Tên: Jang Keun Suk/Jang Geun Suk - 장근석
Tên bằng tiếng Trung: 張根錫
Ngày sinh: 04.08.1987
Cung: Leo
Chiều cao: 182cm
Cân nặng: 63kg
Nhóm máu: A
Gia đình: Bố, mẹ (con một)
Học vấn: Trung học KwangJang, Phổ thông Bangsan, Cao đẳng Nelson New Zealand, Đại học Sân khấu nghệ thuật Hanyang (Khoa phim điện ảnh)
Năm học: 2.2000 - Tốt nghiệp trường tiểu học DongYi Seoul
2.2003 - Tốt nghiệp trường trung học KwangJang
1.2003 - Vào trường Cao đẳng Nelson New Zealand
6.2003 - Học năm đầu tại trường trung học Bangsan
2.2006 - Vào Đại học Sân khấu nghệ thuật Hanyang (Khoa phim điện ảnh)
Sở thích: nghe nhạc, trượt tuyết, hát, nhảy
Trêasur: Gia đình, Playstation
Màu ưa thích: Xanh da trời, trắng ngà
Khả năng đặc biệt: Trượt tuyết
Món ăn ưa thích: Món ăn cay, 게장 - GeJang (cua tươi ướp)
Trái cây ưa thích: Dứa
Người kính trọng nhất: Kim Gu
Mẫu người lý tưởng: Thật thà, đáng yêu, người phụ nữ biết cách ăn mặc
Nét đặc trưng đầu tiên anh nhìn ở một người phụ nữ: Đôi mắt
Điều gì anh nghe thấy nhiều nhất ở người khác phái: Anh thật là đáng yêu
Vật dụng yêu thích: Quần áo, phụ kiện
Khẩu hiệu: Không có gì là không thể!
Những người bạn thân nổi tiếng: CSJH Stephanie, Isak, MC Mong, Moon Geun Yong, Yoo Ah In, Choi Si Won
Diễn viên ưa thích: Ahn Sung-ki/안성기/安圣基
Công ty quản lý: Lobe Entertainment (cùng cty quản lý với Son Ho Young, Tim, Seo Ji Young, Lee Hyuk Woo, ...)
Ra mắt: Sitcom Selling Happiness
Bộ phim ra mắt: Women's World
Geun Suk rất đa tài. Anh đã từng làm VJ, MC, lồng tiếng cho phim hoạt hình, diễn viên, người mẫu.
Geun Suk đã làm người mẫu cho MCM, Etude, LeSportsac, Motorola, ...
Geun Suk cũng có thể chơi guitar. Anh ấy hát, và cả nhảy, thậm chí cả clacket!
Film đã tham gia
Truyền hình
SBS 1998 - Hug
SBS 2001 - Women's World, 여인천하
MBC 2001 - Four Sisters' Story, 네 자매 이야기
SBS 2002 - The Great Ambition, 대망
SBS 2002 - School
SBS 2002 - Orange
MBC 2003 - Nonstop 4
SBS 2005 - Lovers in Prague, 프라하의 연인