Vì sao Vũ Nương, Kiều phải mang số phận bất hạnh

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo mà ghét nhau"

"Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"
Viết văn dở lắm ko làm đc đâu
 

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Vì sao Vũ Nương , Thúy Kiều phải mang số phận bất hạnh ?
Mong mọi người giải giúp với ạ <3 <3 <3
Nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ: Nàng Vũ Nương là nạn nhân của chế độ phong kiến nam quyền đầy bất công đối với người phụ nữ
=> Cuộc đời bất hạnh
Nhân vật Thuý Kiều trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du: Nàng Kiều là nạn nhân của xã hội đồng tiền đen bạc
=> Cuộc đời chịu bất hạnh
=> - Họ đều là những người phụ nữ đẹp về mọi mặt nhưng đều bất hạnh.
-Nạn nhân của xã hội phong kiến với nhiều định kiến hẹp hòi, bất công với người phụ nữ.
- Những người phụ nữ như Vũ Nương, Thuý Kiều đều phải tìm đến cái chết để giải mọi nỗi oan ức, để giải thoát cuộc đời đầy đau khổ, oan nghiệt của mình.

Nguồn: Sưu tầm
 

Nguyenngocthuyduong

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
442
250
111
20
Hà Nội
THPT Nguyễn Du - T.Oai
1, Nhân vật Vũ Nương:
*Nguyên nhân trực tiếp:
-Chiếc bóng trên vách khiến bé Đản ngộ nhận đó là cha mình ->Những lời nói thật của Đản đã thổi bùng ngọn lửa ghen tuông bấy lâu nay của Trương Sinh khiến nàng bị nghi oan và tự tìm đến cái chết.
*Nguyên nhân sâu sa:
-Do cuộc hôn nhân bất bình đẳng.
-Do tính cách của Trương Sinh: ứng xử hồ đồ, độc đoán, là một kẻ ít học, ghen tuông mù quáng.
-Do lễ giáo phong kiến hà khắc: chế độ nam quyền.
-Do chiến tranh phong khiến gây nên cảnh sinh li từ biệt. Nếu không có chiến tranh, Trương Sinh sẽ không phải đi lính-> không nghi ngờ vợ.
2, Nhân vật Thúy Kiều:
(cái này mình không rõ lắm) -Do gia đình bị oan-> Kiều phải bán thân mình để chuộc cha.
- Do xã hội phong kiến chỉ biết coi trọng đòng tiền, đánh rẻ nhân phẩm con người (Kiều phải làm gái Lầu Xanh)
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Nếu nói riêng từng người thì dựa vào cốt truyện nhưu 2 bạn trên đã nói
còn nếu nói khái quát thì do cả 2 đều phải sống trong một xã hội bất công, tàn bạo, thối nát, không có chỗ đứng cho người phụ nữ đức hạnh, tài sắc vẹn toàn
 
Top Bottom