Vật lí [Vật lý 8] Áp suất khí quyển

M

minh_minh1996

tại vì có giáp sẽ giúp chúng ta nhưng lý do sau
*ở giáp có bính khí giúp chúng ta thở dc
*Do ở áp xuất khí quyển sẽ ép người chúng ta vào cho nên chúng ta phải mặc
 
M

minh_minh1996

Bạn biết rằng con người chỉ có thể sống khi có điều kiện thích hợp. Áp suất trên Trái Đất vừa đủ thích hợp cho con người chịu nổi. Nhưng ra ngoài vũ trụ thì không có không khí có nghĩa là áp suất bằng 0. Con người không thể chịu nổi sự thay đổi bất thường đó nên phải mặc một bộ đồ (không phải là áo giáp sắt đâu, sách nói nhầm đấy) để cân bằng áp suất bên trong và ngoài cơ thể nếu không sẽ có hiện tượng mất cân bằng. Bên trong áp suất lớn nhưng bên ngoài không có thể là bên trong nó cứ đẩy ra (áp suất khí quyển tác động lên nhiều phương) mà bên ngoài không có áp suất nên con người sẽ nát bét thế là chết.
Giống như khi bạn hút hộp sữa đã hết sữa thì hộp sẽ bị bẹp đi. Giờ bạn hãy tưởng tượng con người như hộp sữa nhưng ngược lại bị nổ tung ra vì trong cơ thể có áp suất nhưng bên ngoài không có nên 2 lực này không cân bằng. Hiểu chưa? Ở Trái Đất thì áp suất trong và ngoài bằng nhau nên con người không sao
các bạn kia chả lời ngây thơ quá đi mất
 
D

danghoangyennhi1998


:khi (69):
1. Trong khoảng không vũ trụ không có không khí (cũng có nghĩa là áp suất môi trường xấp xỉ =0)
=> Phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ ("giáp") để vừa cung cấp được dưỡng khí cho phi hành gia, đồng thời giảm chênh lệch áp suất trong và ngoài cơ thể, để đảm bảo cho người ấy không chết tan xác.
2. Trong vũ trụ không có tầng ôzôn như trên Trái đất, nên các tia phóng xạ cũng như mọi loại bức xạ khác không bị cái gì ngăn trở
=> phải mặc bộ đồ đó để che chắn các loại tia đó (gọi chung là tia vũ trụ), giúp cho phi hành gia không bị nhiễm xạ mà phát bệnh, cũng như không bị nấu chín bởi các loại tia đó.
3. Trong vũ trụ có rất nhiều các vật thể nhỏ bay với vận tốc lớn (do không có cái gì cản đáng kể), ví dụ như thiên thạch nhỏ, các mảnh vụn của vệ tinh hay tàu vũ trụ cũ, v v
=> phải mặc bộ đồ bảo hộ đó để giữ cho phi hành gia không bị thủng mất mấy lỗ trước khi về tàu
4. Trong vũ trụ nói chung là rất lạnh, trung bình khoảng 2,726 độ K hay là gần -270 độ C
=> phải mặc đồ bảo hộ để các phi hành gia không bị đông cứng lại hay bị chết cóng vì lạnh.
Đúng thì thanks mình nha!!!!!!!!!!!

:khi (154)::khi (69):
 
Last edited by a moderator:
K

kiev

Vật lý 8

Bạn biết rằng con người chỉ có thể sống khi có điều kiện thích hợp. Áp suất trên Trái Đất vừa đủ thích hợp cho con người chịu nổi. Nhưng ra ngoài vũ trụ thì không có không khí có nghĩa là áp suất bằng 0. Con người không thể chịu nổi sự thay đổi bất thường đó nên phải mặc một bộ đồ (không phải là áo giáp sắt đâu, sách nói nhầm đấy) để cân bằng áp suất bên trong và ngoài cơ thể nếu không sẽ có hiện tượng mất cân bằng. Bên trong áp suất lớn nhưng bên ngoài không có thể là bên trong nó cứ đẩy ra (áp suất khí quyển tác động lên nhiều phương) mà bên ngoài không có áp suất nên con người sẽ nát bét thế là chết.
Giống như khi bạn hút hộp sữa đã hết sữa thì hộp sẽ bị bẹp đi. Giờ bạn hãy tưởng tượng con người như hộp sữa nhưng ngược lại bị nổ tung ra vì trong cơ thể có áp suất nhưng bên ngoài không có nên 2 lực này không cân bằng. Hiểu chưa? Ở Trái Đất thì áp suất trong và ngoài bằng nhau nên con người không sao
 
Q

quynhnguyen2002

Vì trong cơ thể con người, và cả trong máu của con người luôn có không khí.

Áp suất khí bên trong con người luôn bằng áp suất khí quyển . Con người sống trong sự cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài cơ thể. Khi con người từ tàu vũ trụ bước ra khoảng không, áp suất từ bên ngoài tác dụng lên cơ thể rất nhỏ, có thể xấp xỉ = 0. Con người không thể chịu đựng sự phá vỡ cân bằng áp suất như vật và sẽ chết.

Áo giáp của nhà du hành vũ trụ có tác dụng giữ cho áp suất bên trong áp giáp có độ lớn xấp xỉ bằng áp suất khí quyển bình thường trên mặt đất.
:):)
 
N

ngocsang22

Ta đã biết con người chỉ có thể sống khi có điều kiện thích hợp. Áp suất trên Trái Đất vừa đủ thích hợp cho con người chịu nổi. Nhưng ra ngoài vũ trụ thì không có không khí có nghĩa là áp suất bằng 0. Con người không thể chịu nổi sự thay đổi bất thường đó nên phải mặc một bộ đồ (không phải là áo giáp sắt đâu, sách nói nhầm đấy) để cân bằng áp suất bên trong và ngoài cơ thể nếu không sẽ có hiện tượng mất cân bằng. Bên trong áp suất lớn nhưng bên ngoài không có thể là bên trong nó cứ đẩy ra (áp suất khí quyển tác động lên nhiều phương) mà bên ngoài không có áp suất nên con người sẽ nát bét thế là chết.
 
P

parkjiyeon1999

Ngoài không gian không hề có không khí. Vì thế nếu ta không mặc áo giáp thì với việc cơ thể ta đã quen với việc chịu áp suất khí quyển thì khi ra ngoài không gian, do không có không khí \Rightarrow không có áp suất nên cơ thể của ta sẽ bị "nở" ra (Để áp suất bên trong cơ thể cân bằng với áp suất bên ngoài) và đến một lúc nào đó, ta sẽ bị tử vong và bị "nổ tung" ngoài vũ trụ. Ngoài ra, bộ áo giáp đó còn có tác dụng giữ ấm cho cơ thể các nhà du hành, là nơi để gắn các thiết bị bảo vệ và cung cấp dưỡng khí cho con người,... nên nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp.

__________________
Mở rộng: Khi lặn xuống biển sâu thì các ta cũng phải mặc bộ đồ lặn với mục đích chính là chống lại áp suất rất lớn của nước tạo ra và cung cấp dưỡng khí cho con người. Nếu không có chúng thì ta sẽ bị áp suất lớn "nghiền nát" trước khi ta tử vong vì thiếu dưỡng khí. :D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom