Sức khỏe giới tính-mỗi tuần một thắc mắc.

L

leduyducvt1986

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]Đã không còn là m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] xa l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot].Hàng ngày,chúng ta th[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]t g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng thông[/FONT][FONT=&quot] tin liên quan đ[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] "tu[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng và s[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]e gi[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tính" trên[/FONT][FONT=&quot] các ph[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng tin thông tin đ[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i chúng.Nh[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]ng thông tin [/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y,ta có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] tìm[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]y [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ọ[/FONT][FONT=&quot]i n[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i,th[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]m trí,n[/FONT][FONT=&quot]gày nay B[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot] Giáo D[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c cũng đã đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a tr[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình[/FONT][FONT=&quot] giáo d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]e gi[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i tính [/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot] thành niên vào môi tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng gi[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]y,b[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot] đây không ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] còn là v[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] quan tâm c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a xã h[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i các b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot]ẻ[/FONT][FONT=&quot],mà[/FONT][FONT=&quot] nó còn [/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]nh h[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng tr[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i s[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]e c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot] ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p n[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i [/FONT][FONT=&quot]cho s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] nghi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]p phát tri[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c.
Tuy nhiên,một thực trạng đáng lo ngại đang nổi lên trong dư luận xã hội: những con số không đáng có về các ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên vẫn tăng lên không ngừng.Nguyên nhân?Giới trẻ,tuổi học đường,họ thường có một quan niệm thờ ơ về việc tìm hiểu sức khỏe giới tính.Họ cho rằng:ở lứa tuổi của họ,việc tìm hiểu về vấn đề này chưa thực sự cần thiết bởi đó là chuyện tế nhị,người lớn.Nghịch lý là ở chỗ vấn để sức khỏe giới tính không được họ xem trọng,thậm chí có thể không cần quan tâm tới,nhưng chuyện tình cảm đôi lứa lại chẳng mấy ai quên,ấy chính là điều đáng lo ngại.Cứ mải mê với những kiến thức,hoặc chạy theo những sở thích cá nhân mà lại quên đi chính mình.Thử hỏi,với những suy nghĩ đó,có mấy ai đủ sức tự kiềm chế bản thân mình trong những giây phút thăng hoa,mật ngọt của tình yêu?Rồi khi xảy ra những hậu quả không mong muốn,ai là người phải chịu thiệt thòi,ai là người nhận lấy đắng cay?Dù ta có là người giỏi đến mấy,với xã hội ta cũng chỉ là một kẻ bình thường;dù ta có đầy bản lĩnh và tự tin,với xã hội ta cũng chỉ là một kẻ yếu đuối.Đã có biết bao nhiêu tuổi thơ chẳng bao giờ còn được chạm đến những sự hồn nhiên,vô tư bởi những ám ảnh đằng sau những hậu quả ấy...
Bài viết này được tạo ra không phải bởi một chuyên gia tâm lý, không phải là một người quá thông hiểu sự đời,cá nhân tôi cũng chỉ là một kẻ bình thường trong xã hội.Mong muốn với topic này không phải là thể hiện cái hiểu biết của cá nhân,chỉ một mục đích duy nhất:cùng nhau tìm hiểu,trao đổi những gì mình biết,để cùng nhau gìn dữ một môi trường sống khỏe và lành mạnh.
Hy vọng,với "Sức khỏe giới tính-mỗi tuần một thắc mắc" sẽ tạo nên một sân chơi vui vẻ và có ích cho tất cả các bạn sau những giờ học căng thẳng với những câu hỏi dưới dạng tình huống.
@};-
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
L

leduyducvt1986

[FONT=&quot]Câu hỏi của tuần này như sau:
Đang mải mê đọc cuốn tiểu thuyết "Thám tử Sherlock Holmes",đứa em gái tôi chạy đến hỏi(em gái tôi năm nay mới học lớp 5)
-Anh ơi,em vừa tình cờ đọc được đoạn thơ sau:
"Vậy thôi nhé!Đã hết rồi những buổi ban mai
Của tình yêu,của giấc mộng đôi lứa
Em bây giờ đã không còn là thiếu nữ
Đã đổi thay,mang danh phận đàn bà"...
-Em thấy,"thiếu nữ"và "đàn bà" đều chỉ chung về người phụ nữ,vậy tại sao tác giả lại cho rằng là "đã đổi thay"?Và tại sao lại dùng hai từ đó để diễn tả mà không phải những từ đồng nghĩa khác như: con gái,cô gái,phụ nữ...?

