[vật lý 7]một câu giải thích

1

15121997

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi sơ ý chạm vào dây dẫn không có vỏ bọc cách điện, nếu có dòng điện chạy qua sẽ gây co dật thậm chí chết người. Trong y học người ta sử dụng điện truyền vào người (như châm cứu). Hai điều nói trên có mâu thuẫn với nhau không? Hãy giải thích.

>>chú ý tiêu đề topic!
 
Last edited by a moderator:
N

nh0c_b4by_th1k_s0col4

Không mâu thuẫn với nhau đâu bạn ạ
Vì trong y học họ dùng 1 dòng điện có hiệu điện thế nhỏ để đưa qua người mà không hề gây nguy hiểm. Còn khi chạm vào dây dẫn không có vỏ bọc ngoài, tuỳ thuộc vào hiệu điện thế của dòng điện lớn hay nhỏ để quyết định đến tính mạng của người bị giật
 
N

nguoiquaduong019

Khi sơ ý chạm vào dây dẫn không có vỏ bọc cách điện, nếu có dòng điện chạy qua sẽ gây co dật thậm chí chết người. Trong y học người ta sử dụng điện truyền vào người (như châm cứu). Hai điều nói trên có mâu thuẫn với nhau không? Hãy giải thích.

cái này rất đơn giản
hai điều trên không có j là mâu thuẫn với nhau cả, bởi vì, thường thì hiệu điện điện ở dây dẫn trong nhà khoảng trên 220V ---> cường độ dòng điện lớn---> ảnh hưởng đến con người ( như là co giật, hoặc có thể chết ,..)

nhưng ngược lại, trong y học, người ta sử dụng dòng điện để chữa bệnh, dòng điện này có cường độ rất rất nhỏ, do đó, chỉ đủ để kích thích các huyệt đạo thôi, ko đủ để làm co giật, hoặc chết người.

p/s: hiệu điện thế an toàn với người là 40V.
 
T

thaopro1230

tại vì nếu dòng điện thích hợp đi qua người có thể chũa bênh mà ( SGK nói thế )
 
H

haibucdungnhan

Không mâu thuẫn với nhau đâu bạn ạ
Vì trong y học họ dùng 1 dòng điện có hiệu điện thế nhỏ để đưa qua người mà không hề gây nguy hiểm. Còn khi chạm vào dây dẫn không có vỏ bọc ngoài, tuỳ thuộc vào hiệu điện thế của dòng điện lớn hay nhỏ để quyết định đến tính mạng của người bị giật
 
Top Bottom