Văn 9 Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ về vấn đề cho và nhận trong cuộc sống

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Dasha Taran

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2019
51
24
11
19
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
. Mở bài: giới thiệu về cho và nhận
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”, đây là những câu hát trong tác phẩm Để gió cuốn đi của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát như nhắc chúng ta không chỉ nhận cho riêng mình mà con phải cho đi. Nhận và cho ở đây mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về cho và nhận trong cuộc sống.

II. Thân bài: phân tích cho và nhận
1. Giải thích về cho và nhận

- Cho là tặng, biếu, chia sẻ hoặc là bố thí cho người khác
- Nhận là một đối tượng xác định để nhận phần cho
- Cho và nhận là một đạo lí trong cuộc sống, dù cho một thứ gì nhỏ nhặt cũng là một tâm slonfg cao quý, còn nhận là nhận được tấm lòng, sự biết ơn của người khác.
2. Biểu hiện của cho và nhận:
a. Đối với con người:
- Chúng ta cho một thứ gì đó mà một người khác cần, ta mở lòng và trao cho họ
- Nhận có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do bản thân ta tự cho hay tự cảm nhận họ cần sự cho của chúng ta
- Con người có tấm lòng cho và nhận sẽ được mọi người yêu thương và quý mến
b. Đối với xã hội:
- Khi chúng ta biết cho và nhận thì con người biết yêu thương, biết trân trọng và xã hội sẽ phát triển hơn
- Tuy nhiên cho và nhận cũng có nhiều mặt trái trong xã hội hiện nay
3. Ý nghĩa của cho và nhận:
- Khi con người cho đi họ sẽ nhận lại được những lời cảm ơn, sự tôn trọng
- Sẽ được mọi người xung quanh yêu thương và quý trọng
- Tâm hồn thư thái và yên bình

III. Kết bài: neu cảm nghĩ của em về cho và nhận
- Đây là một chân lí đẹp trong đời sống
- Học tập và rèn luyện bản thân có đạo lí cho và nhận


@Nguồn: Vforum
 
  • Like
Reactions: Yorn SWAT

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
. Mở bài: giới thiệu về cho và nhận
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”, đây là những câu hát trong tác phẩm Để gió cuốn đi của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát như nhắc chúng ta không chỉ nhận cho riêng mình mà con phải cho đi. Nhận và cho ở đây mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về cho và nhận trong cuộc sống.

II. Thân bài: phân tích cho và nhận
1. Giải thích về cho và nhận

- Cho là tặng, biếu, chia sẻ hoặc là bố thí cho người khác
- Nhận là một đối tượng xác định để nhận phần cho
- Cho và nhận là một đạo lí trong cuộc sống, dù cho một thứ gì nhỏ nhặt cũng là một tâm slonfg cao quý, còn nhận là nhận được tấm lòng, sự biết ơn của người khác.
2. Biểu hiện của cho và nhận:
a. Đối với con người:
- Chúng ta cho một thứ gì đó mà một người khác cần, ta mở lòng và trao cho họ
- Nhận có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do bản thân ta tự cho hay tự cảm nhận họ cần sự cho của chúng ta
- Con người có tấm lòng cho và nhận sẽ được mọi người yêu thương và quý mến
b. Đối với xã hội:
- Khi chúng ta biết cho và nhận thì con người biết yêu thương, biết trân trọng và xã hội sẽ phát triển hơn
- Tuy nhiên cho và nhận cũng có nhiều mặt trái trong xã hội hiện nay
3. Ý nghĩa của cho và nhận:
- Khi con người cho đi họ sẽ nhận lại được những lời cảm ơn, sự tôn trọng
- Sẽ được mọi người xung quanh yêu thương và quý trọng
- Tâm hồn thư thái và yên bình

III. Kết bài: neu cảm nghĩ của em về cho và nhận
- Đây là một chân lí đẹp trong đời sống
- Học tập và rèn luyện bản thân có đạo lí cho và nhận


@Nguồn: Vforum
mình bổ sung
4. Bình luận phản đề
- Vẫn có những người ichs kỉ, chỉ biết sống cho bản thân, không quan tâm đến người khác
-Những kẻ tham lam tàn nhẫn sống trên mồ hôi nước mắt của người khác, kẻ tầm thường chỉ muốn nhận muốn vay mà không muốn cho, muốn trả.
- Một số bộ phận thuộc lớp trẻ hiện nay chỉ biết nhận từ cha mẹ, từ gia đình, người thân… để rồi sống ích kỉ, vô cảm, không biết chia sẻ với bạn bè, đồng loại.
5. Liên hệ bản thân
- Cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tầm thường nếu chỉ biết nhận mà không biết cho. Vì thế, sống, hãy đừng chỉ biết nhận lấy, mà còn học cách cho đi
- Hãy mở rộng lòng mình để cảm nhận cuộc sống. Hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để xã hội càng văn minh, để cái nắm tay giữa con người với con người thêm ấm áp
 
Top Bottom