*Thực sự,tôi rất bối rối khi nghe câu hỏi này và chưa tìm ra cách giải thích ra sao?Theo các bạn,tôi phải giải thích cho em gái tôi như thế nào?Tôi rất sợ khi không giải thích hoặc giải thích sai sẽ khiến em gái tôi tò mò.
[/FONT]
[FONT=&quot]

[/FONT]
 
M

miss_y0u_love_y0u

đàn bà là người đã có chồng ................còn thiếu nữ là người chứa có chồng,...........v.v.v.v.v.vv.v.v
 
L

leduyducvt1986

Cả hai cách giải thích kia đều chưa chính xác và đủ ý.Mọi người hãy gắng suy nghĩ thêm nhé!
 
L

lonely2010

Rất hot,rất mới!
Cái này với giới 9x bọn mình cũng bổ ích thật đấy.Vì chúng ta chưa có nhiều sự hiểu biết về SK GT.Học ở trường thì xấu hổ với bạn bè,hỏi bố mẹ,người lớn thì sợ bị mắng là...(^^).Mấy hôm trước,mình cũng nghĩ rằng sẽ rất ngại khi nói về chủ đề này,nhưng lại không hiểu gì cả nên mình cũng không bỏ phiếu.Nhưng nếu 2pic này thường đưa ra các câu hỏi liên quan đến SK GT dưới dạng tình huống như vầy thì chắc là không có nhiều điều khiến người tham gia cảm thấy e ngại.Cũng hay đấy chứ!Vừa được biết thêm,vừa được giao lưu:)

Trả lời câu hỏi:
Nếu giải thích nghĩa về hai từ này thì mình cũng không chắc.Chỉ hiểu nôm na:
-Thiếu nữ:là các cô gái trẻ dưới tuổi 20
-Đàn bà:là những người già hơn,và đã lập gia đình.
Mong được biết thêm.
 
M

meobachan

"Anh" đưa ra tình huống khó xử quá, chẹp =.=
[FONT=&quot]Giải thích như trên thì cũng không đúng. Có những người trở thành đàn bà khi chưa lập gia đình cơ mà ;))[/FONT]
 
L

leduyducvt1986

"Anh" đưa ra tình huống khó xử quá, chẹp =.=
[FONT=&quot]Giải thích như trên thì cũng không đúng. Có những người trở thành đàn bà khi chưa lập gia đình cơ mà ;))[/FONT]
Anh cũng chưa biết nên giải thích sao cho em gái của mình,vậy nên phải nhờ tới các mem và Mèo trợ giúp.;)
 
L

leduyducvt1986

Nhìn chung,các bạn đã tham gia trả lời câu hỏi đầu tiên này đều hiểu được cái cơ bản của câu hỏi.Nhưng,cách trả lời theo mình thì chưa được đủ nghĩa.
"Thiếu nữ" và "đàn bà" tuy cùng là từ chỉ về người phụ nữ,nhưng về nghĩa thì lại khác nhau.
"Thiếu nữ" là những người con gái còn trẻ,chưa lập gia đình và chưa từng có con.Còn "đàn bà"thì ngược lại như vậy.Ví dụ: người ta chỉ nói:mẹ nó là một người đàn bà đức hạnh.Không ai nói :mẹ nó là một người thiếu nữ đức hạnh cả,vì không đúng nghĩa.
Lý do để tác giả chỉ dùng hai từ đó để nói về một người phụ nữ qua hai thời điểm đó là:những từ khác chỉ mang tính chất khái quát,hoặc chỉ để nói về người phụ nữ,chứ không thể diễn tả được hình ảnh của người phụ nữ ấy một cách ngắn gọn nhưng đủ nghĩa như hai từ "phụ nữ" và "đàn bà".
Trên đấy là cách giải thích theo mình hiểu.Ai có cách giải thích khác xin góp ý thêm nhé!
Sáng thứ 2 tới mình sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia.
Thân chào.
 
T

tomcangxanh

Cả hai cách giải thích kia đều chưa chính xác và đủ ý.Mọi người hãy gắng suy nghĩ thêm nhé!

