[Vật lí 12] Bài tập

T

tuoihoctrovotu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 :Gia tốc rơi tự do !
Theo định luật II Newton gia tốc tỉ lệ với lực tác dụng lên vật .Trọng lực tác dụng lên vật càng lớn thì gia tốc rơi tự do càng phải lớn .Tuy nhiên , gia tốc rơi tự do đối với tất cả các vật là như nhau .Giải quyết điều hình như có vẻ mâu thuẫn đó như thế nào ?
Câu 2 : Khi nào con người cảm thấy lạnh !
Nhiệt độ bình thường của thân thể ta là 36,6 độ C. Tuy nhiên người ta không cảm thấy lạnh mà khi nhiệt độ không khí là 25 độ C và cảm thấy rất nóng khi mà nhiệt độ không khí là 36 độ C. Còn khi trong nước thì ngược lại , khi ở 36 độ C con người cảm thấy bình thường còn khi còn khi ở 25 độ C người ta cảm thấy lạnh.Giải thích nghịch lý này như thế nào ?
Cau 3 : Ai nặng hơn !
Ở một sân pa-tanh 2 chú bé muốn so sánh khối lượng với nhau .Hỏi chúng phai làm như thế nào nếu chúng chỉ có một thước đêcamét ?
Câu 4 : Lực ly tâm
Lực quán tính ly tâm , tỉ lệ nghịc với bán kính đường tròn mà trên đó có chất điểm chuyển động .Do đó khi mà bán kính đủ nhỏ lực này có thể đạt đến giá trị lớn tuỳ ý .Nhưng mà tại sao những hạt nằm ở gần cực của Trái Đất lại không bị văng ra và không bay vào không bay vào không gian vũ trụ ?
|-) Mọi người cố giúp dùm .Em cảm ơn nhjều:eek::eek::eek::eek:
 
M

mercury264

tớ thử câu 3 nha. theo ý hiểu của tớ thì cho 2 bạn đó trượt xem ai đi được được quãng đường dài hơn thì nặng hơn dung thước đo là đủ. chác khi đến sân pa tanh 2 bạn đó phải mang theo ván trươt hay giầy trượt chứ nhỉ ko thi khó lắm :D:D
 
H

huutrang93

Câu 1 :Gia tốc rơi tự do !
Theo định luật II Newton gia tốc tỉ lệ với lực tác dụng lên vật .Trọng lực tác dụng lên vật càng lớn thì gia tốc rơi tự do càng phải lớn .Tuy nhiên , gia tốc rơi tự do đối với tất cả các vật là như nhau .Giải quyết điều hình như có vẻ mâu thuẫn đó như thế nào ?
Câu 2 : Khi nào con người cảm thấy lạnh !
Nhiệt độ bình thường của thân thể ta là 36,6 độ C. Tuy nhiên người ta không cảm thấy lạnh mà khi nhiệt độ không khí là 25 độ C và cảm thấy rất nóng khi mà nhiệt độ không khí là 36 độ C. Còn khi trong nước thì ngược lại , khi ở 36 độ C con người cảm thấy bình thường còn khi còn khi ở 25 độ C người ta cảm thấy lạnh.Giải thích nghịch lý này như thế nào ?
Cau 3 : Ai nặng hơn !
Ở một sân pa-tanh 2 chú bé muốn so sánh khối lượng với nhau .Hỏi chúng phai làm như thế nào nếu chúng chỉ có một thước đêcamét ?
Câu 4 : Lực ly tâm
Lực quán tính ly tâm , tỉ lệ nghịc với bán kính đường tròn mà trên đó có chất điểm chuyển động .Do đó khi mà bán kính đủ nhỏ lực này có thể đạt đến giá trị lớn tuỳ ý .Nhưng mà tại sao những hạt nằm ở gần cực của Trái Đất lại không bị văng ra và không bay vào không bay vào không gian vũ trụ ?
|-) Mọi người cố giúp dùm .Em cảm ơn nhjều:eek::eek::eek::eek:

Câu 1:
gia tốc tỉ lệ với lực tác dụng lên vật khi khối lượng không đổi, thay đổi trọng lực tức là thay đổi khối lượng thì gia tốc không tỉ lệ với lực nữa

Câu 2:
không khí dẫn nhiệt rất kém, nghĩa là nhiệt độ từ cơ thể thoát ra và bức xạ nhiệt từ các nguồn khác sẽ tập trung quanh người
còn trong nước, nước là 1 môi trường dẫn nhiệt tốt nên nhiẹt độ nhanh chóng chuyển đi nơi khác, khiến nhiệt độ quanh ta giảm

Câu 4:
nó sẽ bị văng ra nhưng đến 1 điểm nào đó, lực li tâm suy yếu so với các ngoại lực khác thì hạt bị hút vô lại
 
