hoang mạc người ta lại gặp ảo ảnh, nó xuất phát từ đâu???
 
B

braga

Em cũng có thắc mắc!!:D
Tại sao ở hoang mạc người ta lại gặp ảo ảnh, nó xuất phát từ đâu???


Trên sa mạc ở gần mặt đất thì nóng, lên cao thì lạnh , mật độ không khí không đều , ánh sáng có thể truyền đi theo đường cong, do đó có thể gây ra hiện tượng ảo ảnh!!!! :):):):)
 
Last edited by a moderator:
T

tieuhoalong_102_galucsi

tùy thôi bạn goodfriend138 tại vì là có vận dụng cả sinh và lý mà :D
để mình trả lời câu hỏi của bạn haithanhp
câu 2 bạn braga trả lời rồi nên tớ ko trả lời nữa ha
1) theo mình biết có sấm chớp là do các khổi mây tích điện chạm vào nhau nên sinh ra dòng điện khá lớn và nảy sinh ra chớp
còn nguồn cội câu trả lời thì mình ko biết rõ cho lắm
 
K

kinhvanhoagiang

Cỏ gà thường có một loại sâu ăn lá ký sinh là "fall armyworm" . Do tác động của sâu ký sinh, những bẹ lá cuộn xếp lên nhau làm nhiều lớp khiến cho đầu cọng cỏ tạo thành một nốt sần cỡ như hạt lạc có hình giống như con gà.
bạn vào đây thử xem: [Sinh học 6+7+8] Hàng... vạn câu hỏi vì sao^^~ Ver.2
mình thấy ở đây trả lời đầy đủ chi tiết và chắc là cũng chính xác.
thử tham khảo nhé. good luck;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom