khi đi bộ thì trọng tâm con người luôn luôn nhấp nhô lên xuống, đống thời lắc lư qua lại theo nhịp bước (do động tác co chân trước và động tác nhón chân của chân sau). Như vậy, ngoài công di chuyển thân người từ điểm A đến điểm B, thì một phần rất lớn công được tiêu tôn cho việc nâng lên hạ xuống thân thể liên tục này. Còn khi di chuyển bằng xe đạp thì trọng tâm của cả người và xe ít thay đổi hơn (chỉ có một ít do động tác đạp xe) nên công tiêu tốn cho nó ít hơn và do đó đỡ mệt hơn đi bộ. Ở đây còn chưa kể đến sự thỏa mái đem lại từ tư thế ngồi trên xe đạp khiến trọng lượng cơ thể được phân bố đều trên các điểm hơn so với động tác đứng khi đi, nên sẽ ít mỏi mệt hơn.
Tóm lại là ::::::::::: đi bộ tốn nhìu công hơn thui
thanks đi há

)=))
mờ cái này hỏi làm ji` ! giả sử mẹ bảo đi ra chợ , mua cho mẹ thức ăn ,phương án
PA1 ) đi bộ
PA2) đi xe đạp
tội ji` phải chọn PA1 chứ , bộ điên chắc _ vừa lâu , vừa mệt nhở rrrrr