[Địa Lý 11] CÙNG KHÁM PHÁ!

I

ilovemyfriendforever

Giải thích vì sao VN không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ( Tây nam á, Bắc phi )

hihi,câu này box mình hỏi rồi mà. :).KO nhầm thì chính bạn trả lời đó.
Câu tiếp nhé:
Khi giải thích tình hình phát triển của 1 đối tượng Địa lý(như tình hình phát triển của cây CN lâu năm ở nước ta...),chúng ta dựa vào nhữg yếu tố nào để giải thích???

 
M

mystory

hihi,câu này box mình hỏi rồi mà. :).KO nhầm thì chính bạn trả lời đó.
Câu tiếp nhé:
Khi giải thích tình hình phát triển của 1 đối tượng Địa lý(như tình hình phát triển của cây CN lâu năm ở nước ta...),chúng ta dựa vào nhữg yếu tố nào để giải thích???
Dựa vào số liệu atlat:
+ Sản lượng qua hằng năm
+ Diện tích ngành hoặc biểu đồ diện tích
+ Điều kiện tự nhiên
 
S

sudi_k51

một câu hỏi dành cho ban nâng cao thế mà cũng sôi nổi phết
Bà con cố gắng nhé
 
I

ilovemyfriendforever

Thì dựa vào số liệu người ta cho mình nhận xét
Thi không cần atlat nhưng tham khảo trước khi thi cần thiết đúng không? :x

Khi giải thích tình hình phát triển của 1 đối tượng Địa lý,tức là đi tìm nguyên nhân phát triển của nó.
Dựa vào số liệu,chúng ta chỉ có thể nhận xét được tình hình phát triển,chứ còn đi giải thích thì mình nghĩ là không thể dựa vào được. :)....
 
V

volongkhung

Khi giải thích tình hình phát triển của 1 đối tượng Địa lý,tức là đi tìm nguyên nhân phát triển của nó.
Dựa vào số liệu,chúng ta chỉ có thể nhận xét được tình hình phát triển,chứ còn đi giải thích thì mình nghĩ là không thể dựa vào được. :)....
Theo mình nghĩ thì dựa vào số liệu người ta ta cho để làm dẫn chứng
Còn giải thích nên dựa trên các tiêu chí tác động đến đối tượng như:
+ Khí hậu, thời tiết, các điều kiện tự nhiên ...
+ Chính sách của nhà nước giúp đối tượng đó phát triển
+ Việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất
+ Kinh nghiệm của người dân
....
Và nhiều yếu tố khác nữa :D
 
I

ilovemyfriendforever

Theo mình nghĩ thì dựa vào số liệu người ta ta cho để làm dẫn chứng
Còn giải thích nên dựa trên các tiêu chí tác động đến đối tượng như:
+ Khí hậu, thời tiết, các điều kiện tự nhiên ...
+ Chính sách của nhà nước giúp đối tượng đó phát triển
+ Việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất
+ Kinh nghiệm của người dân
....
Và nhiều yếu tố khác nữa :D
Vậy nếu đối tượng Địa Lý là dân số,...thì sao???Khái quát hơn được không????????????
:).....Cố lên mọi người ơi....
 
I

ilovemyfriendforever

hic,Khi giải thích về tình hình phát triển của 1 đối tượng ĐL,chúng ta thường dựa vào những điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển của đối tượng đó.
Ví dụ,khi giải thích tình hình phát triển của ngành chăn nuôi,ta dựa vào các nhân tố:Khí hậu,thức ăn(gồm cả tự nhiên và nhân tạo);thị trường;chính sách của nhà nước...
Câu hỏi tiếp nhé:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu Kinh tế ở Việt Nam hiện nay?Giải thích?
 
S

suonga5

hic,Khi giải thích về tình hình phát triển của 1 đối tượng ĐL,chúng ta thường dựa vào những điều kiện ảnh hưởng tới sự phát triển của đối tượng đó.
Ví dụ,khi giải thích tình hình phát triển của ngành chăn nuôi,ta dựa vào các nhân tố:Khí hậu,thức ăn(gồm cả tự nhiên và nhân tạo);thị trường;chính sách của nhà nước...
Câu hỏi tiếp nhé:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu Kinh tế ở Việt Nam hiện nay?Giải thích?
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở VIệt Nam hiện nay: thoe hướng công nghiệp hóa:
- Tăng tỉ trong của khu vực hai( công nghiệp và xây dựng)
- Giảm tỉ trọng của khu vực 1 ( nông, lâm, ngư nghiệp )
- Tỉ trọng của khu vực 3 ( dịch vu ) tăng nhưng chưa ổn định
* Nguyên nhân:
- Để khai thác và phát huy lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao qua các thời kỳ và qua các năm.

- Do chạy theo xu hướng của thế giỏi
- Nâng cao mức sống của người dân

 
M

mystory

Hướng giải quyết các vấn dề kinh tế ở những nước Mỹ la tinh là như thế nào?
Vì sao khả năng trả nợ ở các nước này là rất khó?
 
