- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Minh Thục Lục chép:
Ngày 2 tháng 6 năm Thiên Thuận thứ nhất (23/6/1457):
Quốc vương An Nam Lê Tuấn (vua Lê Nhân Tông) tâu:”Được triều đình phong Vương hơn mười năm, thần kính cẩn đảm nhiệm chức phận bề tôi. Xin được triều đình ban cho áo Long cổn, như lệ ban cho Quốc vương Triều Tiên”.
Hoàng Thượng (vua nhà Minh) không chấp thuận.
Ngày 23 tháng 6 năm Hoằng Trị thứ 14 (7/7/1501)
Trước đó, Thiên tử ban cho Quốc vương Lê huy (vua Lê Hiến Tông) mũ da, một bộ lễ phục, một bộ thường phục. Bọn bồi thần Lưu Hưng Hiểu lại tâu rằng:” Vương nước chúng tôi đã được thụ phong Vương, nhưng đồ vật ban cho như thường phục với mũ lụa đen, thì không khác gì các thần dân khác dường như chưa xứng đáng. Xin được đổi lại, và ban cho y phục tước Vương”.
Bộ Lễ (nhà Minh) bàn xong rồi nêu lên rằng:” ..phong cho chúa nước này làm quốc vương An Nam; vốn để cai trị một phương, làm phên giậu cho Trung Quốc. Tuy danh là Vương, nhưng việc làm thực là thần… Nay bọn Bồi thần Lưu Hưng Hiếu không hiểu đại thể, muốn đem đồ thường phục ban cho Vương đổi lấy vương phục, để y phục của Vương khác với các quan khác. Không hiểu rằng Vương của nước này còn có bổn phận làm thần dân của thiên tử…”
Không biết lý do thực sự khiến nhà Minh không tặng mũ áo tước Vương cho vua ta như vua Triều Tiên là gì, phân biệt đối xử thì thôi vua ta đành phải mặc hoàng bào tiếp vậy.
nguồn: Linhs.vn
Ngày 2 tháng 6 năm Thiên Thuận thứ nhất (23/6/1457):
Quốc vương An Nam Lê Tuấn (vua Lê Nhân Tông) tâu:”Được triều đình phong Vương hơn mười năm, thần kính cẩn đảm nhiệm chức phận bề tôi. Xin được triều đình ban cho áo Long cổn, như lệ ban cho Quốc vương Triều Tiên”.
Hoàng Thượng (vua nhà Minh) không chấp thuận.
Ngày 23 tháng 6 năm Hoằng Trị thứ 14 (7/7/1501)
Trước đó, Thiên tử ban cho Quốc vương Lê huy (vua Lê Hiến Tông) mũ da, một bộ lễ phục, một bộ thường phục. Bọn bồi thần Lưu Hưng Hiểu lại tâu rằng:” Vương nước chúng tôi đã được thụ phong Vương, nhưng đồ vật ban cho như thường phục với mũ lụa đen, thì không khác gì các thần dân khác dường như chưa xứng đáng. Xin được đổi lại, và ban cho y phục tước Vương”.
Bộ Lễ (nhà Minh) bàn xong rồi nêu lên rằng:” ..phong cho chúa nước này làm quốc vương An Nam; vốn để cai trị một phương, làm phên giậu cho Trung Quốc. Tuy danh là Vương, nhưng việc làm thực là thần… Nay bọn Bồi thần Lưu Hưng Hiếu không hiểu đại thể, muốn đem đồ thường phục ban cho Vương đổi lấy vương phục, để y phục của Vương khác với các quan khác. Không hiểu rằng Vương của nước này còn có bổn phận làm thần dân của thiên tử…”
Không biết lý do thực sự khiến nhà Minh không tặng mũ áo tước Vương cho vua ta như vua Triều Tiên là gì, phân biệt đối xử thì thôi vua ta đành phải mặc hoàng bào tiếp vậy.

nguồn: Linhs.vn