(Vật lý 7) Âm học

H

hien.maithu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn giải giúp mình bài này nha!

1. Tại sao khi đi vào vùng núi, nhất là trong thung lũng ta lại thường nghe thấy vọng lại âm thanh do chính mình phát ra?

2.Vì sao trong phòng tối hoặc hang tối có trường hợp con dơi đâm vào đầu người?

3.Vì sao ở những nơi có nhiều tiếng ồn người ta thường xây nhà bặng gạch ống?
 
P

pinkylun

3.Vì sao ở những nơi có nhiều tiếng ồn người ta thường xây nhà bặng gạch ống?

Trả lời:

người ta xây gạch ống để cách âm chống tiếng ồn :D

1. Tại sao khi đi vào vùng núi, nhất là trong thung lũng ta lại thường nghe thấy vọng lại âm thanh do chính mình phát ra?

Trả lời: vì thung lũng sâu, nên khi phát ra âm thanh âm thanh gặp vật rắn sẽ bị dội ngược lại mà thời gian âm dội ngược là (phần này chị quên rùi, nhóc thự điền)........
nên ta sẽ nghe tiếng ta vọng lại sau vài giây :D

bên dưới có nút Đúng, nếu nhcos thấy hữu ích thì ấn vô và ấn cảm ơn nha, thanks nhóc =))
 
R

rutifuentoran

2. Tóc đã hấp thụ mất sóng siêu âm của dơi, vì thế dơi do không thể nhận được các sóng phản xạ, không thấy được các vật chướng ngại, nên đã bay và sà xuống đầu người
3.ở những nơi có nhiều tiếng ồn người ta thường xây nhà bằng gạch ống để chặn các nguồn âm gây ô nhiễm đến tai ta
 
S

sonsuboy

để hoc tốt vật lí

3,người ta xây nhà bằng gạch ống để cách âm
...............................................................................................................................................................:D:D
 
L

lovely_girl2002

Các bạn giải giúp mình bài này nha!

1. Tại sao khi đi vào vùng núi, nhất là trong thung lũng ta lại thường nghe thấy vọng lại âm thanh do chính mình phát ra?

2.Vì sao trong phòng tối hoặc hang tối có trường hợp con dơi đâm vào đầu người?

3.Vì sao ở những nơi có nhiều tiếng ồn người ta thường xây nhà bặng gạch ống?

Câu 1: vì những âm thanh khi bạn phát ra ở các vùng núi, gặp vật cản thì âm sẽ trở thành âm phản xạ, vọng lại tiếng do mình phát ra
Câu 2: Theo mình nghĩ: khi trong phòng tối hay hang tối, ta phát ra âm, dơi nghe được âm hoặc dơi có sóng siêu âm nên biết chúng ta ở đó, nên mới có trường hợp con dơi đâm vào đầu người.

Mình biết có nhiêu đây thui. :p
 
S

sonsuboy

để hoc tốt vật lí

Câu một:Vì khi ta nói,âm bị các vách núi chắn và phản xạ lại tạo ra tiếng vang nên ta thường nghe thấy chính tiếng của mình nói khi đi vào vùng núi_________________________________________________
 
U

uzimakinaruto

tóc của chúng ta là 1 bộ phận hấp thụ âm, khi dơi phát ra tần số thì bị tóc hấp thụ mà đây là tối nên dơi sẽ tông vào đầu người:)>-
 
S

sonsuboy

Để học tốt vật lý

Tóc của chúng ta là một bộ phận hấp thụ âm khá tốt
\Rightarrow khi rơi phát ra tần số thì tóc hấp thụ
Mà do ở các hang tối nên khi tần số của rơi bị tóc hấp thụ thì rơi sẽ lao vào đầu người
Nguồn:Sách nâng cao vật lý 7
 
Top Bottom