Đây là lý thuyết về thứ nguyên nè : Phép phân tích thứ nguyên là phép đồng nhất thứ nguyên của hai vế trong công thức.
Thứ nguyên phản ánh bản chất định tính của một đại lượng vật lý.
Ví dụ như khi đo khoảng cách có nhiều đơn vị như metre, mile, foot,... thì kết quả vẫn là khoảng cách có thứ nguyên CHIỀU DÀI, mặc dù là đơn vị đo có khác nhau. Các đại lượng có cùng một thứ nguyên thì có cùng một bản chất vật lí.
Nôm na của phép phân tích thứ nguyên là thế này chẳng hạn có công thức a = v^2 / r, ta biết công thức này đúng vì v có đơn vị m/s, r là m => a có đơn vị là (m/s)^2 / m tức là m/s^2 chính là đơn vị của gia tốc.
Như vậy thì đơn vị không có thứ nguyên trong bài này hiểu nôm na là tử số có cùng đơn vị với mẫu số, nhưng như thế thì người ta không gọi là đơn vị đâu.