Trả lời dùm mình câu hỏi này với!
"Vì sao đột biến gen được coi là nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống trong khi đa số đột biến gen là có hại và tần số đột biến gen rất nhỏ?"
Cảm ơn!
1. tuy tần số đột biến gen trên 1 NST hay gen là rất nhỏ nhưng số lượng gen trên 1 NST hay số lượng NST trên 1 tế bào và số lượng cá thể trên 1 quần thể là nhìu ==> tần số đột biến gen trên 1 thế hệ là tương đối lớn !
2.Hok phải đa số đột biến đều có hại (ngày nay các nhà khoa học có thể dùng các pp khoa học để điều chỉnh đột biến trên các loại VSV hay thực vật (*) để đem lại nguồn lợi về KT cho con người)
(*)chú y: hok gây đột biến gen trên động vật là do động vật có hệ thần kinh , nếu gây đột biến thì tường sẽ gây chết do hệ thần kinh rất "mẫn cảm" với các tác động gây đột biến và do cơ quan sinh sang của động vật cái thường năm sâu bên trong gây khó khăn cho việc làm đột biến !
3. "đột biến gen được coi là nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống" do đột biến tạo ra nhưng gen mới !!!