P
phanminhthien


...hôm nọ post 2 phần hôm nay post tiếp hai môn phái nữa ( hai phái này cực vui )
VÕ ĐANG
Từ đời Thiên Sư thứ nhất, Võ Đang càng ngày càng trở thành môn phái chặt chẽ khó mà xem thường trên giang hồ, mười mấy năm gần đây có thể đánh đồng với Thiếu Lâm, văng vẳng có phong độ của thủ lĩnh Võ Lâm.
Đạo pháp Võ Đang thâm hậu, võ công bác đại tinh thâm, nội công liệt vào hàng đầu trong cửu đại môn phái.
Đệ tử Võ Đang nghiên cứu đạo pháp. Tuy nhiên lại chú trọng việc chế thuốc luyện đan cầu trường sinh bất lão. Một số sở học huyền bí khác như : Soi lô , Giải mộng, Lên đồng….đều có trong sách giáo khoa Võ Đang , cũng có đệ tử nghiên cứu thâm sâu , nhưng không phải chương trình chính.
Võ Đang Pharma độc quyền ngành kinh doanh dược phẩm. Làm tận gốc ăn tận ngọn, từ khâu bào chế dược phẩm tại tổng đàn cho tới mạng lưới đại lý rộng khắp, thậm chí cả đội xe cải tiến vận chuyển 100% đều do đệ tử Võ Đang đảm nhiệm.
Độc quyền thị trường, Võ Đang Pharma thường thường bán ra hàng quá hạn, hàng kém chất lượng. Dung túng đệ tử tung ra thị trường hàng nhái để trốn thuế. Đã nhiều lần bị nhân sĩ võ lâm phanh phui đem ra chỉ trích trước công luận. Nhờ ô dù to nên Võ Đang cuối cùng vẫn bình chân như vại, tự tại an nhiên…
Ngoài ra , phu nhân một số vị trưởng lão trong phái lại hùn vốn lập ra công ty cổ phần cầm đồ Giải Kiếm Trì, tưởng là làm cho vui, không ngờ doanh thu cũng khẳm.
Với đường lối kinh doanh bá đạo , cắt cổ thế gian dựa trên ưu thế độc quyền, Võ Đang phái trở nên giàu có không sao tả nổi. Được voi lại đòi Bà Triệu, đệ tử Võ Đang thứ gì cũng có, ăn rỗi ngồi không sinh ra phởn chí rủ nhau nghiên cứu đạo tu tiên.
Xuất phát từ phong trào tu tiên, đệ tử Võ Đang lại chia thành hai phe : Thủ cựu và Duy tân với tư tưởng và đường lối khác biệt. Các đạo trưởng vốn tính tình hiền hòa đạm bạc, thế nhưng cứ sau mỗi cuộc hội thảo có mặt cả hai phe là răng rơi hàng bát...Cho nên giới chức sắc Võ Đang bây giờ đa phần đều móm cả…
Phe Thủ cựu quan điểm duy tâm, dựa vào việc luyện đan cầu trường sinh, cưỡi hạc đăng tiên. Xem ra có vẻ tao nhã nhưng không khả quan là mấy, trường sinh đan đến giờ vẫn chưa luyện được…
Phe Duy tân quan điểm duy vật, tiếp cận tiếp thu và học lén khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhảy trộm được bản quyền chế tạo tên lửa vũ trụ , xúm lại chế tạo cho ra đời tên lửa Sừng Trâu 1, mới phóng cũng vừa rơi…Tuy vậy phe Duy tân là có tương lai hơn hết.
Về võ học, đệ tử Võ Đang dáng vẻ Tiên phong đạo cốt, mặt cười thơn thớt bụng chứa dao găm. Đánh trận cũng làm mẽ phong độ nhẹ nhàng, tạo dáng để lòe mấy bé tuổi xì tin.
Thái cực thần công , Thái cực kiếm , Thái cực quyền …nói chung là công phu Thái Cực trấn phái của Võ Đang danh bất hư truyền, oai trấn bát phương.
Ném đá giấu tay, Tiên nhân giá họa, Dylan bốc đầu trận pháp, Mặt dầy có dư… Là những môn công đặc sắc mà đệ tử Võ Đang đi lại trên giang hồ thường xuyên áp dụng . Bạn hữu giang hồ đều biết tiếng.
Các thi hào Võ Đang sau lúc ăn no mới thèm nhớ về sư tổ, đã cảm xúc mà viết nên bài thơ nói về giai thoại khai tông lập phái của Trương sư tổ.
Xưa kia sư tổ Trương Tam
Phong lập môn phái mà làm như sau
Đứng xem chim rắn oánh nhau
Học được mấy thức mau mau tập liền
Thái Cực tâm ý liên miên
Linh thông khai sáng qua miền u mê
Múa một lúc đã chán chê
Đạo nhân lên núi chiếm về của riêng.