T

tuoihoctrovotu

Mình hok pik đúng hay sai dù sao cũng thank nhak. Sa0 h0k aj giúp mình nữa dzy ,chắc chiến này chết wa'
 
B

bacho.1

Mình cũng thử nhé

Bài số 1
Ta có công thức lực hấp dẫn
[TEX]F _{hd} = \frac{Mm}{r^2}6,67.10^{-11}[/TEX]
các đơn vị đo là chuẩn
M ; trong trường hợp này là khối lượng trái đất nó rất lớn ( không thể phủ nhận )
m ; khối lượng vật bất kì
còn các cái khác không quan tâm nhé cái này học bài " Luc hấp dẫn " lớp 10
vì khối lượng quả đất là quá lớn nên ta không xét đến các khối lượng khác bởi vậy lực này coi như là hằng số . Khi mà vật ta xét mà cũng quá lớn thì nó không là hằng số nữa đâu
bởi Vậy nên đến đây ta giải thích dựa vào định luật II Newton rồi \Rightarrow gia tốc rơi tự do là một hằng số
 
B

bacho.1

tiếp nè

Câu số 2 mình đống ý với ý kiến của các bạn còn câu khác thì không

Câu số 3
Muốn so sánh khối lượng của 2 đứa bé ta làm như sau
vì sân pa tanh chắc chắn phải có ván trượt nên ta dùng luôn . chọn vật gì đó có khe hở chắc chắn rồi cắm cái ván trượt vào sau đó cho lần lượt từng đứa đứng lên . Dùng thước đo độ lệch so với vị trí ban đầu ai nặng hơn thuớc lún sâu hơn

Câu cuối cùng
sở dĩ các hạt bụi không bay ra ngoài không gian bởi vì
Theo định luật I Newton ; khi một vật không chịu lực tác dụng nào hoặc các hợp lực bằng không thi vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên vậy chuyển động thẳng đều vẫn tiếp tục chuyển động đều
Nên ở vị trí các hạt bui không bay ra ngoài là do
[TEX]F _{hapdan} = F _{litam} [/TEX]
Bạn biết rồi đấy lực li tâm tính bằng công thức
F li tâm = m a(hướng tâm ) mà a hướng tâm thì bằng [TEX]\frac{mv^2}{r^2}[/TEX]
v là vận tốc của vật . Trong vũ trụ lực ma sát coi như bằng không nên vận tốc của vật không đổi do các lực tác dụng bằng không ( hợp lực )
Liên quan đến bài toán tàu vũ trụ và tốc độ của nó bạn mở sách Vật lí 10 ra thấy ngay
==================
Lâu lắm rồi mới gặp mấy bài lớp 10 này giải thử chắc đúng

Mà hình như bạn này học lớp 10 mới hỏi mấy bài này đề nghị vào đúng diễn đàn nhé
 
T

tuoihoctrovotu

mình vào đúng diễn đàn oaj` đó,mình học 12 mà giải h0k đúng mới chết chứ.Chắc là đúng hã,ko pik đúng hay sai mình cũng cảm ơn nhiều nhak
 
H

huutrang1993

Câu số 3
Muốn so sánh khối lượng của 2 đứa bé ta làm như sau
vì sân pa tanh chắc chắn phải có ván trượt nên ta dùng luôn . chọn vật gì đó có khe hở chắc chắn rồi cắm cái ván trượt vào sau đó cho lần lượt từng đứa đứng lên . Dùng thước đo độ lệch so với vị trí ban đầu ai nặng hơn thuớc lún sâu hơn

Câu cuối cùng
sở dĩ các hạt bụi không bay ra ngoài không gian bởi vì
Theo định luật I Newton ; khi một vật không chịu lực tác dụng nào hoặc các hợp lực bằng không thi vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên vậy chuyển động thẳng đều vẫn tiếp tục chuyển động đều
Nên ở vị trí các hạt bui không bay ra ngoài là do
[TEX]F _{hapdan} = F _{litam} [/TEX]
Bạn biết rồi đấy lực li tâm tính bằng công thức
F li tâm = m a(hướng tâm ) mà a hướng tâm thì bằng [TEX]\frac{mv^2}{r^2}[/TEX]
v là vận tốc của vật . Trong vũ trụ lực ma sát coi như bằng không nên vận tốc của vật không đổi do các lực tác dụng bằng không ( hợp lực )
Liên quan đến bài toán tàu vũ trụ và tốc độ của nó bạn mở sách Vật lí 10 ra thấy ngay
:D vậy là theo ý bạn, có người đủ nặng để làm nền đất lún xuống, còn có người đủ nhẹ để đi trên tuyết mà không bị lún để cầm thước đo xem bạn nào lún sâu hơn

:D vậy là theo ý bạn, dù vật có rời xa Trái Đất đến điểm nào thì khoảng cách r trong công thức tính lực hướng tâm cũng không đổi
 
Top Bottom