V

volongkhung

Hướng giải quyết các vấn dề kinh tế ở những nước Mỹ la tinh là như thế nào?
Vì sao khả năng trả nợ ở các nước này là rất khó?

- Hướng giải quyết:
+ Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế
+ Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
+ Chính phủ phải quản lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nắm những ngành kinh tế quan trọng
+ Xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, có năng lực lãnh đạo, đủ sức điều hành đất nước
* Khả năng trả nợ của các nước này rất khó vì :
- Đa số họ đều là những nước nghèo, kinh tế chậm phát triển
- Duy trì xã hội phong kiến quá lâu, còn nhiều hủ tục lạc hậu
- Tình hình chính trị thiều ổn định nên không thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài
 
I

ilovemyfriendforever

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở VIệt Nam hiện nay: thoe hướng công nghiệp hóa:
- Tăng tỉ trong của khu vực hai( công nghiệp và xây dựng)
- Giảm tỉ trọng của khu vực 1 ( nông, lâm, ngư nghiệp )
- Tỉ trọng của khu vực 3 ( dịch vu ) tăng nhưng chưa ổn định
* Nguyên nhân:
- Để khai thác và phát huy lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao qua các thời kỳ và qua các năm.

- Do chạy theo xu hướng của thế giỏi
- Nâng cao mức sống của người dân


Tăng tỉ trọng của cả khu vực 2 và 3 nhé!
Về giải thích,theo mình bài của bạn nên sửa 1 số chỗ ntn:

- Để khai thác và phát huy lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng thành phần kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao qua các thời kỳ và qua các năm
Đây là chuyển dịch cơ cấu ngành KT,nên theo mình ko đưa đưa ý "phát huy lợi thế của các vùng KT" vào.
- Do chạy theo xu hướng của thế giỏi

Người ta gọi là Phù hợp với xu thế chung của TG,chứ nói chạy theo thì...:)
Mình cũng bổ sung thêm ntn:
Do chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước:đề ra những chính sách-biện pháp nhằm khuyến khích phát triển KT công nghiệp và Dịch vụ,đẩy mạnh quá trình CNH.
 
S

sudi_k51

sao mà địa thế giớ lẫn Việt Nam lộn tung lên vậy
học cái gì thì học 1 phần thôi chứ
dù có liên hệ thì cũng k tới mức thế này đâu
loạn hết rồi
 
V

volongkhung

Hiện nay các nước Châu Mỹ La Tinh đang gặp nhiều khó khăn về tự nhiên. Anh ( chị ) hãy nêu những khó khăn đó và đề ra phương hướng giải quyết
 
M

mystory

Hiện nay các nước Châu Mỹ La Tinh đang gặp nhiều khó khăn về tự nhiên. Anh ( chị ) hãy nêu những khó khăn đó và đề ra phương hướng giải quyết

Chủ yếu là thiên tai: bão nhiệt đới, lụt thường xuyên xảy ra, hạn hán kéo dài, cháy rừng động đất núi lửa ở phía Tây dãy Andes
Hướng giải quyết:
- Nhà nước có kế hoạch phòng chống thiên tai thảm họa
- Tiến hành cứu trợ nhân đạo
- Nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn tài nguyên
- Xây dựng thủy lợi, chống hạn hán, thoát nước vào mùa mưa...
 
V

volongkhung

Hiện nay khó khăn lớn nhất của các nước Châu Mỹ La Tinh là gì ? ( chú ý là khó khăn lớn nhất )
 
M

mystory

Hiện nay khó khăn lớn nhất của các nước Châu Mỹ La Tinh là gì ? ( chú ý là khó khăn lớn nhất )

Theo mình thì vấn đề đó chủ yếu là do nhà nước
Nếu nhà nước Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua.
Cần phải kiểm soát chặt chẽ nền an ninh trong nước lẫn ngoài nươc (mở rộng mối quan hệ).
Biết sử dụng những gì mình có đề bù đắp những mất mát không đáng có
Biết tìm cách khắc phục sự phụ thuộc quá nhiều vào các nước tư bản
Thống nhất tôn giáo...
 
V

volongkhung

Theo mình thì vấn đề đó chủ yếu là do nhà nước
Nếu nhà nước Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị thì mọi khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua.
Cần phải kiểm soát chặt chẽ nền an ninh trong nước lẫn ngoài nươc (mở rộng mối quan hệ).
Biết sử dụng những gì mình có đề bù đắp những mất mát không đáng có
Biết tìm cách khắc phục sự phụ thuộc quá nhiều vào các nước tư bản
Thống nhất tôn giáo...
Bạn đi lạc hướng câu hỏi rồi nhé, ở đây người ta đang hỏi là: nêu khó khăn nhất chứ không phải là biện pháp để giải quyết khó khăn đó
Bạn đọc kĩ đề ^^ Thân ^^
 
Top Bottom