Hôm sau gióng trống khua chiêng
Võ Đang từ đó cột kiềng võ lâm.
VÕ ĐANG
Từ đời Thiên Sư thứ nhất, Võ Đang càng ngày càng trở thành môn phái chặt chẽ khó mà xem thường trên giang hồ, mười mấy năm gần đây có thể đánh đồng với Thiếu Lâm, văng vẳng có phong độ của thủ lĩnh Võ Lâm.
Đạo pháp Võ Đang thâm hậu, võ công bác đại tinh thâm, nội công liệt vào hàng đầu trong cửu đại môn phái.
Đệ tử Võ Đang nghiên cứu đạo pháp. Tuy nhiên lại chú trọng việc chế thuốc luyện đan cầu trường sinh bất lão. Một số sở học huyền bí khác như : Soi lô , Giải mộng, Lên đồng….đều có trong sách giáo khoa Võ Đang , cũng có đệ tử nghiên cứu thâm sâu , nhưng không phải chương trình chính.
Võ Đang Pharma độc quyền ngành kinh doanh dược phẩm. Làm tận gốc ăn tận ngọn, từ khâu bào chế dược phẩm tại tổng đàn cho tới mạng lưới đại lý rộng khắp, thậm chí cả đội xe cải tiến vận chuyển 100% đều do đệ tử Võ Đang đảm nhiệm.
Độc quyền thị trường, Võ Đang Pharma thường thường bán ra hàng quá hạn, hàng kém chất lượng. Dung túng đệ tử tung ra thị trường hàng nhái để trốn thuế. Đã nhiều lần bị nhân sĩ võ lâm phanh phui đem ra chỉ trích trước công luận. Nhờ ô dù to nên Võ Đang cuối cùng vẫn bình chân như vại, tự tại an nhiên…
Ngoài ra , phu nhân một số vị trưởng lão trong phái lại hùn vốn lập ra công ty cổ phần cầm đồ Giải Kiếm Trì, tưởng là làm cho vui, không ngờ doanh thu cũng khẳm.
Với đường lối kinh doanh bá đạo , cắt cổ thế gian dựa trên ưu thế độc quyền, Võ Đang phái trở nên giàu có không sao tả nổi. Được voi lại đòi Bà Triệu, đệ tử Võ Đang thứ gì cũng có, ăn rỗi ngồi không sinh ra phởn chí rủ nhau nghiên cứu đạo tu tiên.
Xuất phát từ phong trào tu tiên, đệ tử Võ Đang lại chia thành hai phe : Thủ cựu và Duy tân với tư tưởng và đường lối khác biệt. Các đạo trưởng vốn tính tình hiền hòa đạm bạc, thế nhưng cứ sau mỗi cuộc hội thảo có mặt cả hai phe là răng rơi hàng bát...Cho nên giới chức sắc Võ Đang bây giờ đa phần đều móm cả…
Phe Thủ cựu quan điểm duy tâm, dựa vào việc luyện đan cầu trường sinh, cưỡi hạc đăng tiên. Xem ra có vẻ tao nhã nhưng không khả quan là mấy, trường sinh đan đến giờ vẫn chưa luyện được…
Phe Duy tân quan điểm duy vật, tiếp cận tiếp thu và học lén khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nhảy trộm được bản quyền chế tạo tên lửa vũ trụ , xúm lại chế tạo cho ra đời tên lửa Sừng Trâu 1, mới phóng cũng vừa rơi…Tuy vậy phe Duy tân là có tương lai hơn hết.
Về võ học, đệ tử Võ Đang dáng vẻ Tiên phong đạo cốt, mặt cười thơn thớt bụng chứa dao găm. Đánh trận cũng làm mẽ phong độ nhẹ nhàng, tạo dáng để lòe mấy bé tuổi xì tin.
Thái cực thần công , Thái cực kiếm , Thái cực quyền …nói chung là công phu Thái Cực trấn phái của Võ Đang danh bất hư truyền, oai trấn bát phương.
Ném đá giấu tay, Tiên nhân giá họa, Dylan bốc đầu trận pháp, Mặt dầy có dư… Là những môn công đặc sắc mà đệ tử Võ Đang đi lại trên giang hồ thường xuyên áp dụng . Bạn hữu giang hồ đều biết tiếng.
Các thi hào Võ Đang sau lúc ăn no mới thèm nhớ về sư tổ, đã cảm xúc mà viết nên bài thơ nói về giai thoại khai tông lập phái của Trương sư tổ.
Xưa kia sư tổ Trương Tam
Phong lập môn phái mà làm như sau
Đứng xem chim rắn oánh nhau
Học được mấy thức mau mau tập liền
Thái Cực tâm ý liên miên
Linh thông khai sáng qua miền u mê
Múa một lúc đã chán chê
Đạo nhân lên núi chiếm về của riêng.
Hôm sau gióng trống khua chiêng
Võ Đang từ đó cột kiềng võ lâm.