À thế ra anh có đáp án và barem chấm điểm nữa cơ à, đáp án do "mình tự hiểu" đưa ra là đầy đủ và chính xác nhất ư? Nếu để ng` khác giải thik thêm theo ng` ta hiểu thì tại sao lại còn bảo "chưa đủ ý"? Kiểu như liệt kê tập làm văn tiểu học ấy nhỉ.
 
L

leduyducvt1986



À thế ra anh có đáp án và barem chấm điểm nữa cơ à, đáp án do "mình tự hiểu" đưa ra là đầy đủ và chính xác nhất ư? Nếu để ng` khác giải thik thêm theo ng` ta hiểu thì tại sao lại còn bảo "chưa đủ ý"? Kiểu như liệt kê tập làm văn tiểu học ấy nhỉ.
Vậy thử so sánh xem?Có thể chưa đầy đủ,nhưng có cụ thể hơn không?/:)
 
L

leduyducvt1986



À thế ra anh có đáp án và barem chấm điểm nữa cơ à, đáp án do "mình tự hiểu" đưa ra là đầy đủ và chính xác nhất ư? Nếu để ng` khác giải thik thêm theo ng` ta hiểu thì tại sao lại còn bảo "chưa đủ ý"? Kiểu như liệt kê tập làm văn tiểu học ấy nhỉ.
Có thể anh cũng không đủ khôn bằng em,nhưng em lại quá vội vàng để "mỉa mai" rồi!
Hãy xem lại câu hỏi:
[FONT=&quot]-Em thấy,"thiếu nữ"và "đàn bà" đều chỉ chung về người phụ nữ,vậy tại sao tác giả lại cho rằng là "đã đổi thay"?[/FONT][FONT=&quot]Và tại sao lại dùng hai từ đó để diễn tả mà không phải những từ đồng nghĩa khác như: con gái,cô gái,phụ nữ...?[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
Những mem trả lời liệu đã đủ ý chưa?:) Dường như em chỉ đọc phần trả lời mà quên đi câu hỏiL-):-??
Kiểu như liệt kê tập làm văn tiểu học ấy nhỉ
Chẳng nhẽ "văn tiểu học" lại không được sử dụng trong diễn đạt?Nếu không cần thì sao phải lấy đó là gốc?Hơn nữa,hãy nhìn vào đối tượng đưa ra câu hỏi trong tình huống để biết đó là lứa tuổi nào.
 
Last edited by a moderator:
T

tomcangxanh

một câu thôi, thế nào là đủ? Dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận cho câu hỏi ấy? Đừng nói là dựa trên kinh nghiệm sống và tìm hiểu của anh nhé.
 
T

toru_13

Anh cũng chưa biết nên giải thích sao cho em gái của mình,vậy nên phải nhờ tới các mem và Mèo trợ giúp

Nhìn chung,các bạn đã tham gia trả lời câu hỏi đầu tiên này đều hiểu được cái cơ bản của câu hỏi.Nhưng,cách trả lời theo mình thì chưa được đủ nghĩa.
"Thiếu nữ" và "đàn bà" tuy cùng là từ chỉ về người phụ nữ,nhưng về nghĩa thì lại khác nhau.
"Thiếu nữ" là những người con gái còn trẻ,chưa lập gia đình và chưa từng có con.Còn "đàn bà"thì ngược lại như vậy.Ví dụ: người ta chỉ nói:mẹ nó là một người đàn bà đức hạnh.Không ai nói :mẹ nó là một người thiếu nữ đức hạnh cả,vì không đúng nghĩa.
Lý do để tác giả chỉ dùng hai từ đó để nói về một người phụ nữ qua hai thời điểm đó là:những từ khác chỉ mang tính chất khái quát,hoặc chỉ để nói về người phụ nữ,chứ không thể diễn tả được hình ảnh của người phụ nữ ấy một cách ngắn gọn nhưng đủ nghĩa như hai từ "phụ nữ" và "đàn bà".
Trên đấy là cách giải thích theo mình hiểu.Ai có cách giải thích khác xin góp ý thêm nhé!
Sáng thứ 2 tới mình sẽ đưa ra câu hỏi tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia.
Thân chào.

Mâu thuẫn -.>>>>>>> dẫn đến cảm giác giả tạo !

............................

