Sinh 10 vsv

Học 24h

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tư 2019
93
79
21
An Giang
Tri Tôn
* Các vi sinh vật ưa nhiệt cao phát triển mạnh trong các môi trường rất nóng. Ví dụ như các vi sinh vật cổ thuộc chi Sulfolobus sống trong các suối nước nóng giàu lưu huỳnh, nóng tới 90oC. Ở nhiệt độ này hầu hết các sinh vật chết do AND của chúng không tồn tại được ở dạng chuỗi kép và nhiều protein bị biến tính. Các vi si vật ưa nhiệt thì chúng có AND và protein có những đặc điểm thích nghi giúp chúng ổn định ở điều kiện nhiệt độ cao.

* Đa phần ở các loài sinh sản hữu tính thì bộ lưỡng bội 2n của chúng tồn tại thành từng cặp NST tương đồng, một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Trải dọc theo chiều dài của các cặp NST là sự phân bố của các gen tồn tại ở các dạng alen khác nhau (không phải là tất cả) nên khi tế bào bước vào quá trình giảm phân thì sự phân ly và tổ hợp tự do của các cặp NST kéo theo sự phân ly và tổ hợp các alen trên chúng sẽ tạo ra một số lượng vô cùng lớn các loại giao tử khác nhau
 
Top Bottom