Văn 8 Vấn đề tự học

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
1. Giải thích
-Tự học là lngười học tích cực chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lí các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp…Tự học thuộc quá trình cá nhân hóa việc học
2. Phân tích
a. Hiện trạng
- Học sinh chưa chủ động được thời gian, chưa biết sắp xếp hợp lí thời gian cho toàn bộ chương trình cũng như kế hoạch học tập hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày của mình.
- Đa số chúng ta chưa biết và cũng chưa có ý thức chủ động tìm kiếm kiến thức mới.
b. Tầm quan trọng và vai trò của tự học
- Giúp bản thân chủ động trong việc củng cố, ôn luyện nền tảng hay bù đắp các lỗ hổng về kiến thức trước đó
- Giúp khám phá chân trời mới lạ trongđại dương mênh mông kiến thức
- Là cơ sở hình thành nên phẩm chất tự giác, ham học hỏi, hỗ trợ cho cộng việc học tập hiện tại
- Khiến bài học trở nên hứng thú, nhiệt tình và say mê hơn.
- Tự học sẽ giúp chúng ta không phải học tập theo 1 khuôn mẫu gò bó, áp lực, chỉ cần tự sáng tạo cho mình 1 phương pháp hiểu biết kiến thức theo cách riêng của mình
- Phát triển kĩ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin.
- Xây dựng cho bản thân tính dẻo dai, bền bỉ và nghị lực vượt khó.
c. Phương pháp tự học hiệu quả
- Lập kế hoạch và mục tiêu trong việc tự học
- Đề cao sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm cao
- Có sự kỷ luật cao khi tự học
- Tìm kiếm tài liệu học tập, kiểm tra lại kiến thức một cách khoa học khi tự học
- Hiểu sâu và phải thường xuyên ôn tập lại kiến thức khi tự học
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống
d. Phản đề
- Phê phán lối học tủ, học vẹt, học đối phó với giáo viên
3. Liên hệ bản thân
 
Top Bottom