Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận:
Khi gặp khó khăn trở ngại trong công việc mà bản thân không thể giải quyết được thì cần hỏi để có được sự trợ giúp. Nhưng do tâm lí sợ bị người khác chê cười, đánh giá thấp nên im lặng, dấu ***. Nếu kéo dài tình trạng này thì mình trở thành người *** nát. Câu nói này nhằm nhắc nhở chúng ta thường xuyên học hỏi để bổ sung kiến thức kịp thời.
- Đánh giá vấn đề:
Đây là quan niệm đúng đắn vì:
+ không ai hiểu biết tất cả mọi lĩnh vực nên cần giao lưu học hỏi lẫn nhau để nâng cao kiến thức.
+ Không biết chỗ nào cần hỏi ngay chỗ ấy để kiến thức được bổ sung kịp thời, thường xuyên.
- Bàn luận:
+ Hỏi không có gì xấu hổ mà biểu hiện của tính ham học, ham hiểu biết. Tuy nhiên cần chịu khó suy nghĩ, tự học.
+ Nên lựa chọn người đáng tin cậy để hỏi và tiếp thu có chọn lọc.
- Nêu ý nghĩa vấn đề: (bài học nhận thức, hành động của tư tưởng đạo lí)
Khi đã cố gắng hết sức mà không nghĩ ra, không giải quyết được thì cần hỏi người đáng tin cậy để bổ sung ý kiến kịp thời và tránh tâm lí ngại hỏi,
bạn chú ý viết đúng chính tả " d ố t" không phải "giốt"