[Vật lý 6] câu hỏi ôn tập vật lý 6 này với

P

pumpkinappa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Tại sao ở giũa các toà nhà lớn thường có khe hở
2.Tại sao các óng nước thường được nói với nhau bằng nệm cao su
3.Tại sao ở nắp của bình xăng xe thường có 1 lô~ rất nhỏ
4.Tại sao ko nên để xe đạp ngoài trời nắng
 
Last edited by a moderator:
Q

qthang1998

1. Các toà nhà lớn có khe hở để thoáng khí
2. Lấy để buộc nệm cao su để khi bất kì thời tiết nào đường ống không bị vỡ do tác động của nhiệt
4. Để xe đạp ngoài trời nắng rất dễ bị sụt hơi
Câu 3 mình đang suy nghĩ!
đúng thì thanks mình nha!
 
C

cunyeu1998

Câu 1: Cái này mình nghĩ là nếu thời tiết(nhiệt độ) thay đổi thì các tòa nhà sẽ biến đổi kích cỡ một chút mà mắt thường không nhìn thấy nên phải xây cách xa một chút cho đỡ va vào nhau.
Câu 2: Đang suy nghĩ.
Câu 3: Câu này mình chưa nghiên cứu cái vỏ bình xăng nhưng nếu giải thích theo lí thuyết đã họ cthif vẫn làm được. Vì khi không khí nhiệt độ bên ngoài tăng lên sẽ khiến cho không khí bên trong nóng lên, nở ra. Nếu sự biến đổi đó bị ngăn cản hay nói cách khác là không khí bên trong không thoát ra ngoài thì sẽ sinh ra một lực rất lớn tức là hiện tượng nổ bình xăng xảy ra chiếm tới 98%.
Câu 4: Câu này cũng đang suy nghĩ nhưng mình phán đoán theo hai trường hợp sau:
TH1: Nếu lốp được bơm căng thì lốp sẽ bị nổ vì không khí bên trong sẽ nóng lên, nở ra.Mà khi hiện tượng đó xảy ra mà bị lốp xe ngăn cản thì lốp sẽ nổ.( Tuy lốp cũng nở ra nhưng lốp làm bằng chất rắn mà chất khí nở nhiêu hơn chất rắn nên hiện tượng trên sẽ xảy ra).
TH2: TH này thì phải đặt câu hỏi: Lốp xe thì làm bằng cao su nhưng cao su cũng có tính đàn hồi thì hiện tượng nổ lốp có xảy ra không?
 
C

cunyeu1998

Câu 2: Vì cao su có tình chất đàn hồi thì khi lắp vào ống nước sẽ tránh va đập và ảnh hưởng của sự nở vì nhiệt của chất rán khi nhiệt độ cao.
 
N

nhjbjg

1.Tại sao ở giũa các toà nhà lớn thường có khe hở
2.Tại sao các óng nước thường được nói với nhau bằng nệm cao su
3.Tại sao ở nắp của bình xăng xe thường có 1 lô~ rất nhỏ
4.Tại sao ko nên để xe đạp ngoài trời nắng
1

1.ở giữa các toà nhà lớn thường có khe hở vì khi trời nóng toà nhà sẽ thay đổi kích cỡ hai toà nhà sẽ đụng vào nhau và gây ra sức ép.

4 khi để xe đạp ngoài trời nắng hơi sẻ biến thành những hạt nước nhỏ làm cho xe bị hểt hơi
 
4

40phamkinhvy

1,vì khi trời nóng thì 2 tào nhà nở ra tạo khe hở để 2 tào nhà không chèn nhau
2,khi ống nước nở ra thì cao su đàn hồi không tách 2 đầu ống nước


Chú ý ko sử dụng quá nhiều icon.
Ps: Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
M

moden313

4. nhiệt độ cao thì khí ga bên trong sẽ dãn nở đồng thời với lớp xe, nhưng vì khí nở mạnh hơn rắn nên sẽ làm nổ lốp xe
 
Last edited by a moderator:
M

moden313

TH2: TH này thì phải đặt câu hỏi: Lốp xe thì làm bằng cao su nhưng cao su cũng có tính đàn hồi thì hiện tượng nổ lốp có xảy ra không?[/QUOTE]

Khí nở ra mạnh hơn rắn mà bạn!!!...:D
 
N

nguyenseo_dhct

1, vì khi mặt trời chếu sáng xuống trái đất toà nhà nhận được nhiệt nở ra , nếu ko có chỗ hở thì khi nở ra các toà nhà sẽ va vào co thể gây sập nhà . còn nếu có chỗ hỡ thì toà nhà sẽ giãn nở vi nhiệt dễ dàng:D:D:D:D:D
2,khi giãn nở vì nhiệt thì ống co thể bị vỡ nhưng cao su có tính dàn hồi nên khi nơ ra cao su sẽ ko bị dứt ra làm cho nước chay
3,vì khi trời nằng thì xăng sẽ bay hơi nếu ko có lỗ nhỏ thi khí sẽ ko thoát ra được làm bể bình xăng
4,vì khi dẻ ngoài trời nắng ko khí bên trong sẽ nở ra nhưng cao su nở vì nhiệt ít hơn khí nên cao su ngăn cản sự nở vì nhiệt của khí bên trong ,khí tạo ra một lực lớn làm nổ lốp.

Chú ý ko sử dụng quá nhiều icon.
Ps: Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
C

congaigiaitoan_5

1.Tại sao ở giũa các toà nhà lớn thường có khe hở
2.Tại sao các óng nước thường được nói với nhau bằng nệm cao su
3.Tại sao ở nắp của bình xăng xe thường có 1 lô~ rất nhỏ
4.Tại sao ko nên để xe đạp ngoài trời nắng
1) Để tránh khi nhiệt độ tăng cao, vật chất nwr ra sẽ gây nứt tường, gây tai nạn
2)như vậy để khi dãn nở vì nhiệt nệm cao su ko làm cho ống nước bị bể
3)khi nhiệt độ tăng cao, xăng bay hơi tạo ra lực rất lớn làm vỡ bình xăng nên phải có 1 lỗ nhỏ dưới đáy bình
4) Để khi bánh xe nở ra vì nhiệt tạo ra lực lớn làm nổ lốp, xì lốp;))
 
M

moden313

Câu 4: Sự nở ra vì nhiệt rất mạnh, nên cao su mặc dù có tính đàn hồi thì cũng không thể chịu đựng dài lâu được
Có thể thí nghiệm chứng minh
 
Top Bottom