viết về Hà Nội - Tp vì hòa bình

L

leemin_28

Thông tin
đồng chí Hoàng Văn Nghiên, Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, người đã trực tiếp đi nhận giải thưởng Thành phố vì hòa bình tại Thành phố Lapaz, Boliva… cùng các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương và đại diện các đại sứ quán.
Ngày 16/7/1999, Hà Nội được Tổ chức Văn hoá khoa học giáo dục (UNESCO) trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hoà bình", do đã đáp ứng được các tiêu chí:
-Sự bình đẳng trong cộng đồng;
-Xây dựng đô thị;
-Giữ gìn môi trường sống;
-Thúc đẩy phát triển văn hoá - giáo dục;
-Chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình đổi mới, cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Hà Nội là thành phố duy nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương nhận được danh hiệu này. Đây là 1 vinh dự không chỉ của riêng Hà Nội mà của Việt Nam..
 
P

petercech

[FONT=&quot]Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Tạp chí Mặt trận xuất bản số đặc biệt chào mừng, trong đó có một chuyên mục riêng. Trước đó, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận đã gặp Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu kế hoạch xuất bản trên, được Phó Thủ tướng hoan nghênh.[/FONT] [FONT=&quot] Tạp chí Mặt trận số tháng 10-2010, có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; trong đó, có bài phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và bài viết của Phó Chủ tịch phụ trách công tác tuyên giáo Mặt trận Hà Nội. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc![/FONT]
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
[FONT=&quot] Bài phỏng vấn ông Đào Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.[/FONT]
[FONT=&quot] PV:Thưa Chủ tịch Mặt trận Hà Nội Đào Văn Bình, với cương vị là một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đề nghị Chủ tịch cho biết quan điểm của mình về sự phát triển của Hà Nội?[/FONT]
[FONT=&quot]
dvb%20-s.jpg
Chủ tịch Đào Văn Bình: [/FONT] Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hộichủ yếu tăng trưởng cao, đó là điều rất đáng phấn khởi trong sự phát [FONT=&quot] triển của Hà Nội hiện nay. Theo báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2008 tăng 10,62% so với năm 2007, trong đó giá trị công nghiệp tăng 11,7%, dịch vụ tăng 10,78%, nông - lâm - thủy - sản tăng 2,68%. Năm 2009, GDP của Thủ đô tăng 6,67% so với năm 2008, trong đó: dịch vụ 7,4%, công nghiệp - xây dựng 6,9%, nông - lâm - thủy - sản 0,1%; 9 tháng đầu năm 2010, GDP tiếp tục tăng 10,6%, gấp 1,86 lần so với mức tăng cùng kỳ 2009. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt, năm sau cao hơn năm trước: năm 2008 đạt 68.577 tỷ đồng, tăng 13,9% dự toán năm; năm 2009 đạt 73.520 tỷ đồng, tăng 4,75% dự toán Chính phủ giao; 6 tháng đầu năm 2010 đạt 46.782 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán năm. Đến cuối năm 2009, trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 52,3%, công nghiệp đạt 41,4% và nông nghiệp giảm xuống còn 6,3%. [/FONT]

[FONT=&quot] Trong 10 năm qua, thành phố đã sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ, xây, sửa 20.227 nhà xuống cấp (riêng năm 2009 đã hỗ trợ xoá gần 4.000 nhà xuống cấp) với số tiền hơn 101 tỷ đồng, giúp 37.575 hộ về giống, vốn, vật tư sản xuất trị giá 7,3 tỷ đồng; duyệt cấp 27.442 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo chuẩn mới của thành phố, hỗ trợ cho 22.262 hộ thoát nghèo (đạt 100% kế hoạch). Năm 2010, thành phố tiếp tục hỗ trợ xóa 3.257 nhà xuống cấp. Để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, hai năm 2009 - 2010 đã xóa xong thêm 7.000 nhà xuống cấp cho các hộ nghèo, đồng thời triển khai mổ tim cho 106 cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Bên cạnh đó, thành phố đã khởi công và hoàn thành nhiều công trình về hạ tầng cơ sở, giao thông đô thị, văn hóa, môi trường...; công tác cải cách thủ tục hành chính kết hợp với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước. [/FONT]
[FONT=&quot] Những kết quả trên đã chứng minh, sau hai năm phát triển, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, trên cả ba lĩnh vực: Giữ vững an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội; duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. [/FONT]
[FONT=&quot] PV: Sự phát triển của Hà Nội nhờ nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Chủ tịch cho biết khái quát vai trò của các cấp Mặt trận Tổ quốc thành phố về vấn đề này?[/FONT]
[FONT=&quot] Chủ tịch Đào Văn Bình: Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đẩy mạnh. Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc được thể hiện rõ ràng trong các cuộc vận động lớn, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”; vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác... Qua các phong trào thi đua, hàng năm 80% số hộ của thành phố đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 60% khu dân cư tiên tiến và 33,6% khu dân cư văn hóa.[/FONT]
[FONT=&quot] Sau 15 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đã động viên nhân dân Thủ đô đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội.[/FONT]
[FONT=&quot] Mặt trận Tổ quốc Hà Nội đã có những bước tiến về phát huy dân chủ trong vận động, tập hợp quần chúng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn coi trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức nhiều hội nghị để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp. Đây chính là dịp để các tầng lớp nhân dân thể hiện vai trò làm chủ của mình qua việc tham gia xây dựng những chủ trương, chính sách phát triển địa phương và đất nước. Đồng thời cũng là hoạt động tạo sự thống nhất “lòng Dân, ý Đảng” trong nhận thức. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tập hợp những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân phản ánh cho cấp ủy các cấp.[/FONT]
[FONT=&quot] Ngoài ra, giám sát và phản biện là hai nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận các cấp. Trong thời gian qua, các nhiệm vụ này được Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều hình thức hoạt động đa dạng, tập hợp được sức mạnh của các giới, các tầng lớp nhân dân tham gia vào các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, vai trò và vị trí của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được củng cố. Đặc biệt, nhiều phản biện đúng đắn liên quan đến quyền lợi dân sinh, đến nhiều chủ trương lớn từ phía Mặt trận Tổ quốc đã được chính quyền các cấp cân nhắc, điều chỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội đã ký kết với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phản biện đề án thu học phí trong các trường công lập của Ủy ban nhân dân thành phố trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng quy trình. Hoạt động này đã thực sự tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các quyết sách của thành phố.[/FONT]
[FONT=&quot] Góp phần vào sự phát triển của Thủ đô, Mặt trận Tổ quốc cũng đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tập trung giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa rác bẩn trên tường ở từng khu vực. Qua Hội nghị Đại biểu nhân dân hàng năm đã tăng cường, củng cố tình đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân ở các khu dân cư để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Kết quả không dừng lại ở những lĩnh vực này mà còn phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, cuộc vận động Ngày vì người nghèo được Mặt trận Tổ quốc triển khai 9 năm qua đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô cũng cần kể đến cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mặc dù cuộc vận động mới triển khai gần một năm, nhưng Mặt trận Tổ quốc cũng đã vào cuộc tích cực, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng bằng việc mua sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Từ đó, đã động viên các doanh nghiệp tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.[/FONT]
[FONT=&quot] PV: Vị thế của Mặt trận Hà Nội trong quá trình phát triển Hà Nội ngày càng được nâng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban và Hội đồng tư vấn[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]sưu tầm
[/FONT]
 
Top Bottom