Một hướng trả lời khác, bên trên kia sách giáo khoa quá mà không hiểu vấn đề gì cả. Tư bản có chung mục đích là làm đủ mọi cách vì lợi ích của nó, ăn thua là lợi ích của hai khối đế quốc này ít hay nhiều mà thôi: khối đế quốc Anh - Pháp thì lợi ích quá nhiều rồi nên chúng an phận, không cần thiết gây chiến làm gì cho hao phí tài sản và của cải; khối Đức - Ý - Nhật là lợi ích quá ít (thuộc địa chẳng có bao nhiêu, mà họ làm thế là muốn dược đối xử công bằng với các nước đế quốc kia mà thôi). Nhật và Đức rất quân phiệt, nhưng Nhật quân phiệt khá mạnh hơn Đức và hai nước này có vẻ ngang ngửa nhau, Ý mới nổi lên và vị trí của nó không có bao nhiêu so với hai nước kia. Một cách tiếp cận khác để các trò tham khảo