Câu 2:
Gợi ý đây bạn:
- Giải thích "đi" là gì?
(Đi là đi đó đi đây, là tham gia vào các hoạt động xã hội, là ra ngoài xã hội, bắt đầu một cuộc hành trình mới - cuộc hành trình của tâm, trí, nhân.)
- Giải thích " ngày đàng": là một ngày đường. Ngày xưa, khi chưa có các đơn vị đo lường thòi gian như giờ, người ta thường sử dụng từ này như một đơn vị thời gian. "Đi một ngày đường" tức là đã đi sang làng khác, huyện khác.
- Giải thích "học": học là quá trình tiếp thu kiến thức, biến những kiến thức học được từ sách vở, trên các phương tiện thông tin đại chúng hay qua những cuộc trải nghiêm của bản thân trở thành kiến thức của chính mình. Đến trường, ta được học thông qua sách vở và thầy cô, bạn bè. Về nhà ta được tiếp thu kiến thức từ sách báo, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ra ngoài, chúng ta học được từ rất nhiều người. Chúng ta có thể học ở mọi lúc mọi nơi.
- Giải thích "sàng khôn": là trí khôn, là sự thông minh nhanh nhạy, là những kiến thúc quý báu mà mình lĩnh hội được qua việc học tập và trải nghiệm.
=> NHư vậy " Đi một ngày đàng học một sàng khôn" ý muốn nói Con người khi đi ra ngoài, tiếp xúc với môi trường bên ngoài sẽ học được rất nhiều điều bổ ích.
- Mở rộng: Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển, việc "Đi một ...sàng khôn" là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hiện nay, giới trẻ Việt Nam đang có xu hướng đi du học ở nước ngoài. Đây là một cuộc hành trình vô cùng gian nan, đầu thử thách nhưng thông qua đó con người ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả, giúp bồi đắp tâm hồn, bồi đắp nhân cách và kinh nghiệm của bản thân.