 
L

leduyducvt1986

một câu thôi, thế nào là đủ? Dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận cho câu hỏi ấy? Đừng nói là dựa trên kinh nghiệm sống và tìm hiểu của anh nhé.
Sự hiểu biết của mỗi người luôn có phần giới hạn.Hãy so sánh:
-Ý của mọi người đưa ra và ý của anh,cái nào đầy đủ hơn?
-Có hai câu hỏi.Mọi người chỉ đưa ra 1 đáp án.Đã đúng yêu câu chưa?
-Đối tượng đưa ra câu hỏi trong tình huống là một em gái học lớp 5,chẳng nhẽ lại giải thích với nó như với một người lớn?
-Dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận cho câu hỏi ấy? Một câu hỏi thú vị.Vậy em hãy chứng minh lời giải thích ấy là sai giúp anh?
 
T

toru_13

Điều gây nên mâu thuẫn ở đâu?Chẳng nhẽ bạn khôn hiểu nổi ý của câu mình trả lời Mèo?

Điều gây nên mâu thuẫn ở chỗ : Đã biết câu trả lời là gì sao còn
"Anh cũng chưa

biết nên giải thích sao cho em gái của mình,vậy nên phải nhờ tới các mem và Mèo trợ

giúp"


Biết đó chỉ là tình huống anh tạo ra nhưng sao mà giả tạo, đơn điệu quá =.=
 
L

leduyducvt1986

Điều gây nên mâu thuẫn ở chỗ : Đã biết câu trả lời là gì sao còn


Biết đó chỉ là tình huống anh tạo ra nhưng sao mà giả tạo, đơn điệu quá =.=
Một cách nhìn nhận câu hỏi quá đơn giản.
Người hỏi nên tỏ ra mình luôn chờ đợi câu trả lời từ mọi người.
 
T

tomcangxanh

Không chứng minh được nó là sai thì có thể nói rằng nó chính xác?

Cũng như không thể chứng minh được là không có ma, nên ngta kết luận là có ma vậy.

Nếu không tự tin vào câu trả lời của mình, dẫn chứng:

Trên đấy là cách giải thích theo mình hiểu.Ai có cách giải thích khác xin góp ý thêm nhé!

thì lấy cái gì làm mốc?

Một khi đặt ra câu hỏi cho người khác trả lời thì nếu không có câu trả lời xác đáng, cũng phải có một nguồn thông tin đáng tin cậy. Nếu như cả 2 đều ko có, thì tốt hơn là nên chuyển sang hỏi về điều mình thực sự nắm rõ.

Nói mãi vẫn chẳng đến được kết luận cuối cùng, người hỏi nghĩ câu trả lời của người khác là chưa đủ, người trả lời thì không tìm thấy sự uy tín, thế thì cứ coi như mình trả lời là đúng đi, lời nhận xét kia đâu đã có minh chứng nào kết luận nó là đúng để mà tin? Bàn luận theo cái kiểu "tớ nghe nói là...", "mấy đứa bạn tớ bảo..".., thật là quẩn quanh.
 
V

vjtran

@ tôm: Chị nghĩ thế này, như em nói hoàn toàn đúng, vấn đề gì cũng phải xác đáng và thông tin, dẫn chứng đáng tin cậy. Nhưng liệu vấn đề "sức khỏe- giới tính" này có thể "xác đáng" 1 cách hoàn chỉnh không khi chỉ 1 mình chủ pic trả lời. Đó là chưa kể vấn đề này đem ra dư luận, báo chí vẫn cứ là một dấu chấm hỏi chưa có cách giải quyết triệt để, và điều chúng ta cần là hiểu rõ nó để có thể hành động theo nhận thức của mình.
Chị nghĩ chủ pic lập pic này hoàn toàn có thiện chí, tuy nhiên do 1 số vấn đề nào đó như tên pic chẳng hạn, lại chuyện pic sang 1 hướng khác, kiểu như chủ pic là "trung tâm tư vấn" và các mem là những bệnh nhân vậy. Nhưng chủ pic không phải là "trung tâm tư vấn". Điều chúng ta cần trong pic này là 1 sự thẳng thắng, và chia sẻ. Vì dù gì theo biểu quyết thì số mem ủng hộ nên có pic này nhiều hơn mem không.

Đấy là ý kiến của chị :)
 
Top Bottom